Trang chủ Kinh tế
22:54 | 08/01/2019 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trực tiếp "gỡ khó” cho doanh nghiệp

aa
TĐO - Ngày 8/1, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố đã đối thoại trực tiếp cùng hơn 60 doanh nghiệp tại buổi “Tọa đàm Đối thoại chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố”.

Hơn 2.200 doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả

Ông Trương Quốc Trạng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cho hay, năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt trên 7,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng.

chu tich ubnd tpcan tho truc tiep go kho cho doanh nghiep

Quang cảnh buổi Tọa đàm Đối thoại chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Theo ông Trạng trong năm 2018, thành phố tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư từ đó đã ký kết hợp tác với 19 nhà đầu tư với tổng số vốn dự kiến khoảng 85.000 tỷ đồng; trong đó đã có 5 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 16.700 tỷ đồng. Thành phố đã cấp mới 7 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn trên 11,20 triệu USD, tăng 3 dự án và 2,82 triệu USD so với năm 2017; cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.395 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 7.145 tỷ đồng; tăng 4% về số lượng, 16,5% về số vốn.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đề nghị các doanh nghiệp nói trực tiếp những khó khăn đang gặp phải để chính quyền tháo gỡ. Lãnh đạo TP.Cần Thơ luôn xem sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

chu tich ubnd tpcan tho truc tiep go kho cho doanh nghiep

Ông Võ Thành Thống trực tiếp trao đổi tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho hay, trên địa bàn có hơn 11.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhưng chỉ có 7.856 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong số 7.856 doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương, có 2.234 doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả trong năm 2018. “Chúng tôi muốn biết các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả do nguyên nhân gì, cần thành phố làm gì để hoạt động hiệu quả”, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đặt vấn đề.

Rà soát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, bà Võ Xuân Thư - Giám đốc khách sạn Victoria Cần Thơ cho hay, thực trạng rác thải trên sông, kênh rạch rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch. Hàng năm, chúng tôi kết hợp với đoàn thanh niên thu gom rác nhưng đó chỉ là phong trào. Bà Thư mong, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh việc xử lý rác thải.

Còn ông Trần Chí Gia, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần may Meko thì chia sẻ, doanh nghiệp của ông từ chỗ có hơn 3.000 công nhân lao động nhưng hiện nay đã giảm chỉ còn 1.700 công nhân. Theo ông, việc đánh thuế hiện chưa hợp lý, đặc biệt đối với doanh nghiệp gia công thuần (tức lấy công làm lời) nhưng bị đánh thuế tương đương với các doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, doanh nghiệp cũng băn khoăn trước việc tăng lương tối thiểu vùng gây sức ép lên doanh nghiệp...

Đại diện Xí nghiệp chế biến thực phẩm MeKo, chuyên sản xuất lòng đỏ trứng vịt muối và là đơn vị duy nhất ở Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này đi Singapore cho hay, đơn vị gặp khó khăn vì TP.Cần Thơ chưa có đơn vị xử lý chất thải công nghiệp, khi sản xuất thì rác thải của công ty thải ra từ vỏ trứng số lượng rất lớn.

Vấn đề ở chỗ, vỏ trứng nếu được thải ra từ hộ gia đình được xem là chất thải sinh hoạt bình thường, nhưng khi công ty thải ra thì được là chất thải công nghiệp và phải được xử lý theo đúng quy trình. Tuy nhiên hiện tại thành phố không có đơn vị chuyên thu gom rác thải công nghiệp, do đó doanh nghiệp phải thuê các đơn vị xử lý ở TP.HCM, Bình Dương về thu gom, giá thành đắt từ 2.900-3.500 đồng/kg; do khoảng cách xa nên những đơn vị này chỉ gom rác định kỳ khoảng 5 - 7 ngày/lần, những ngày bình thường thì không vấn đề gì nhưng vào những lúc cao điểm thì số lượng rác thải rất lớn.

Không còn cách giải quyết buộc doanh nghiệp phải nghiền ra thành bột và đi chào bán cho các cơ sở sản xuất thức ăn gia súc nhưng cũng rất khó khăn...

chu tich ubnd tpcan tho truc tiep go kho cho doanh nghiep

Đông đảo doanh nghiệp và lãnh đạo các sở ngành địa phương tham đối thoại.

Trước kiến nghị của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành của địa phương rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xử lý ngay. Riêng vấn đề nào ngoài phạm vi thì tham mưu để UBND thành phố kiến nghị cấp trên xử lý.

Vấn đề của Xí nghiệp MeKo, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng, rõ ràng có sự lúng túng giữa thực tế và pháp lý, về định nghĩa rác thải công nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến, đồng thời có tham mưu UBND TP kiến nghị Chính phủ xem xét lại định nghĩa về rác thải công nghiệp; trong lúc chờ Chính phủ xem xét thì Sở cũng có tham mưu có một kế hoạch tái sử dụng vỏ trứng để tạo ra sản phẩm khác như đồ thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, sản xuất phân hữu cơ… để hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cam kết, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Thành Thật

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Khi so sánh giữa các dòng sản phẩm, người mua có nhu cầu ở thực có thể nhận thấy giá căn hộ vẫn ở mức hợp lý hơn so với những sản phẩm liền thổ trong dự án như biệt thự và nhà liền kề. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ghi nhận mức tăng về nhu cầu và giá sơ cấp của phân khúc căn hộ trong quý I/2024.
Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4 đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
DKRA: Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng không có thanh khoản

DKRA: Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng không có thanh khoản

Nguyên nhân của tình trạng mất thanh khoản chủ yếu do những tồn đọng chưa được giải quyết triệt để (như pháp lý dự án, tiến độ thi công,…). Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho là sản phẩm cao cấp, giá trị lớn cũng khiến thanh khoản gặp khó.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động