Trang chủ Kinh tế
10:25 | 28/11/2018 GMT+7

Tạo chính sách thông thoáng, Hậu Giang “trải thảm đỏ” đón đầu tư

aa
(TĐO)- Được thành lập năm 2004 do tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ, sau gần 15 năm, tỉnh Hậu Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng phát triển để hòa nhịp vào sự phát triển chung của khu vực Tây Nam bộ và cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2019, ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - đã chia sẻ cùng Báo Thời Đại về những thành tựu, đổi thay của tỉnh nhà. Ông Hùng cho biết:

tao chinh sach thong thoang hau giang trai tham do don dau tu

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

15 năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ từ các lãnh đạo Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang trong việc vận động và thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh Hậu Giang nên tính đến nay, toàn tỉnh có 4.984 doanh nghiệp đã thực hiện 524 dự án. Trong đó, đầu tư trong nước có 4.984 doanh nghiệp, thực hiện 495 dự án với tổng vốn 46.700 tỷ đồng, giải quyết 41.093 lao động; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lũy kế đến nay thu hút được 28 dự án với tổng vốn trên 808,5 triệu USD, giải quyết việc làm cho trên 6.100 lao động. Hiện tỉnh có 1 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, 2 KCN và 8 cụm công nghiệp tập trung, trong đó KCN Sông Hậu đã lấp đầy 100%, các khu cụm công nghiệp đều có các nhà máy đi vào hoạt động khai thác. Riêng tại các khu cụm do Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý, tổng số có 45 nhà đầu tư thực hiện 50 dự án, giải quyết việc làm cho 23.000 lao động.

tao chinh sach thong thoang hau giang trai tham do don dau tu

Các khu cụm công nghiệp đều có các nhà máy đi vào hoạt động khai thác không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn giải quyế việc làm cho hàng chục ngàn lao động ở địa phương.

- Được biết, thời gian qua ngày càng có nhiều nhà đầu tư đến Hậu Giang tìm cơ hội hợp tác đầu tư đa lĩnh vực. Ông có thể điểm qua những dự án nào được xem là nổi trội, đã và đang góp phần tạo nên diện mạo mới của Hậu Giang?

Trong số các nhà đầu tư tại Hậu Giang có dự án lớn, điển hình đã đưa vào khai thác sử dụng như: Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Minh Phú đầu tư Nhà máy sản xuất xuất khẩu tôm; Công ty Cổ phần Nước Aquaone đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sạch công suất 800.000 - 1.000.000m3/ngày; Tập đoàn Masan đầu tư Nhà máy sản xuất bia Sư tử trắng; Tập đoàn Vincom đầu tư Trung tâm Thương mại Vincom thành phố Vị Thanh; Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh sản xuất xuất khẩu nước ép mảng cầu tại Phụng Hiệp; Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 công suất 5200MW dự kiến vận hành thử trong năm 2019...

Riêng năm 2018, một số dự án lớn được tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư như: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đầu tư dự án Bến xe tỉnh Hậu Giang với quy mô khoảng 8,7ha, tổng vốn khoảng 75 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát đầu tư dự án Khu đô thị mới Ngã Sáu với tổng vốn 139 tỷ đồng, Khu đô thị mới Vạn Phong tại thị xã Long Mỹ với tổng vốn 140 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Đất Xanh, Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ đang thực hiện các thủ tục theo quy định để xin đầu tư các dự án nông nghiệp hữu cơ, đô thị mới trên địa bàn tỉnh... Từ đó, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo diện mạo mới cho tỉnh nhà, chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

- Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài tiềm năng đa dạng cộng với lợi thế về hạ tầng và cơ chế chính sách ưu đãi thông thoáng là những ưu thế vượt trội mà các nhà đầu tư cảm thấy an tâm và tự tin khi tìm đến Hậu Giang?

Hậu Giang áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định. Tỉnh Hậu Giang có 7/8 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, tỉnh đang xây dựng chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ.

Một số chính sách ưu đãi tiêu biểu hiện nay khi thực hiện các dự án trên địa bàn, cụ thể như: Doanh nghiệp đến Hậu Giang đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành, Phụng Hiệp, Châu Thành A và thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ) được hưởng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 9 năm tiếp theo kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế; đồng thời, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới. Đặc biệt, miễn thuế đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động.

tao chinh sach thong thoang hau giang trai tham do don dau tu

Hậu Giang đang đặc biệt quan tâm ưu đãi thu hút đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp, nhất là chế biến nông sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, nhà đầu tư đến Hậu Giang đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư: nông nghiệp, công nghệ cao… sẽ được hưởng thêm một số chính sách của Chính phủ quy định như miễn 100% tiền thuê đất, miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất

- Với những bước đi bền bỉ thời gian qua, năm 2019 tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục “trải thảm đỏ”, mở rộng cửa đón nhà đầu tư trong và ngoài nước?

Hậu Giang luôn luôn chia sẻ tiềm năng đồng hành cùng doanh nghiệp, trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhằm tập trung kêu gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục kêu gọi đầu tư 6 dự án lớn thí điểm ưu tiên rút ngắn trình tự thủ tục đầu tư, với thời gian ban hành Quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian 7 ngày kể từ khi Nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Cụ thể, Hậu Giang mời gọi các nhà đầu tư vào các dự án cải thiện hạ tầng giao thông, logistic, chỉnh trang đô thị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao... cụ thể như: Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, với diện tích khoảng 100ha, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng; Dự án Khu tái định cư, dân cư Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, với diện tích khoảng 43,7ha, tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, với diện tích khoảng 102ha, tổng mức đầu tư khoảng 816 tỷ đồng; Dự án Cánh đồng mẫu lớn xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ (nhà đầu tư và người dân hợp tác), với diện tích khoảng 216ha, tổng mức đầu tư khoảng 216 tỷ đồng; Dự án Vùng nông nghiệp kỹ thuật cao xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, với diện tích khoảng 209ha, tổng mức đầu tư khoảng 418 tỷ đồng; Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp kho tàng bến bãi Tân Tiến, với diện tích khoảng 56,08ha; tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng.

tao chinh sach thong thoang hau giang trai tham do don dau tu

Hậu Giang luôn “trải thảm đỏ” đón đầu tư

Bên cạnh đó, Hậu Giang đang có định hướng kêu gọi đầu tư nông nghiệp hữu cơ tại khu vực Phụng Hiệp dọc theo tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp), lĩnh vực du lịch sinh thái (Chợ nổi Ngã Bảy, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.... Hậu Giang đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai thi công đường dẫn vào Khu, các trục đường trung tâm trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang để đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm phát huy hiệu quả việc thu hút đầu tư.

- Xin cảm ơn ông!

Hà Vy thực hiện


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Hôm nay 18/42024, Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

Lãnh đạo LPBank cho biết, dự kiến ngân hàng sẽ chưa chia cổ tức trong vòng 3 năm tới để nâng cao năng lực tài chính. Sau đó tuỳ tình hình thực tế sẽ trình đại hội cổ đông các phương án trả cổ tức phù hợp.
Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ngày 17/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên với mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh Tây Nguyên với các địa phương và doanh nghiệp Ấn Độ.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động