Đồng Tháp triển khai xây dựng mô hình chợ nông dân
Ngày 10/12, làm việc với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác thuộc Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp Phát triển nông thôn II (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng thống nhất chủ trương thực hiện mô hình Chợ Nông dân tại thành phố Cao Lãnh theo hình thức chợ phiên, có kết hợp với các hoạt động văn hóa và giáo dục.
Theo Tiến sĩ Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác, mô hình Chợ Nông dân sẽ là nơi bán sản phẩm do nông dân tự làm ra và cam kết về mặt chất lượng, bao gồm: nông sản, thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp, ẩm thực; các sản phẩm mang dấu ấn truyền thống, đặc sản của địa phương.
Việc xây dựng mô hình Chợ nông dân sẽ giải quyết các sản phẩm đầu ra, giúp nông dân yên tâm sản xuất.
Chợ Nông dân còn là nơi để nông dân, các Hội quán nông dân, Hợp tác xã, chính quyền, người tiêu dùng giao lưu, học hỏi thông tin thị trường, thương mại, văn hóa; đồng thời là môi trường để sinh viên hỗ trợ nông dân quảng bá sản phẩm, nông dân giúp sinh viên thực hành sản xuất. Mô hình này còn tạo thêm điểm nhấn để tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh phát triển du lịch…
Để triển khai mô hình Chợ Nông dân đạt hiệu quả, ông Nguyễn Thanh Hùng đề nghị Hội Nông dân tỉnh cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối cung cấp thông tin về nguồn sản phẩm, chủng loại từ các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng đến tiêu chuẩn, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bày bán tại Chợ Nông dân.
Phía lãnh đạo địa phương cam kết đảm bảo có nơi buôn bán cho các hộ nông dân mang sản phẩm tự sản xuất bày bán tại chợ.
Hà Vy