Trang chủ Kinh tế
10:54 | 24/10/2017 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp bất động sản bứt phá sau cuộc sàng lọc của thị trường

aa
Xu hướng M&A mạnh mẽ trên thị trường bất động sản Hà Nội, trong đó nổi bật vai trò của các nhà đầu tư lớn đang từng bước góp phần thay đổi diện mạo thủ đô, biến nhiều khu đất bỏ trống lâu ngày thành các dự án đem lại nguồn thu lớn và là điểm nhấn quy hoạch thành phố.

Kỳ vọng vào người mới

Theo Cục Thống kê Hà Nội cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách của Hà Nội đạt 146.422 tỷ đồng, tăng 16,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 23.118 tỷ đồng, tăng 20,8%.Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, đóng góp của lĩnh vực đất đai, bất động sản luôn chiếm tỷ trọng quan trọng trong cơ cấu nguồn thu của thành phố. Một chuyển biến lớn gần đây là thị trường có sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư coi trọng uy tín doanh nghiệp, có tiềm lực tài chính và luôn tuân thủ quy định pháp lý như nộp tiền sử dụng đất, kê khai nộp thuế VAT đúng thời hạn…trong triển khai các dự án bất động sản.

Xu hướng tập trung trong phát triển các dự án bất động sản đang diễn ra khá nổi bật trên thị trường gần đây. Theo ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, không phải chỉ có đất, có một phần nguồn lực tài chính, doanh nghiệp có thể trở thành chủ đầu tư dự án bất động sản như trước đây. Cuộc sàng lọc mạnh mẽ trên thị trường thời gian qua đã chứng minh nếu không đủ năng lực triển khai dự án, doanh nghiệp dễ lâm vào tình trạng chậm tiến độ, ế hàng, bị khách hàng khiếu kiện, thua lỗ… Đây chính là lý do nhiều doanh nghiệp có quỹ đất tìm đến hợp tác với các doanh nghiệp có năng lực triển khai dự án chuyên nghiệp thay vì tự mình thực hiện dự án như trước kia.

nhieu doanh nghiep bat dong san but pha sau cuoc sang loc cua thi truong

Dự án Riverside Garden

Chia sẻ vấn đề này, ông Trần Đức Huế, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn VIDEC, đơn vị đã triển khai dự án Khu nhà ở cao tầng để bán cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an và Tháp Ngôi sao - Star Tower tại 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, dự án Riverside Garden (phố Vũ Tông Phan) cho biết, thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp có quỹ đất đặt vấn đề hợp tác với VIDEC để triển khai các dự án mới theo hướng liên danh, liên doanh liên kết hoặc góp vốn thành lập pháp nhân mới…

Nếu đơn giản, có lẽ thị trường sẽ tái diễn cảnh nhà nhà đầu tư bất động sản, người người kinh doanh bất động sản. Nhưng nay, theo ông Huế, có nhiều yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp nếu muốn dự án thành công và đem lại uy tín, thương hiệu cho chủ đầu tư. Đơn cử từ việc lựa chọn đơn vị thiết kế và lựa chọn chuẩn phương án đầu tưmột cách tối ưu nhất. Lựa chọn đơn vị thi công không có nghề, thiếu nhân sự am hiểu và có khả năng giám sát các nhà thầu, doanh nghiệp vừa tốn kém vừa chưa chắc có sản phẩm ưng ý, đặc biệt là khó đảm bảo về tiến độ dự án…

Một yếu tố được Chủ tịch Tập đoàn VIDEC nhấn mạnh là ngoài những thế mạnh về có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, các kiến trúc sư, kỹ sư có chuyên môn cao, tâm huyết, VIDEC luôn đề cao tuân thủ pháp lý dựa án, các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Làm tốt vấn đề này vừa bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, sự yên tâm của các đối tác, nhà thầu và đặc biệt nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng luôn sẵn sàng tài trợ vốn cho dự án, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tại hội nghị tập huấn về chính sách thuế vừa qua, đại diện Cục thuế Hà Nội cũng luôn hoan nghênh và đánh giá cao những chủ đầu tư có tư duy phát triển bền vững, dài hạn như vậy. Đây chính là một điểm khác biệt ở những doanh nghiệp có tầm nhìn xa, có mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp.

