Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
18:29 | 30/06/2016 GMT+7

Chồng mất, người vợ bệnh nặng phải nuôi 2 con thơ cùng mẹ già yếu

aa
TĐO - Đêm đêm trong căn nhà nhỏ, 2 đứa trẻ thơ nhiều lúc tỉnh giấc gọi mẹ, kêu cha mà bất kỳ ai nghe thấy cũng không kìm được cảm xúc…

Tìm đến tổ 5, thôn Phú Bình, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong những ngày hè tháng sáu, nghe tin chúng tôi hỏi thăm đến thăm hoàn cảnh gia đình chị Mai Thị Cảnh, có chồng vừa mất do bị tai nạn, vợ một mình mang bệnh nặng phải chăm sóc hai con thơ cùng người mẹ già, bà con nơi đây ai cũng xót xa.

“Khổ lắm chú ơi, thằng chồng hắn đi làm biển về, rồi thấy bà cụ chặt cây khó khăn, hắn trèo lên chặt cây giúp, rứa mà, không may cành cây rớt xuống mắc phải đường điện cao thế mà bị điện giật chết. Nhà nó chẳng khá giả gì, con vợ thì bị phù thận chạy thuốc thang bấy lâu nay, mẹ ruột cũng nằm một chỗ từ khi hay tin con mất, hai đứa con hắn bơ vơ kêu mẹ, kêu cha mà ai nấy cũng thương. Chú coi tới tìm hiểu rồi có chi giúp bọn hắn với”, một người hàng xóm chia sẻ với chúng tôi.

Căn nhà nhỏ chưa đầy 30m2 vuông đầy ắp tiếng cười ngày nào của 2 đứa trẻ thơ và vợ chồng, giờ bỗng trở nên đìu hiu, vắng vẻ bởi không khí đau buồn của gia đình.

chong mat nguoi vo benh nang phai nuoi 2 con tho cung me gia yeu

Chị Cảnh bên đứa con thơ và người mẹ già đau ốm

Ngồi bên 2 đứa con thơ, người mẹ trẻ ôm con vào lòng mà không thôi rơi những giọt nước mắt. Nằm kế bên cạnh, mẹ chị Cảnh, bà Trần Thị Liễu (63 tuổi) dường thất thần bởi sự ra đi đột ngột của đứa con trai, bà khóc khi nhắc đến đứa con của mình.

“Chừ chẳng còn chi hết rồi chú ơi, vợ hắn, con hắn giờ ai nuôi đây. Hôm trước hắn kêu chờ mùa biển này hắn cố gắng xin đi làm kiếm chút tiền về để trả nợ thuốc than cho vợ hắn, rứa mà chừ hắn bỏ tôi, bỏ vợ con hắn đi luôn”

Tiếp lời mẹ, chị Cảnh kể, “tôi mắc căn bệnh bẩm sinh từ lúc nhỏ. Rồi khi sinh đứa con đầu tiên, bệnh tôi lại càng nặng hơn, tôi chẳng làm được gì ngoài sự giúp đỡ của chồng. Bao nhiêu tiền bạc trong gia đình rồi cũng ngốn vào tiền chữa bệnh, mua thuốc cho tôi. Mới đây, nhờ được chạy chữa khắp nơi nên tôi cũng đã khỏe hơn, mới xin đi làm chưa được bao nhiêu ngày, chồng tôi lại bị tai nạn, tiền thuôc thang chưa kịp trả, con cái còn nhỏ quá, tôi chẳng biết làm sao để trông con, nuôi mẹ những tháng ngày tới đây” chị Cảnh nói trong nước mắt.

“Mẹ ơi, ba đâu rồi mẹ, ba đi biển sao chưa về hả mẹ?” câu hỏi cùng ánh mắt của 2 đứa trẻ thơ, làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót thương.

“Đợt cuối năm vừa rồi, hắn mới bảo vợ hắn là đi mượn 30 triệu về sửa lại cái nhà để cho 2 đứa con hắn ở. Chứ nhìn mấy đứa nhỏ ngủ mà bị lạnh do mưa tạt vào nhà, hắn chịu không được. Nhà mới sửa xong, hắn kêu đi kiếm tiền về trả nợ rồi mua ít đồ cho mấy đứa nhỏ, rứa mà giờ thế này đây”, bà Liễu đau buồn trước sự ra đi của con trai.

Nói về gia đình chị Mai Thị Cảnh, ông Trần Thanh Tuấn, hàng xóm cho biết: “thằng Tình hắn hiền mà chịu thương, chịu khó làm ăn lắm. Thương vợ con đau ốm, mẹ già yếu ở nhà nên hắn ra sức làm lụng, ai gọi đi phụ hồ, cào hến hay việc gì nó cũng làm. Ngày còn hắn, gia đình còn có tí cơm tí cháo mà ăn, chừ hắn mất rồi, vợ đau ốm không làm được gì. Tôi thấy thương 2 đứa con của hắn quá.”

“Tôi đau ốm mấy năm nay, giờ thêm hai con nhỏ và mẹ già cần phải chăm sóc nên không biết liệu mình có còn đủ sức khỏe để nuôi con chăm mẹ hay không. Ngày xưa, hai vợ chồng cũng mong muốn làm ăn để lo cho mấy đứa nhỏ tương lai được đến trường, đến lớp như chúng bạn, nhưng giờ chắc khó với tôi quá. Nghĩ đến bữa cơm hàng ngày cho gia đình còn chật vật” chị Cảnh trầm tư nói.

Nhìn hình ảnh vô tư, ngây thơ của 2 đứa trẻ, nghĩ về số phận của 2 người đàn bà bất hạnh trong ngôi nhà nhỏ, chúng tôi không thôi hy vọng về những điều may mắn sẽ đến với gia đình chị. Mong rằng, những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa, sẽ chung tay để giúp đỡ gia đình chị Cảnh.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Mai Thị Cảnh, tổ 5, thôn Phú Bình, xã Tam Phú, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam



Trường Giang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động