Trang chủ Kinh tế
08:12 | 14/12/2017 GMT+7

Expo – Russia Vietnam 2017: Cơ hội để doanh nghiệp Việt và Nga kết nối giao thương

aa
TĐO – Triển lãm Công nghiệp Việt – Nga (Expo – Russia Vietnam 2017) được tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển và tăng cường mối quan hệ thương mại, kinh tế giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Đây cũng là nhịp cầu thương mại để doanh nghiệp Việt và Nga có cơ hội tìm hiểu, kết nối và hợp tác.

Cầu nối doanh nghiệp Việt và Nga

Sáng 13/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Công nghiệp quốc tế Việt – Nga lần thứ 2 “Expo – Russia Vietnam 2017”. Triển lãm do Tập đoàn Zarubezh-Expo tổ chức, dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển và tăng cường mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa Nga và Việt Nam, đa dạng hóa các hình thức và phương hướng hợp tác kinh tế Việt – Nga, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xã hội và nhân văn, cũng như thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp và các tổ chức Nga vào các thị trường Đông Nam Á.

expo russia vietnam 2017 co hoi de doanh nghiep viet va nga ket noi giao thuong

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: “Triển lãm là dịp tốt để doanh nghiệp hai nước trao đổi, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và hợp tác đầu tư hiệu quả. Sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Nga vào sự kiện này thể hiện sự quan tâm lớn đối với thị trường Việt Nam – nền kinh tế giàu tiềm năng và đang phát triển cao trong khu vực. Việt Nam đang tích cực chủ động hội nhập quốc tế với 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết với các đối tác. Trong đó, FTA Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) đang mở ra cơ hội”.

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Liên bang Nga là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 3,2 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai nước cũng như kỳ vọng của Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga.

expo russia vietnam 2017 co hoi de doanh nghiep viet va nga ket noi giao thuong

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Vì vậy, Phó thủ tướng bày tỏ mong muốn với việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) được thực hiện, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu những mặt hàng chất lượng cao trong những lĩnh vực thế mạnh như: Dệt may, da giày… sang thị trường Nga. Việt Nam sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao từ Nga. Đồng thời, chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nga tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

Khẳng định tương lai hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga phụ thuộc nhiều vào tầm nhìn, sự năng động cũng như quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng mong rằng, cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để đón nhận những cơ hội đã có, đang có và sẽ có trong tương lai, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt – Nga.

expo russia vietnam 2017 co hoi de doanh nghiep viet va nga ket noi giao thuong

Diễn đàn kinh doanh Việt - Nga

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã gửi thư chào mừng Ban tổ chức và khách tham dự Triển lãm Expo – Russia Vietnam 2017. Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh Việt Nam và Nga có mối quan hệ gắn bó bền chặt và tình hữu nghị lâu năm. Ngày nay mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Lavrov tin tưởng triển lãm sẽ là nơi thúc đẩy hợp tác, quảng bá những thành tựu của các nhà sản xuất Nga và Việt, mở ra những dự án triển vọng mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia.

expo russia vietnam 2017 co hoi de doanh nghiep viet va nga ket noi giao thuong

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham quan triển lãm và chúc mừng doanh nghiệp Nga

Các gian hàng trong triển lãm trưng bày những sản phẩm và dịch vụ dành cho xuất khẩu, những kết quả nghiên cứu nhiều triển vọng của các doanh nghiệp, trường đại học và cơ quan nghiên cứu, những dự án đầu tư của các khu vực. Triển lãm sẽ trưng bày những thành tựu mới nhất trong các ngành: năng lượng, chế tạo máy, giao thông vận tải và viễn thông, khai thác mỏ, công nghiệp hóa chất, y học, nông nghiệp và các ngành công nghiệp công nghệ cao khác.