Xu hướng tự “làm mới”

Nếu như trước đây các chủ đầu tư dự án bất động sản thường kinh doanh theo hướng “hữu xạ tự nhiên hương”, thì nay, với những chuyển biến của thị trường, tư duy của những nhà quản lý doanh nghiệp bất động sản đã thay đổi.“Sở hữu một thương hiệu mạnh, được khách hàng yêu mến là lợi thế cạnh tranh vượt bậc của các chủ đầu tư dự án. Thậm chí, doanh nghiệp có thể ung dung tung ra sản phẩm với giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc”, đại diện CBRE nhận xét.

nhieu doanh nghiep bat dong san but pha sau cuoc sang loc cua thi truong

Dự án Startower

Bên cạnh những tên tuổi đã ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Thủ đô, thị trường gần đây ghi nhận nhiều nỗ lực tạo dựng thương hiệu của các doanh nghiệp mới.

Ông Hồ Công Hoài Phương, chuyên gia về thương hiệu hiện đang làm việc tại Dentsu Alpha, nhận xét, thương hiệu của doanh nghiệp phải được xây dựng trên nền tảng tổng hòa của các yếu tố như chất lượng sản phẩm, cách thức phân phối và khả năng vận hành dự án, các hoạt động của doanh nghiệp.

Về điểm này, VIDEC đang có dư địa để khẳng định thương hiệu. Sau 14 năm hình thành và phát triển, VIDEC đã ghi dấu ấn trên thị trường, bằng các công trình, dự án được khách hàng quan tâm, đó là các sản phẩm bất động sản chất lượng cao, đáp ứng được những tiêu chí khắt khe như: vị trí đắc địa, sản phẩm đảm bảo chất lượng, tiện ích phong phú và đa dạng, giá cả hợp lý, giá trị gia tăng theo thời gian.

Một động thái nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, mới đây VIDEC đã đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Tập đoàn VIDEC và triển khai bộ nhận diện thương hiệu một cách bài bản, thống nhất trong các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Ông Trần Đức Huế chia sẻ, trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, VIDEC định vị mình là nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, khu đô thị, tư vấn thiết kế và thi công xây dựng cầu đường, khu công nghiệp, mỏ… trong đó đầu tư kinh doanh bất động sản là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.

Từ đó, các chính sách, quy trình quản trị thương hiệu cũng sẽ được áp dụng đồng bộ và nhất quán. Theo lộ trình, cuối năm 2017, VIDEC sẽ hoàn thiện chuyển đổi nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống và từ đầu năm 2018 một loạt dự án mới của Tập đoàn VIDEc sẽ bung ra thị trường với các lĩnh vực khu công nghiệp, mỏ, bất động sản du lịch và đặc biệt là các dự án khu nhà ở Sky Line, Galaxy Tower, Diamond Park.

14 năm không ngừng nỗ lực, vượt không ít khó khăn, thách thức với những chiến lược đúng đắn, tầm nhìn dài hạn,VIDEC tự tin bứt phá làm làm nên thương hiệu uy tín trong thị trường bất động sản và lĩnh vực đầu tư các dự án.

Theo Kinh tế & Đô thị

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
ĐHĐCĐ Techcombank: Đang xem xét tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ Techcombank: Đang xem xét tìm nhà đầu tư chiến lược

Đây là chia sẻ của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Techcombank tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, Bac A Bank báo lợi nhuận gần 339 tỷ đồng

Quý I/2024, Bac A Bank báo lợi nhuận gần 339 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 338,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.
Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ngân hàng hiện ở mức khá cao, tới 58%, so với mức 47,7% cùng kỳ năm trước.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động