Trang chủ Kinh tế
14:15 | 21/09/2016 GMT+7

Tân Đại sứ Thụy Điển: Ngành bán lẻ Thụy Điển muốn đặt chân vào thị trường Việt Nam

aa
TĐO - Đó là khẳng định của Tân Đại sứ Thụy Điển trong buổi làm việc vào chiều hôm qua (19/9), với Bí thư Thành ủy UBND TP.HCM – Đinh La Thăng, nhân dịp ông (PV) nhận nhiệm vụ Đại sứ Thụy Điển mới, tại Việt Nam.

Buổi đón tiếp được diễn ra ấm cúng và thân mật của Bí thư Đinh La Thăng, đã khiến cho tân Đại sứ Thụy Điển - ông Pereric Hogberg không dấu được cảm xúc: “Tôi biết và ngưỡng mộ ông (Bí thư Đinh La Thăng - PV) thông qua những việc ông đã làm cho nhân dân Việt Nam khi còn ở vai trò Bộ trưởng Bộ giao thông - vận tải và tôi hy vọng, ông cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cá nhân tôi, cũng như doanh nghiệp Thụy Điển đến làm ăn, đầu tư tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng”.

tan dai su thuy dien nganh ban le thuy dien muon dat chan vao thi truong viet nam

Tân Đại sứ cho biết "cảm nhận rõ ràng về sự thay đổi và phát triển của nền kinh tế, cũng như việc xóa đói giảm nghèo thành công của Chính phủ Việt Nam (Ảnh:Bảo Lan)

“Việt Nam và Thụy Điển có nhiều điểm chung. Tuy nhiên, tôi rất ấn tượng và cảm nhận rõ ràng hơn về sự phát triển kinh tế, cũng như công tác xóa đói giảm nghèo rất thành công của Chính phủ Việt Nam, so với cách đây 20 năm”, tân Đại sứ Thụy Điển nhấn mạnh.

Đáp lại tình cảm mà ông Pereric Hogberg đã dành cho bản thân, cũng như cho nhân dân Việt Nam, Bí thư Đinh La Thăng cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn về tình cảm mà Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã luôn giúp đỡ nhân dân Việt Nam, nhất là trong các phong trào kháng chiến giải phóng dân tộc.

“Hiện nay, mối quan hệ Việt Nam - Thụy Điển đang không ngừng được khẳng định và tôi tin tưởng, mong muốn tân Đại sứ Pereric Hogberg - Chính phủ và nhân dân Thụy Điển, cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay”, Bí thư Thăng chia sẻ.

Trao đổi với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, tân Đại sứ - Pereric Hogberg cũng cho biết, đã gặp và làm việc với Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đại diện cả hai Chính phủ cũng đã trao đổi các vấn đề hợp tác sâu sắc, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trên tất cả các lĩnh vực khác.

Sự quan tâm của các doanh nghiệp Thụy Điển với TP.HCM nói riêng và với Việt Nam nói chung rất lớn. Bên cạnh các lĩnh vực là thế mạnh của Thụy Điển như: Giao thông, Công nghệ thông tin….

“Đặc biệt, với một đất nước đông dân, sự ổn định về kinh tế vĩ mô, tầng lớp nhân lực cao đang không ngừng được nâng lên, thì Việt Nam và TP.HCM sẽ là lựa chọn đầu tiên, mà hai tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Thụy Điển sẽ hướng tới trong thời gian gần nhất”, Đại sứ Pereric Hogberg cho hay.

“Trong vài tuần tới, Bộ trưởng Bộ Thương mại của chúng tôi cũng sẽ đến thăm Việt Nam. Ngoài những buổi tọa đàm với lãnh đạo cấp nhà nước tại Hà Nội. Chúng tôi mong muốn được diện kiến, gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM, để bàn và trao đổi cụ thể hơn các vấn đề liên quan đến hợp tác thương mại song phương”. Ông Pereric Hogberg nhấn mạnh.

Bí thư Thăng cũng cho hay, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ rất vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Thương mại Thụy Điển đến thăm TP.HCM và ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư vào những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, mà TP.HCM đang đặt ra mục tiêu trong tăng trưởng kinh tế.

tan dai su thuy dien nganh ban le thuy dien muon dat chan vao thi truong viet nam

Tân Đại sứ Pereric Hogberg cũng cho biết "Việt Nam và TP.HCM sẽ là điểm đến rất gần của ngành bán lẻ Thụy Điển (Ảnh:Bảo Lan)

Đồng thời, Bí thư Thăng cũng khẳng định sẽ duy trì sự tăng trưởng kinh tế ổn định và với những thành quả đã đạt được, TP.HCM cũng sẽ tiếp tục tận dụng mọi cơ hội, để đưa TP.HCM trở thành một thành phố kinh tế, tài chính lớn nhất cả nước.

Các doanh nghiệp Thụy Điển đều là những doanh nghiệp có thương hiệu quốc tế và thay mặt chính quyền thành phố, Bí thư Thành ủy cũng cam kết "Luôn ủng hộ và hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp Thụy Điển đến đầu tư và làm ăn ở Việt Nam, cũng như tại TP.HCM".

“Việc tạo điều kiện cho hợp tác thương mại song phương của doanh nghiệp Thụy Điển và doanh nghiệp Việt Nam, chính là tiền đề để mối quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước ngày càng được khẳng định và không ngừng phát triển”. Bí thư Đinh La Thăng một lần nữa khẳng định.

Đại diện chính quyền thành phố, Bí thư Thăng cũng chúc cho Đại sứ Pereric Hogberg với một nhiệm kỳ sẽ có nhiều thành công và phát triển tiếp tục những thành quả mà quan hệ hai Chính phủ đã và đang có.

Được biết, tân Đại sứ sinh năm 1967, trước khi đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ông từng là Phó vụ trưởng Vụ Châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Thuy Điển; ông cũng từng làm việc ở các sứ quán tại Namibia và Nam Phi.

Bảo Lan

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Áp lực tồn đọng của nhà đầu tư bán ra theo tâm lý "hồi là bán" vẫn còn khiến cho VN-Index bị triệt tiêu đi hầu hết thành quả hồi phục của phiên đầu tuần. Đáng chú ý, nhiều cổ cổ phiếu Ngân hàng ghi nhận một số mã đã giảm về vùng nền đầu năm 2024.
ĐHĐCĐ BSC: Đã sẵn sàng KRX, chỉ chờ thêm quyết định cuối cùng của UBCK

ĐHĐCĐ BSC: Đã sẵn sàng KRX, chỉ chờ thêm quyết định cuối cùng của UBCK

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của BSC, Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Dũng cho biết đã sẵn sàng kết nối KRX vào ngày 2/5. Quyết định triển khai cuối cùng sẽ được UBCK đưa ra trong cuộc họp vào ngày 24/4.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động