Trang chủ Kinh tế
22:18 | 26/11/2017 GMT+7

Công ty Vương Thịnh nỗ lực tạo việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn

aa
TĐO - Từ nhiều năm nay, người dân tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội đã thoát khỏi đói nghèo, có công ăn việc làm ổn định nhờ làm việc tại xưởng sản xuất hàng da của Công ty Vương Thịnh.

Với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động và gia tăng thu nhập, một số doanh nghiệp đã đứng ra xây dựng công ty, nhà xưởng để đẩy mạnh hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình xây dựng này thường khó tránh khỏi những sai phạm.

Ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, vấn đề báo chí và dư luận rất quan tâm hiện nay là tình trạng xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp. Trong số đó, trường hợp điển hình là công trình nhà xưởng làm đồ da được xây dựng trên đất công, thuộc quyền quản lý của Công ty Vương Thịnh do ông Vương Văn Thịnh (trú tại Thôn Đoài, xã Phú Minh, Sóc Sơn, TP. Hà Nội) đứng tên.

Theo người dân, ông Thịnh có ký hợp đồng thuê 3.666 m2 đất với UBND xã Phú Minh, giá 1.200 đồng/m2/năm với mục đích sử dụng vào việc trồng cây và chăn nuôi. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, ông Thịnh đã sử dụng một phần nhỏ diện tích đất này để xây nhà xưởng.

cong ty vuong thinh no luc tao viec lam cho nhieu lao dong o nong thon

Lao động làm việc tại xưởng sản xuất đồ da của Công ty Vương Thịnh

Để làm rõ vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Vương Văn Thịnh - Giám đốc Công ty. Tại cuộc gặp, ông Thịnh thẳng thắn nhìn nhận việc mình xây nhà xưởng là không đúng, tuy nhiên việc xây dựng này có từ lâu, tồn tại cũ chứ không phải xây mới. “Do trên địa bàn xã chủ yếu các hộ dân làm nông nghiệp, công việc bấp bênh không ổn định, lại có nhiều người không có công ăn việc làm. Vì vậy tôi muốn làm việc gì đó vừa giúp kinh tế địa phương phát triển, người dân có công ăn việc làm ổn định tăng thu nhập. Mới đầu, tôi mở lớp đào tạo miễn phí cho hàng chục người dân có cả nam và phụ nữ học làm giày da, dây lưng, ví, cặp da... Thời gian đào tạo phải mất nhiều năm mới thành nghề bởi làm công việc này cần sự tỉ mỉ và chính xác. Sau khi các học viên thành thạo nghề, chúng tôi có xây dựng một nhà xưởng nhỏ để mọi người có công ăn việc làm” – ông Thịnh lý giải.

Ông Thịnh bày tỏ tâm tư: “Trong quá trình hoạt động sản xuất, chúng tôi có giấy phép kinh doanh và luôn hoạt động sản xuất bảo vệ môi trường. Việc sản xuất đồ da khác với ngành khác là không có nước thải, chỉ có ít vải da vụn không xử dụng được thì chúng tôi đã thu gom và xử lí không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Hiện tại, Công ty chúng tôi có khoảng 50 công nhân làm việc, mà mỗi tháng lương của mọi người 5 đến 7 triệu, họ toàn là người trong làng, trong xã, làm ở đây mọi chế độ đều được công ty quan tâm. Chúng tôi biết rằng việc xây dựng này có sai, nhưng vì nghĩ tới việc hàng ngày những người công nhân học việc nhiều năm trời để học lấy nghề, nếu như nhà xưởng bị dẹp đi thì họ sẽ bị thất nghiệp và xảy ra rất nhiều vấn đề phát sinh. Vì vậy, tôi mong muốn các cấp chính quyền xem xét và cho chúng tôi được chuyển mục đích sử dụng đất để chung tôi hoạt động phục vụ người dân”.

cong ty vuong thinh no luc tao viec lam cho nhieu lao dong o nong thon

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm đồ da của Công ty Vương Thịnh

Trao đổi với PV về những ý kiến trên, ông Nguyễn Văn Dẹp, Chủ tịch UBND xã Phú Minh, cho biết: Công ty Vương Thịnh cũng đã thừa nhân việc xây nhà xưởng có phần sai. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng từ khi công ty Vương Thịnh hoạt động sản xuất đã giúp cho rất nhiều công nhân có việc làm, đời sống người dân được cải thiện, phần nào ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quê hương, làng xóm.

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội nên vào cuộc, giải quyết vụ việc cho thấu tình đạt lý để chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương được ổn định, góp phần tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và ổn định tâm lý cho người lao động.

Lê Nhân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Giá vàng SJC đảo chiều tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC đảo chiều tăng cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, lên tới 2 triệu đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán, áp sát mốc 84 triệu đồng/lượng.
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Thị trường còn bấp bênh, nhà đầu tư "bắt dao rơi" mang tâm trạng thấp thỏm

Áp lực tồn đọng của nhà đầu tư bán ra theo tâm lý "hồi là bán" vẫn còn khiến cho VN-Index bị triệt tiêu đi hầu hết thành quả hồi phục của phiên đầu tuần. Đáng chú ý, nhiều cổ cổ phiếu Ngân hàng ghi nhận một số mã đã giảm về vùng nền đầu năm 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động