Trang chủ Kinh tế
17:46 | 28/02/2019 GMT+7

Kiên Giang: Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài

aa
TĐO- Sáng 28/2, Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội do ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cùng lãnh đạo các sở, ngành và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh.

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong những năm qua các chính sách, pháp luật về quản lý người nước ngoài trên các lĩnh vực xuất nhập cảnh, cư trú, đầu tư, kinh doanh, nhà ở, lao động, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, hôn nhân gia đình và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài… được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài tại Việt Nam, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài đến thăm, làm việc, du lịch tại tỉnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc hội nhập quốc tế của tỉnh.

kien giang tao dieu kien thuan loi thu hut dau tu nuoc ngoai

Ông Nguyễn Mạnh Tiến (đứng )- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Theo báo cáo, từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã gia hạn tạm trú cho người nước ngoài 3.154 trường hợp; cấp thị thực cho người nước ngoài 91.713 thị thực; cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 94 thẻ; cấp giấy phép vào khu vực biên giới biển 368 giấy; có tổng cộng 896.441 lượt người nước ngoài khai báo tạm trú qua internet.

Về lĩnh vực đầu tư, toàn tỉnh hiện có 18 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép, chứng nhận đầu tư vào các lĩnh vực như: du lịch, nhà hàng, khách sạn, vật liệu xây dựng, vận tải, kho bãi, đường ống dẫn khí… với tổng vốn đầu tư trên 24 triệu USD.

Đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 115 doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu có sử dụng người lao động nước ngoài. Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014, UBND các huyện, thành phố đã đăng ký 1.275 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và 56 trường hợp trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi người nước ngoài.

kien giang tao dieu kien thuan loi thu hut dau tu nuoc ngoai

Kiên Giang sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, việc thực hiện công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định tại Điều 33, 34 Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 đôi lúc chưa kịp thời; sự phát triển của cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế, chưa tạo điều kiện thật tốt để dòng vốn đầu tư nước ngoài phát huy hiệu quả, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, cảng biển, hệ thống cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp. Ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp và người lao động nước ngoài trong việc tuyển, sử dụng và thực hiện cấp giấy phép lao động còn hạn chế. Qua các đợt thanh, kiểm tra phát hiện nhiều lao động nước ngoài làm việc chưa có giấy phép lao động, chủ yếu là lao động Trung Quốc.

Tại buổi làm việc sáng nay, UBND tỉnh cũng kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ để phát triển nguồn nhân lực, lao động chất lượng cao tại các khu công nghiệp, đặc biệt là các dự án mới thành lập thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Xem xét quy định rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận đối với những trường hợp người nước ngoài góp vốn đầu tư ít. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam có trình độ cao, kinh nghiệm để từng bước thay thế các vị trí công việc lao động nước ngoài. Bộ Tư pháp kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc nuôi con nuôi rõ ràng, cụ thể hơn để giải quyết các vướng mắc thực tế phát sinh ở địa phương.

kien giang tao dieu kien thuan loi thu hut dau tu nuoc ngoai

Kiên Giang sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài đến thăm, làm việc, du lịch tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang- Phạm Vũ Hồng cho biết, thời gian tới, Kiên Giang sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đầu tư, lao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do là địa bàn có vị trí quan trọng về Quốc phòng - An ninh, nên tỉnh cũng sẽ tăng cường quản lý người nước ngoài hoạt động, đảm bảo An ninh Chính trị, Trật tự An toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Thời gian tới, việc quản lý người nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, tỉnh sẽ thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ về chính quyền điện tử, ứng dụng Công nghệ thông tin, trong đó có thủ tục liên quan đến quản lý người nước ngoài; kết nối giữa các lực lượng chức năng trong việc quản lý người nước ngoài; kiến nghị hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi đầu tư nước ngoài”, ông Phạm Vũ Hồng cho biết thêm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội - Nguyễn Mạnh Tiến, đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của UBND tỉnh, nội dung khá toàn diện, bám sát đề cương; qua đó giúp đoàn giám sát nắm được khả năng quản lý của chính quyền địa phương trong quản lý người nước ngoài; kỳ vọng, địa phương sẽ tiếp tục thu hút tốt vốn đầu tư nước ngoài, qua đó thực hiện tốt nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đăng Khôi

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Khi so sánh giữa các dòng sản phẩm, người mua có nhu cầu ở thực có thể nhận thấy giá căn hộ vẫn ở mức hợp lý hơn so với những sản phẩm liền thổ trong dự án như biệt thự và nhà liền kề. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ghi nhận mức tăng về nhu cầu và giá sơ cấp của phân khúc căn hộ trong quý I/2024.
Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4 đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
DKRA: Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng không có thanh khoản

DKRA: Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng không có thanh khoản

Nguyên nhân của tình trạng mất thanh khoản chủ yếu do những tồn đọng chưa được giải quyết triệt để (như pháp lý dự án, tiến độ thi công,…). Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho là sản phẩm cao cấp, giá trị lớn cũng khiến thanh khoản gặp khó.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động