Trang chủ Kinh tế
16:05 | 05/01/2017 GMT+7

Hồ nước - “bảo bối” của kiến trúc đô thị hiện đại

aa
TĐO - Không gian mặt nước với các chức năng làm sạch không khí, giảm ngập úng, tăng cường tính thẩm mỹ cho không gian, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế… được coi là “bảo bối” của những khu đô thị “đáng sống” trên khắp thế giới.

Cư dân ở các nước phát triển ngày càng có xu hướng tìm về những khu đô thị nhiều cây xanh nằm ven biển, sông hay hồ nước lớn. Tại Việt Nam cũng vậy, người dân đặc biệt chú trọng đến không gian sống khi cân nhắc mua nhà. Nếu nhà ở nằm trong khu vực có hồ nước sẽ là một điều rất tuyệt vời vì cùng một lúc sẽ được hưởng rất nhiều giá trị, từ cảnh quan đô thị cho đến những lợi ích với sức khỏe, tinh thần… Điều này giải thích vì sao, các khu đô thị nằm ven hồ nước với hệ sinh thái đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tận hưởng cuộc sống của người mua nhà như Vinhomes Skylake – dự án mới ra mắt của tập đoàn Vingroup được mệnh danh “siêu phẩm bất động sản ven hồ” và đang được “săn đón” ráo riết trên thị trường.

Vị trí đắc địa: “nhất cận thị, nhị cận giang”

Không gian mặt nước với sông hồ từ lâu đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của loài người. Các nền văn minh rực rỡ đầu tiên của nhân loại đều được hình thành và phát triển tại lưu vực các con sông lớn như văn minh Ai Cập - sông Nil, Ấn Độ - sông Hằng, Trung Hoa – sông Hoàng Hà… Còn ở nước ta, năm xưa vua Lý Công Uẩn quyết định rời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long vì nơi đây có vị thế đẹp lại có nhiều sông hồ thuận lợi cho việc giao thương buôn bán.


ho nuoc bao boi cua kien truc do thi hien dai


Nói về địa điểm sinh sống lý tưởng, ông cha ta có câu “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” (thứ nhất gần chợ, thứ hai gần sông, thứ ba gần đường). Trong đó yếu tố sông hồ, nguồn nước dồi dào luôn được đề cao vì không gian mặt nước giúp thúc đẩy giao thương, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, phát triển kinh tế cho các cư dân. Bất cứ dự án nào hội tụ đủ 3 tiêu chí trên, như Vinhomes Skylake đều được “săn lùng” ráo riết trên thị trường như lời nhận định của ông Nguyễn Thế Danh, một chuyên gia lâu năm trong ngành bất động sản Việt.

Hồ nước - “cỗ máy thanh lọc môi trường” suốt 365 ngày/năm

Cùng với môi trường xã hội, môi trường sinh thái góp phần đáng kể vào việc quyết định mức độ "đáng sống" của các đô thị. Trong đó không gian sống bên hồ nước rộng lớn, trong lành là sự đảm bảo cho một cuộc sống viên mãn, khỏe mạnh về thể chất và thư thái về tinh thần.

Giá trị nổi bật của hồ nước không thể bỏ qua là chức năng làm sạch, điều hòa khí hậu, giảm tải đáng kể hiện tượng ô nhiễm môi trường cho thành phố. Kết quả nghiên cứu về môi trường cây xanh mặt nước tại thủ đô Hà nội của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn năm 1994 cho thấy, các hồ nước giúp giảm nhiệt độ môi trường không khí khu vực xung quanh từ 2-4oC trong mùa hè, làm tăng độ ẩm từ 5-12% và giảm 2-4,5% bức xạ mặt trời, đồng thời tăng cường lưu thông các luồng khí mát và khí nóng giữa các khu vực lân cận của thành phố.

Trong khi ở các quốc gia phát triển, không gian mặt nước đều được chú trọng gìn giữ và phát triển thành những "báu vật xanh" của thành phố thì lại một thực tế đáng buồn đang xảy ra với không gian mặt nước ở Hà Nội. Theo số liệu báo cáo mới đây của Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tính từ năm 2010 đến nay, Hà Nội có 17 hồ bị san lấp hoàn toàn, trong khi chỉ bổ sung 7 hồ mới. Đến năm 2015, các quận nội thành còn 112 hồ, giảm 10 hồ, với diện tích mặt nước là 72.540 m2 so với năm 2010.

Nếu như vào năm 1995, trong khu vực nội thành Hà Nội diện tích mặt nước là 2.100 ha thì ở thời điểm hiện tại đã giảm xuống còn 1.165 ha. Số diện tích thiếu hụt này được xác định một phần do đô thị hóa, dân số thành phố không ngừng gia tăng. Nhu cầu tìm kiếm một không gian sống trong lành bên hồ nước của người dân nội đô ngày càng nóng hơn bao giờ hết.

