Chủ dự án lấn biển “bức tử” danh thắng Vũng Đục “phớt lờ” yêu cầu của chính quyền như thế nào?
Sau hai bài viết về dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị mới phía Tây đường ra cảng Vũng Đục, thuộc địa bàn phường Cẩm Đông, nay thuộc phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gồm:
Ngày 21/5/2018, Báo Thời Đại có bài viết: “Bí ẩn dự án lấn biển “triệu tỷ” bức tử danh thắng Vũng Đục ở Quảng Ninh”. http://thoidai.com.vn/thoi-su/bi-an-du-an-lan-bien-trieu-ty-buc-tu-danh-thang-vung-duc-o-quang-ninh_t114c3n82851
Ngày 30/5/2018, Báo Thời Đại đăng tải bài viết: “Có dấu hiệu chuyển nhượng dự án trái pháp luật khu vực danh thắng Vũng Đục Quảng Ninh” http://thoidai.com.vn/kinh-te/co-dau-hieu-chuyen-nhuong-du-an-trai-phap-luat-khu-vuc-danh-thang-vung-duc-quang-ninh_t114c14n83728
Qua tìm hiểu, PV Báo Thời Đại có được văn bản số 846/UBND-TD2, về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN-Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo Quảng Ninh mà trong 2 bài viết trên, chúng tôi gọi tắt là XN Hưng Đạo. Văn bản này do Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh ký ngày 7/2/2018.
Văn bản 846. Ảnh V.V.
Văn bản ghi rõ: “Theo báo cáo của Sở Xây dựng và UBND TP.Cẩm Phả về kết quả rà soát quy hoạch cho thấy: Phương án quy hoạch chi tiết dự án hạ tầng khu dân cư đô thị mới phía Tây đường ra cảng Vũng Đục không còn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng TP.Cẩm Phả, quy hoạch phân khu chức năng các phường (Cẩm Bình, Cẩm Đông), dự án không kết nối được với hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án liền kề và đến nay, dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Do đó, để tiếp tục giải quyết đề nghị của XN Hưng Đạo về việc được tiếp tục triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt, cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch dự án trong đó có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật dự án khi đô thị phía Tây đường ra cảng Vũng Đục, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mà hiện nay XN Hưng Đạo đang đề nghị Sở Xây dựng phê duyệt.
Hồ sơ này phải điều chỉnh. Ảnh V.V.
Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch cần có sự phối hợp của chủ đầu tư dự án là XN Hưng Đạo để đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan.
Mặc dù các cơ quan nhà nước đã tổ chức nhiều cuộc họp có mời tập thể ban lãnh đạo XN Hưng Đạo đến làm việc nhưng đều nhận được các văn bản từ chối làm việc từ phía chủ đầu tư." Trích từ văn bản 846.
Cụ thể, UBND TP.Cẩm Phả mời XN Hưng Đạo họp 1 lần. UBND tỉnh Quảng Ninh mời XN Hưng Đạo họp 2 lần.
Điều lạ là, chính XN Hưng Đạo có đơn kiến nghị, nhưng khi được mời lại “phớt lờ” họp.
Đất dự án bị bỏ hoang, làm bãi chứa rác thải. Ảnh V.V.
Tại văn bản 846, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tập thể XN Hưng Đạo làm việc với Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả để giải quyết các nội dung kiến nghị, trước ngày 28/2/2018.
Thế nhưng, đến trước ngày chúng tôi thực hiện loạt bài viết này trên Báo Thời Đại, chính quyền địa phương, Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được hồi âm gì của lãnh đạo XN Hưng Đạo.
Động thái này của XN Hưng Đạo đã gây bức xúc trong dư luận cũng như những người có trách nhiệm giải quyết.
Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc diễn biến tiếp theo.
Văn Vũ