Trang chủ Kinh tế
15:57 | 16/01/2018 GMT+7

"Ông lớn" TKV đạt lợi nhuận hơn 2.500 tỷ đồng trong năm 2017

aa
TĐO - Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) có lãi đến hơn 2.500 tỉ đồng, nhưng trong năm 2017 "ông lớn" này đã cắt giảm tới trên 6.000 lao động.

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

ong lon tkv dat loi nhuan hon 2500 ty dong trong nam 2017

Ảnh minh họa

Lãnh đạo TKV cho biết dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và sự biến động của thị trường than - khoáng sản, song tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều có lãi cao hơn so với năm 2016.

Theo đó, tổng doanh thu của TKV ước đạt 109.200 tỉ đồng, đặc biệt là lợi nhuận trên 2.500 tỉ đồng, tăng gần 1.500 tỉ so với năm 2016, thu nhập bình quân đạt 9,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo TKV thì tính đến cuối năm 2017, số lao động toàn tập đoàn là 104.500 người, có nghĩa là tập đoàn này đã cắt giảm đến 6.000 lao động.

Theo ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV, trong năm 2018 TKV tiếp tục đặt ra mục tiêu doanh thu là 113.800 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 2.000 tỉ đồng…

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng trong khi tiêu thụ than giảm 4 tấn nhưng TKV vẫn có lãi đến 2.500 tỉ đồng là kết quả tốt.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng tiêu thụ than của TKV vẫn phụ thuộc lớn vào ngành điện, ximăng trong khi cơ cấu và chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu, dẫn tới giảm lượng than tiêu thụ, ảnh hưởng tới việc làm của người lao động.

Theo ông Dũng, nguyên nhân ngoài công nghệ, việc khai thác sâu cũng như nguồn lực, quản trị và đầu ra của TKV còn lúng túng, hiệu quả thấp cộng với có tình trạng gian lận thương mại.

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, TKV trong năm 2018 phải tập trung tái cấu trúc nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế trong nước và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

TKV nộp ngân sách Nhà nước năm 2017 đạt 14 nghìn tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2016. Lợi nhuận toàn tập đoàn đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng khoảng 1.500 tỷ đồng so với năm 2016. Tất cả các khối kinh doanh trong tập đoàn đều có lãi. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn tập đoàn là 2,5 lần, giảm 0,11 lần so với năm 2016; trong đó hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - TKV là 1,76 lần (giảm 0,1 lần so với năm 2016). Tiền lương bình quân của người lao động đạt 9,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,6% so với thực hiện 2016.

Mục tiêu năm 2018, TKV phấn đấu đạt tổng doanh thu hơn 113 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 13 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận 2 nghìn tỷ đồng. Sản xuất và tiêu thụ than phấn đấu đạt 36 triệu tấn.

ong lon tkv dat loi nhuan hon 2500 ty dong trong nam 2017

Ảnh minh họa

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, năm 2017 ngành than bị tác động của nhiều yếu tố bất lợi, thời tiết mưa nhiều, nhu cầu tiêu thụ than giảm, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn hơn nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết gắn bó, đổi mới, vượt qua khó khăn thách thức, tập đoàn đạt những kết quả tích cực.

Tập đoàn đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường, tập trung tái cấu trúc về quản trị, khoa học công nghệ, nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn về kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia hoàn thành đi vào hoạt động, trong đó, tổ hợp bauxit - nhôm Nhân Cơ năm đầu tiên đi vào hoạt động đạt năng suất cao, dự án nhôm Lâm Đồng có lãi trước 1 năm so với kế hoạch.

"Đây là những dự án khai thác tiềm năng, lợi thế quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Dự án không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn bảo đảm các vấn đề về môi trường", Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng lưu ý, bên cạnh kết quả tích cực, TKV cũng đứng trước những thách thức, tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tiêu thụ than còn chịu nhiều tác động của yếu tố khách quan do nhu cầu thị trường, trong khi cơ cấu than của TKV còn có điểm chưa phù hợp để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Tình trạng tai nạn lao động tuy có giảm song không thể chủ quan. Chất lượng than khai thác còn thấp. Tỷ lệ than tồn kho còn cao, giá thành sản phẩm cao do nhiều nguyên nhân như chi phí quản lý, năng suất thấp, thất thoát...

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, TKV trong năm 2018 phải tập trung tái cấu trúc nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế trong nước và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Hương Mai (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Gần 17 nghìn lượng vàng chuẩn bị tiếp tục được đấu thầu

Gần 17 nghìn lượng vàng chuẩn bị tiếp tục được đấu thầu

Ngân hàng Nhà nước ngày mai (25/4) sẽ đấu thầu tiếp 16.800 lượng vàng miếng SJC.
Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB mới đây đã có văn bản gửi tớ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.
Giá vàng SJC đảo chiều tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC đảo chiều tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, lên tới 2 triệu đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán, áp sát mốc 84 triệu đồng/lượng.
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động