Vinhomes Skylake – “khu đô thị hạnh phúc”

Nhà sinh vật biển Wallace J. Nichols, tác giả cuốn sách Blue Mind có tác động mạnh mẽ đến việc định hình không gian sống lý tưởng trên thế giới từng viết:“Não của chúng ta luôn có những phản ứng tích cực khi ở gần mặt nước. Nước giúp tân hồn an tĩnh, kết nối mọi người, kích thích khả năng sáng tạo thậm chí còn có khả năng chữa lành những tổn thương tinh thần. Sống gần, trong, trên hoặc dưới nước mang lại cảm giác thư thái, hạnh phúc và thể trạng khỏe mạnh cho con người”.

ho nuoc bao boi cua kien truc do thi hien dai


Tác động tích cực của mặt nước tiếp tục được khẳng định khi trong bảng xếp hạnh những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2015 của Mercer – một trong những hãng tư vấn nhân sự lớn nhất thế giới xuất hiện những cái tên như: Sydney - thành phố cảng của nước Úc, Copenhagen - thành phố vươn mình từ một làng chài của Đan Mạch hay Geneva thành phố bên hồ của Thụy Sĩ nổi tiếng khắp thế giới...

Với mục tiêu tạo dựng một không gian sống hoàn hảo trong đó nước được coi là yếu tố trung tâm, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư xây dựng khu đô thị “5 sao” Vinhomes Skylake với những căn hộ mang đẳng cấp quốc tế nằm bên công viên, hồ điều hòa Cầu Giấy. Tại đây, toàn bộ nhu cầu trong đời sống hàng ngày của cư dân mọi lứa tuổi sẽ được đáp ứng từ A đến Z và chăm sóc kỹ lưỡng với chuỗi tiện ích và dịch vụ đẳng cấp của Vingroup. Từ trường mầm non Vinshool, trung tâm thương mại Vincom Plaza, cho đến bể bơi tràn bờ skypool, sân tập gym, quán bar café trong nhà và ngoài trời, dịch vụ cư dân 5 sao… đều có thể tìm thấy tại Vinhomes Skylake, giúp cuộc sống của gia chủ bận rộn trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết.

Tâm điểm của khu đô thị cao cấp này là hồ điều hòa với diện tích lên tới19ha, rộng gấp 1,6 lần Hồ Gươm. Đây sẽ là “lá phổi xanh” thanh lọc không khí cho toàn bộ khu vực xung quanh đồng thời là mảng màu xanh dương sinh động trong bức tranh Vinhomes Skylake. An cư trong lòng khu đô thị ven hồ đẳng cấp phía Tây Hà Nội, các gia đình sẽ được hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng cảm giác an yên trọn vẹn, sống hạnh phúc suốt 365 ngày trong năm.

Dự án Vinhomes Skylake chính là minh chứng cụ thể cho phong cách sống “xanh dương” đương đại tại các quốc gia phát triển. Sở hữu một căn hộ sang trọng tại dự án siêu “hot” này sẽ giúp người mua nhà chạm đến cuộc sống an yên như cư dân các thành phố có chỉ số hạnh phúc cao top đầu thế giới.

Nhân dịp ra mắt tòa S1, tòa căn hộ sở hữu mật độ lý tưởng, chỉ gồm 12 căn hộ mỗi tầng cùng 3 mặt thoáng hướng công viên hồ điều hòa lớn bậc nhất Hà Nội, chủ đầu tư Vingroup dành nhiều ưu đãi cho các tân chủ nhân như:

- Miễn phí dịch vụ quản lý 03 năm áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên

- Hỗ trợ lãi suất cho khoản vay lên tới 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% áp dụng từ thời điểm giải ngân đến ngày bàn giao nhà theo thông báo của chủ đầu tư, nhưng không muộn quá 31/07/2019.

- Khách hàng và người thân mua từ căn thứ 2 trở lên sẽ được tặng ưu đãi 1%/căn kể từ căn thứ 2.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đại lý phân phối chính thức: Công ty CP Đầu tư Minh Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiên Mộc (Homes Real Estate), Công ty CP VHS, Công ty CP Mland Miền Bắc, Công ty CP Phát triển BĐS MDLand Việt Nam,.

Hotline: 1800 1086

Website: skylake.vinhomes.vn


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ngân hàng hiện ở mức khá cao, tới 58%, so với mức 47,7% cùng kỳ năm trước.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẵn sàng can thiệp tỷ giá nếu diễn biến bất lợi, kể cả trong hôm nay

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẵn sàng can thiệp tỷ giá nếu diễn biến bất lợi, kể cả trong hôm nay

Đây được đánh giá là biện pháp mạnh mẽ của Nhà điều hành để giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.
Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Khi so sánh giữa các dòng sản phẩm, người mua có nhu cầu ở thực có thể nhận thấy giá căn hộ vẫn ở mức hợp lý hơn so với những sản phẩm liền thổ trong dự án như biệt thự và nhà liền kề. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ghi nhận mức tăng về nhu cầu và giá sơ cấp của phân khúc căn hộ trong quý I/2024.
Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4 đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động