Trang chủ Kinh tế
15:11 | 10/06/2016 GMT+7

Làm giàu nhờ kinh doanh online

aa
TĐO - Mô hình kinh doanh online ngày càng nở rộ và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhờ giá thành cạnh tranh và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Một trong những công ty phát triển hình thức kinh doanh online hiệu quả đó là Công ty TNHH Lộc Phát Đà Lạt (trụ sở ở 455 Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Năm 2014, Công ty TNHH Lộc Phát Đà Lạt được thành lập. Thông qua kênh bán hàng online, thương hiệu Sữa ong chúa, Mật ong Dalabee đang tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Mỗi tháng doanh nghiệp tiêu thụ cho nông dân địa phương trên dưới 100kg sữa ong chúa, hàng trăm lít mật ong; đồng thời, giúp hơn 50 đại lý bán hàng online khắp cả nước có thu nhập khá và ổn định từ 5-30 triệu đồng/tháng.

Chọn chiến lược kinh doanh phù hợp

Đối với Công ty TNHH Lộc Phát Đà Lạt, bên cạnh kinh doanh truyền thống, doanh nghiệp còn biết chọn hình thức kinh doanh onlilne, một hình thức kinh doanh đã trở nên tất yếu trên thế giới nhiều năm qua và đang từng bước phổ biến tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Hoài Thu, Quản lý bên lĩnh vực Sữa ong chúa, Mật ong Dalabee chia sẻ về việc công ty chọn chiến lược kinh doanh online: “Đây là một sản phẩm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, hoàn toàn nguyên chất nên khách hàng rất ưa chuộng và sử dụng rộng rãi".

Sữa ong chúa, Mật ong Dalabee từ hào là một trong những thương hiệu đứng đầu Việt Nam, nhờ áp dụng một quy trình chăn nuôi chặt chẽ nên chất lượng sản phẩm được đảm bảo gần như tốt nhất. Những sản phẩm này giờ đây không còn xa lạ với người Việt và đang từng bước vươn ra thị trường thế giới. Hiện, doanh nghiệp chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để có thể xuất khẩu sữa ong chúa qua thị trường châu Âu, bà Thu cho biết thêm.

lam giau nho kinh doanh online

Bà Nguyễn Hoài Thu cho biết, công ty sẽ có nhiều đại lý sẽ mở rộng hợp tác cùng công ty làm giàu

Ở Công ty Lộc Phát Đà Lạt, việc liên kết với các hộ nông nuôi ong ở Lâm Đồng hết sức chặt chẽ, người chăn nuôi phải tuân thủ quy trình nuôi ong đúng tiêu chuẩn công ty đặt ra. Khi thu hoạch, công ty yêu cầu các nông hộ gửi mẫu về cơ quan chức năng để kiểm tra, nếu đạt chỉ tiêu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng; đổi lại, doanh nghiệp đảm bảo sẽ bao tiêu hết nông phẩm nông dân sản xuất ra và chấp nhận mua với giá cao hơn 30-40% so với giá thị trường.

Giúp nhiều đại lý cùng làm giàu

Qua kênh bán hàng online, doanh nghiệp đã xây dựng cho mình hơn 50 đại lý phân phối sản phẩm trên cả nước. Và sắp tới, con số đó sẽ còn tăng lên nhiều lần nữa bởi chính sách kinh doanh linh hoạt của Công ty giúp nhiều đại lý chỉ cần tận dụng thời gian rảnh, nguồn vốn ít cũng có thu nhập rất tốt.

lam giau nho kinh doanh online

Chị Liên, từ một khách hàng dùng sữa ong chúa thấy làn da, sức khỏe được cải thiên nhiều đã quyết định làm đại lý cho công ty

Chị Ngô Bích Liên (35 tuổi), Đại lý cấp Tỉnh Sữa ong chúa, Mật ong Dalabee ở Tây Ninh chia sẻ: “Cách đây 2 năm, sau khi sinh em bé thứ 2, Liên rơi vào tình trạng chung của nhiều chị em có con nhỏ. Sức khỏe giảm sút, huyết áp không ổn định, có vấn đề về tim mạch; đồng thời dáng người thiếu cân đối, da mặt có nhiều nám và tàn nhang; lại không có việc làm ổn định nên đời sống kinh tế gia đình hết sức chật vật. Trong một lần rảnh rỗi lên Facebook chát với bạn bè, thấy công ty giới thiệu các công dụng của sữa ong chúa tươi nguyên chất khá cụ thể từ hình ảnh của từng trại ong của người dân, thích nhất là mình tận mặt được chứng kiến nông dân họ thu hoạch sữa ong chúa. Nên mình đã quyết định mua một hũ sữa ong chúa dùng thử. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, sức khỏe được cải thiện nhiều, dáng vóc, làn da đẹp lên, sạch nám, mờ tàn nhang, da mặt trắng hồng và mịn hẳn. Đó là lý do mình quyết định làm đại lý”.

