Trang chủ Kinh tế
17:00 | 14/09/2018 GMT+7

VPCP, JICA ký biên bản về cải thiện môi trường kinh doanh

aa
Sáng 14/9, Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ ký Biên bản triển khai Dự án "Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; các Phó Chủ nhiệm VPCP: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; đại diện các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của VPCP; lãnh đạo các Tập đoàn: Viettel, VNPT, Công ty cổ phần FPT... tham dự.

Về phía Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Omeda; Chủ tịch JICA Kitaoka Shinichi; Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Konaka Tetsuo... tới dự.

Lễ ký biên bản triển khai dự án "Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh" giữa VPCP và JICA là nhằm thiết lập một thỏa thuận chung của hai bên cho việc thực hiện kế hoạch chi tiết của dự án.

Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng và tăng cường năng lực của công chức VPCP trong thực thi nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành và thực thi cơ chế, chính sách.

vpcp jica ky bien ban ve cai thien moi truong kinh doanh

Các đại biểu trong lễ ký biên bản sáng 14/9. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chuyển lời hoan nghênh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về sự kiện này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan JICA trong những năm qua đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan của Việt Nam nói chung và với VPCP nói riêng.

Ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh ngay từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, xây dựng thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhấn mạnh về xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành.Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban; 1 Phó Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Ủy ban; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP là Ủy viên Thường trực kiêm Tổng Thư ký. Ủy ban có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP làm Tổ trưởng. Trong thời gian tới, Ủy ban và Tổ công tác sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động theo tinh thần hết sức khẩn trương, bài bản, chất lượng, theo lộ trình nhằm tạo chuyển biến căn bản trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh Nhật Bản là nước có nhiều kinh nghiệm và rất thành công trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Vì vậy, thông qua sự hỗ trợ của biên bản dự án được ký kết sẽ giúp cho cán bộ, công chức VPCP bổ sung kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phục vụ đắc lực cho công tác tham mưu, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP mong muốn trong thời gian tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan JICA tiếp tục quan tâm hợp tác với VPCP trong xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP điện tử nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra những kết quả lâu dài, bền vững thiết thực, góp phần vào củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Tại buổi lễ, ông Kitaoka Shinichi, Chủ tịch JICA cho biết dự án sẽ thông qua các chương trình đào tạo tại Việt Nam và Nhật Bản dành cho các cán bộ của VPCP cũng như các bộ, ngành có liên quan để chia sẻ các kinh nghiệm của Nhật Bản trong xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch JICA hy vọng biên bản ký kết dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc triển khai và xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Thông qua Dự án, hai bên sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau góp phần xây dựng Chính phủ điện tử ở cả hai nước.

Với nguồn hỗ trợ tài chính từ JICA, dự án sẽ tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản và tổ chức hội thảo, tọa đàm về chuyên đề tại Việt Nam tập trung vào các chủ đề xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo Baochinhphu

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại hội đồng cổ đông 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Đại hội đồng cổ đông 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.
Giải thưởng Thành phố Thông minh 2024: Nhận đề cử trong khu vực từ ngày 29/3

Giải thưởng Thành phố Thông minh 2024: Nhận đề cử trong khu vực từ ngày 29/3

Giải thưởng Thành phố Thông minh Thế giới do Hội nghị Thế giới về Triển lãm Thành phố Thông minh (Smart City Expo World Congress) đã được tổ chức thành công trong vòng 13 năm qua và đây được coi là "Giải Oscar" trong lĩnh vực phát triển thành phố thông minh toàn cầu.
Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Ngày 28/3, tại Bình Định diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại với Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA). Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp Bình Định tiếp cận, kết nối, giao thương vói thị trường Bắc Mỹ nói chung và các doanh nghiệp trong VCBA nói riêng.
LPBank hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại

LPBank hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại

Với kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư ngoại và phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua năm 2023, HĐQT LPBank cho biết, căn cứ vào thị trường và thực tế triển khai sẽ trình đại hội dừng thực hiện hai phương án này.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động