Giá dầu giảm do lo ngại thừa nguồn cung
Biểu đồ giá dầu thô Mỹ WTI trong phiên giao dịch ngày 7/8
Cuối phiên giao dịch hôm qua (7/8), giá dầu thô Mỹ WTI giảm 19 cent (tương đương 2%), dừng lại ở mức 49,39 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 25 cent xuống còn 52,17 USD/thùng sau khi giao dịch ở mức thấp 51,37 USD/thùng hồi đầu phiên. Cả 2 hợp đồng dầu đều đang ở dưới mức tuần trước - ngưỡng cao nhất kể từ tháng 5.
Cùng ngày 7/8, các nước thành viên OPEC đã bắt đầu phiên họp kéo dài 2 ngày tại Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để thảo luận cách tăng cường mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng, ký kết hồi cuối năm ngoái.
Đến nay, thỏa thuận này vẫn không có tác dụng đáng kể đối với việc giảm sản lượng toàn cầu hoặc lượng tồn kho dầu. Lượng dầu thô xuất khẩu của OPEC trong tháng 7 tăng lên mức kỷ lục 26,11 triệu thùng/ngày, hầu hết đến từ Nigeria.
Một trong những điểm đáng chú ý tại cuộc họp của OPEC là liệu Libya có tham gia thỏa thuận cắt giảm nguồn cung hay không. Cùng với Nigeria, nước này được miễn tham gia thỏa thuận ban đầu do ngành dầu khí bị thiệt hại bởi các cuộc tấn công của phe nổi dậy.
Theo số liệu của S&P Global Platts, trong tháng 7, tổng sản lượng của Nigeria và Libya đạt 590.000 thùng, vượt mức tháng 10/2017 - mức cơ sở mà các thành viên khác dùng để quyết định trần sản lượng. Có nhiều ý kiến cho rằng 2 quốc gia này cần gia nhập thỏa thuận.
Trong vòng vài tuần tới, thị trường sẽ có phần bi quan khi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm, theo Emily Ashford, Giám đốc nghiên cứu năng lượng tại Standard Chartered. Tuy vậy, nhiều nhà phân tích vẫn tin tưởng rằng OPEC có khả năng giúp giá dầu tăng trở lại. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs chỉ ra rằng dữ liệu cho thấy nhu cầu dầu thô trong tháng 6 tiếp tục tăng.
Hồng Anh