Là người hợp tác với công ty từ những ngày đầu thành lập, hiện chị Liên đã xây dựng cho mình được hơn 10 đại lý cấp dưới. Nhờ vậy, mỗi tháng chị bỏ túi không dưới 20 triệu đồng trong khi chỉ cần tận dụng rảnh rỗi, không hề bị gò bó về mặt thời gian.

Chị Thân Thị Thu Giang (34 tuổi), công tác tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Công việc và thu nhập của mình khá ổn định, nhưng chỉ dừng lại ở mức ổn định chứ không thể gọi là dư giả, nên mình quyết định tận dụng thời gian rảnh để làm đại lý độc quyền sữa ong chúa, Mật ong Dalabee ở TP. Biên Hòa. Mặc dù mới làm được 3 tháng nhưng mình có thu nhập khá ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng”.

Phải hẹn thật nhiều lần chúng tôi mới gặp được Chị Nguyễn Thị Hà (31 tuổi), đang là chủ của 2 tiệm Spa Thu Hà nổi tiếng ở Chợ Vồ, Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vì công việc của Hà rất bận rộn. Hà chia sẻ: “Mình mở tiệm Spa đã nhiều năm, thấy nhu cầu làm đẹp của khách hàng ngày càng hướng tới các sản phẩm làm đẹp có ngồn gốc từ tự nhiên, thương hiệu rõ ràng, uy tín; vừa hiệu quả bền vững lại tuyệt đối an toàn. Qua tìm hiểu, mình thấy các sản phẩm của Công ty TNHH Lộc Phát Đà Lạt đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên nên quyết định đưa các sản phẩm: Sữa ong chúa, mật ong, bột trà xanh… của công ty vào tiệm spa để tái tạo, làm đẹp da; trị nám, tàn nhang và các loại mụn cho khách. Qua một thời gian thử nghiệm, hiệu quả ngoài mong đợi, Hà đã quyết định phân phối sản phẩm của công ty tới nhiều tiệm spa trong và ngoài tỉnh; đồng thời, uy tín của tiệm cũng từ đó được nâng lên một bước, khách hàng ngày càng tin tưởng và tới làm đẹp nhiều hơn. Vì vậy, sắp tới Hà dự định sẽ mở thêm 1 đến 2 cửa hàng mới ở Vĩnh phúc và Hà Nội”.

lam giau nho kinh doanh online

Chị Hà đã thành công khi đưa các sản phẩm của Công ty Lộc Phát Đà Lạt vào cửa hàng spa của mình

Ông Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Sữa ong chúa, Mật ong Dalabee là sản phẩm đã được chúng tôi cấp chứng nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cơ sở, thậm chí là cả các doanh nghiệp cũng kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, nhiều đơn vị chỉ gửi mẫu kiểm tra, dù không đạt chất lượng và không được làm thủ tục công bố sản phẩm nhưng vẫn ngang nhiên đăng mẫu và bán sản phẩm công khai làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn không biết phân biệt thật giả. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng nên sáng suốt lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc, có xuất xứ và có thương hiệu rõ ràng, được nhà nước quản lý và cấp phép”.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành nhiều cuộc thanh kiểm tra để thắt chặt hơn nữa việc quản lý chất lượng các sản phẩm làm từ ong để đảm bảo hơn nữa sức khỏe cho người tiêu dùng”. Ông Độ nhấn mạnh thêm.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Khi so sánh giữa các dòng sản phẩm, người mua có nhu cầu ở thực có thể nhận thấy giá căn hộ vẫn ở mức hợp lý hơn so với những sản phẩm liền thổ trong dự án như biệt thự và nhà liền kề. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ghi nhận mức tăng về nhu cầu và giá sơ cấp của phân khúc căn hộ trong quý I/2024.
Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4 đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
DKRA: Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng không có thanh khoản

DKRA: Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng không có thanh khoản

Nguyên nhân của tình trạng mất thanh khoản chủ yếu do những tồn đọng chưa được giải quyết triệt để (như pháp lý dự án, tiến độ thi công,…). Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho là sản phẩm cao cấp, giá trị lớn cũng khiến thanh khoản gặp khó.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động