Xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu tiên của cả nước trong năm 2018
Tổng khối lượng của lô hàng là 62 tấn, trị giá gần 600.000 USD được xuất đi 3 thị trường truyền thống của Việt Nam.
Cụ thể, lô hàng gồm có 20 tấn tôm đông lạnh sang thị trường Canada, trị giá 290.020 USD, 20 tấn cá biển (Mahi Mahi) đi Mỹ với trị giá 216.700 USD và 22 tấn cá tra fillet đông lạnh sang thị trường EU (Anh) trị giá 84.040 USD. Đây cũng là những thị trường lớn, truyền thống của ngành thủy sản Việt Nam.
Các đại biểu bấm nút phát lệnh xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu năm 2018. (Ảnh nguồn VGP)
Tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2017, ngành thủy sản đã hoàn thành vượt mức kế hoạch xuất khẩu, kim ngạch đạt 8,3 tỷ USD.
Chưa có năm nào các doanh nghiệp ngành Thủy sản phải đối mặt với nhiều rào cản, khó khăn như năm 2017. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản bị ảnh hưởng từ việc truyền thông bôi nhọ, đến sự cạnh tranh nguyên liệu, các rào cản kỹ thuật của các nhà nhập khẩu, việc bị rút thẻ vàng liên quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong quá trình đánh bắt, khai thác… Nhưng họ đã đoàn kết để tìm hướng đi, chinh phục thị trường cho từng ngành hàng cụ thể và đã cán đích ngoạn mục.
Kết quả ấn tượng này của ngành thủy sản trong năm qua đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.
Cũng theo ông Nguyễn Xuân Cường, trong năm 2018, Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu xuất khẩu của ngành thủy sản đạt giá trị 8,5 tỷ USD và hướng tới con số 10 tỷ USD vào năm 2020.
Năm 2018, ngành thủy sản Việt Nam vẫn tập trung xuất khẩu các mặt hàng chủ lực là tôm, cá tra, mực, bạch tuộc... vào các thị trường như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và EU.
Minh Anh (t/h)