Trang chủ Kinh tế
16:48 | 12/06/2018 GMT+7

Tập đoàn FLC đạt tăng trưởng doanh thu 87,8% năm 2017

aa
TĐO – Sáng ngày 12/6/2018, tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo báo cáo, Công ty đạt tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 là 11.645 tỷ đồng, tăng trưởng 87,8% so với năm 2016.

tap doan flc dat tang truong doanh thu 878 nam 2017

Chủ tịch FLC ông Trịnh Văn Quyết chủ toạ ĐHCĐ thường niên năm 2018

Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm mạnh mẽ trong năm 2017

Năm 2017, Tập đoàn FLC đạt tổng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất sau thuế lần lượt là 11.645 tỷ đồng và 385 tỷ đồng. So với năm 2016, doanh thu đạt mức tăng trưởng 87,8%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 62%.

Sự sụt giảm về lợi nhuận của Tập đoàn là do sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sang các sản phẩm có tỷ trọng lợi nhuận gộp thấp nhưng thu hồi vốn nhanh như căn hộ khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, khiến giá vốn bán hàng tăng mạnh từ 4.500 tỷ đồng năm 2016 lên hơn 10.000 tỷ đồng năm 2017.

Trong những năm tiếp theo, các dịch vụ kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại và văn phòng bước vào hoạt động ổn định sẽ tạo đà tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn.

Tập đoàn cũng sẽ chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4%/vốn điều lệ. Theo đó, FLC dự kiến phát hành 27,3 triệu cổ phần phổ thông trong quý 3 năm 2018 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vốn điều lệ của FLC sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ tăng từ 6.827 tỷ đồng hiện tại lên 7.100 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2017, Tập đoàn FLC có tổng tài sản đạt 22.795 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016. Cổ phiếu FLC có giá trị sổ sách là 13.358 đồng.

tap doan flc dat tang truong doanh thu 878 nam 2017

Các Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Doanh thu từ BĐS chiếm tới gần 50% tổng doanh thu

Kết thúc năm 2017, tổng doanh thu từ bán hàng BĐS đạt hơn 5.563 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch và chiếm tỷ trọng 47,8% tổng doanh thu Tập đoàn.

Trong năm, Tập đoàn FLC đã bán được 3.510 sản phẩm BĐS, đạt 104% kế hoạch. Đặc biệt, dự án FLC Quy Nhơn đã vượt kế hoạch cả ở ba chỉ tiêu số căn, doanh thu hợp đồng và doanh thu tiền về. Các dự án căn hộ chung cư ở Hà Nội và Hạ Long đều đạt trên 100% kế hoạch doanh thu.

Tính đến hết tháng 12/2017, Tập đoàn FLC đã triển khai nhiều dự án BĐS trên 8 tỉnh thành của cả nước bao gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, với diện tích quỹ đất lên tới 7.300 hecta và hơn 40km bờ biển, cung cấp ra thị trường hơn 2.000 căn hộ thương mại, 1.800 căn biệt thự và nhà phố, 2.800 căn hộ khách sạn.

Ngoài ra trong năm 2017, Tập đoàn tiếp tục tiến hành các hoạt động mua bán và sáp nhập nhằm tích lũy quỹ đất tại những vị trí đắc địa của thủ đô và các tỉnh lân cận để phát triển các dự án BĐS.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là BĐS, Tập đoàn FLC cũng đạt được kết quả kinh doanh tốt tại những lĩnh vực chủ yếu khác như kinh doanh hàng hóa, thiết bị, vật liệu xây dựng, kinh doanh khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf và các dịch vụ khác với doanh thu là 6.082 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỷ đồng năm 2018

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, năm 2018 Tập đoàn FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 560 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 45% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 4%.

Dự kiến vào quý III năm 2018, Tập đoàn FLC sẽ phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 7.100 tỷ đồng lên 10.100 tỷ đồng.

Theo đó, số cổ phiếu mới sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:42, tức là mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ được quyền đăng ký mua thêm 42 cổ phần mới. Mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.

tap doan flc dat tang truong doanh thu 878 nam 2017

Ông Trần Quang Huy - Tổng Giám Đốc công ty báo cáo về hoạt động KD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để triển khai dự án FLC Quang Binh Beach & Golf Resort (FLC Quảng Bình) - một dự án trọng điểm của FLC được chuẩn bị từ cuối năm 2016 và triển khai rộng rãi từ năm 2018.

Với việc đầu tư lớn cho dự án FLC Quảng Bình, Tập đoàn FLC kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường BĐS nói chung và BĐS nghỉ dưỡng nói riêng tại Việt Nam.

Về lĩnh vực hàng không, Tập đoàn FLC đặt quyết tâm sẽ vận hành hãng hàng không Bamboo Airways vào cuối năm 2018. Trước mắt, Tập đoàn sẽ thuê 20 chiếc máy bay đầu tiên hoạt động tại các sân bay nội địa, mà trụ sở chính là sân bay Phù Cát (Bình Định), sau đó sẽ nhận bàn giao 24 chiếc máy bay Airbus từ năm 2019-2023 và 20 chiếc Boeing trong thỏa thuận dự kiến được ký kết vào ngày 25-26/6 tới đây.

Hiện FLC chưa phát hành cổ phiếu để huy động cho hãng hàng không này mà hoàn toàn dùng bằng vốn tự có và vốn vay. Airbus và Boeing đều cam kết có định chế tài chính đứng ra thu xếp vốn.

Về chiến lược phát triển, Bamboo Airways định vị như một hãng hàng không truyền thống cung cấp các dịch vụ siêu cao cấp, và cũng sẽ có những dịch vụ giá rất rẻ như phục vụ những chuyến bay miễn phí đến các khu nghỉ đưỡng FLC, không chỉ cho khách trong nước mà cả khách từ nước ngoài về.

Minh Hải

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
Gần 17 nghìn lượng vàng chuẩn bị tiếp tục được đấu thầu

Gần 17 nghìn lượng vàng chuẩn bị tiếp tục được đấu thầu

Ngân hàng Nhà nước ngày mai (25/4) sẽ đấu thầu tiếp 16.800 lượng vàng miếng SJC.
Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Doanh nghiệp của “giới chủ” Ecopark báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB mới đây đã có văn bản gửi tớ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động