Liên bang Nga – thị trường tiềm năng

Hiện nay Nga đã và đang trở thành một thị trường nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam. Về kinh tế, quan hệ thương mại song phương tiếp tục có nhiều dấu hiệu tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 chiều Việt Nam - Nga trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 1,7 tỷ USD, tăng trưởng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó xuất khẩu sang Nga đạt trên 1 tỷ USD (tăng hơn 34%), nhập khẩu từ Nga trị giá khoảng 664 triệu USD (tăng gần 16%).

expo russia vietnam 2017 co hoi de doanh nghiep viet va nga ket noi giao thuong

Thiết bị công nghiệp của Nga được trưng bày tại triển lãm

Về đầu tư, tổng các khoản đầu tư lẫn nhau của hai bên hiện đạt khoảng 4,5 tỷ USD và chủ yếu là trong ngành năng lượng và khai khoáng. Theo một số chuyên gia, việc triển khai các dự án đầu tư mới trong những năm tới có thể giúp tổng FDI của Nga vào Việt Nam tăng gấp 3 lần so với hiện nay (tức có thể đạt tới 6 – 7 tỷ USD).

Về hợp tác phát triển, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện. Cơ hội hợp tác đang được mở ra khi hai nước tiến hành chính sách đổi mới nền kinh tế.

expo russia vietnam 2017 co hoi de doanh nghiep viet va nga ket noi giao thuong

Máy xử lý chất thải của Nga

Đặc biệt, tháng 10/2016, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) bắt đầu có hiệu lực, điều này góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương phát triển lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, số lượng và chất lượng của các dự án hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, khoa học – kỹ thuật và công nghệ cũng có xu hướng tăng.

Các tổ chức và doanh nghiệp hai nước ngày càng tăng cường sự quan tâm và mong muốn phát triển hợp tác song phương, đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực chủ chốt.

expo russia vietnam 2017 co hoi de doanh nghiep viet va nga ket noi giao thuong

Các sản phẩm kẹo, bánh của Nga cũng được trưng bày tại triển lãm

Một nhân tố chủ chốt, góp phần làm thăng hoa quan hệ giữa hai nước chính là cộng đồng người Việt với gần 100.000 người hiện đang sinh sống làm ăn kinh doanh tại Nga và đã luôn gắn bó, coi Nga là quê hương thứ hai của mình. Những công dân “Nga” này chính là những nhịp cầu bền vững gắn kết hai quốc gia, góp phần củng cố quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai bên.

Trong bối cảnh như vậy, những sáng kiến xúc tiến thương mại do Chính phủ Nga khởi xướng có ý nghĩa rất quan trọng và được cộng đồng doanh nghiệp cũng như Chính phủ hai bên đánh giá cao.

expo russia vietnam 2017 co hoi de doanh nghiep viet va nga ket noi giao thuong

Triển lãm sẽ giúp các doanh nghiệp Việt tìm được đối tác tại thị trường Nga

Chương trình xúc tiến thương mại Việt – Nga 2017 cùng với hàng loạt các sự kiện, giải pháp hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành 2 nước giúp quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với quan hệ đối tác chiến lược và đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo cũng như nhân dân 2 nước.

Triển lãm công nghiệp Việt – Nga (Expo – Russia Vietnam 2017) diễn ra tại khách sạn Melia Hà Nội từ ngày 13/11 đến 15/12/2017. Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ diễn ra một loạt các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư quan trọng khác như: Diễn đàn kinh doanh Việt – Nga: Hợp tác kinh tế trong khuôn khổ xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do; Hội thảo: Hợp tác kinh tế các nước thành viên Liên minh kinh tế Á – Âu; Các Hội thảo bàn tròn chuyên đề về: nông nghiệp, năng lượng, vận tải và y tế.

Minh Châu

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
ĐHĐCĐ Techcombank: Đang xem xét tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ Techcombank: Đang xem xét tìm nhà đầu tư chiến lược

Đây là chia sẻ của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Techcombank tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, Bac A Bank báo lợi nhuận gần 339 tỷ đồng

Quý I/2024, Bac A Bank báo lợi nhuận gần 339 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 338,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.
Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ngân hàng hiện ở mức khá cao, tới 58%, so với mức 47,7% cùng kỳ năm trước.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động