Trang chủ Kinh tế
18:03 | 15/12/2018 GMT+7

An Giang chuyển tải thông điệp kết nối cơ hội, hợp tác với các nhà đầu tư

aa
TĐO-Ngày 15/12, tại TP.Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với chủ đề “An Giang – Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Mời gọi đầu tư đa lĩnh vực

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Chủ đề của hội nghị là “Kết nối cơ hội - Hợp tác thành công” như một thông điệp An Giang mong muốn những cơ hội đến được tất cả nhà đầu tư, doanh nghiệp và An Giang muốn có cơ hội được quảng bá hình ảnh của địa phương.

an giang chuyen tai thong diep ket noi co hoi hop tac voi cac nha dau tu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh An Giang tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tỉnh An Giang.

An Giang là vùng đất đầu nguồn của hai con sông Tiền và sông Hậu. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long; nằm ở ngã ba của trục kinh tế lớn TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia). An Giang có hệ thống giao thông thuận lợi cả đường thủy lẫn đường bộ. Cảng Mỹ Thới của An Giang, thuộc hệ thống Cảng biển Việt Nam và Quốc tế; có thể đón nhận các loại tàu với tải trọng trên 10 nghìn tấn. Điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp An Giang có một nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh với sản lượng lúa và thủy sản nước ngọt nằm trong nhóm các tỉnh cao nhất nước. Tài nguyên du lịch của An Giang rất đa dạng và phong phú so với các tỉnh trong vùng; với nhiều di tích, khu du lịch được công nhận cấp quốc gia.

Tại hội nghị, An Giang mời gọi đầu tư cho 60 dự án trong một số lĩnh vực ưu tiên: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và các mặt hàng nông sản thực phẩm, phát triển chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng hóa...

Nói về tiềm năng phát triển của An Giang, tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng: “Cách nay khoảng 30 năm, An Giang từng là nơi sản xuất lúa gạo hàng đầu cả nước, An Giang cũng từng dẫn đầu ĐBSCL về sản xuất và xuất khẩu cá tra.

Ngoài ra, An Giang cũng là nơi xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đột phá. An Giang còn có nhiều di tích, thắng cảnh để phát triển du lịch hấp dẫn; đồng thời là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL…

Dù có những lợi thế trên nhưng sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của An Giang chưa như mong muốn. Tháo gỡ việc này, An Giang cần tập trung cho công nghiệp chế biến. An Giang không thể phát triển nông nghiệp theo chiều rộng mà phải đi vào chiều sâu, trong đó lấy công nghiệp chế biến làm cơ sở để sản xuất nông nghiệp. Chính doanh nghiệp chế biến gắn với thị trường sẽ quyết định quy mô các vùng chuyên canh nông nghiệp”.

Giàu tiềm năng phát triển du lịch

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đánh giá cao tỉnh An Giang có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện đạt 12/13 chỉ tiêu của năm 2018. Tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua, thu ngân sách 6.000 tỷ đồng; giảm nghèo đạt kế hoạch; đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng lao động khá; số lượng du khách đến tăng mạnh; đời sống người dân không ngừng cải thiện...

An Giang có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp làm ăn thành công như Lộc Trời, CTCP Nam Việt, Sao Mai, Việt - Úc… điều này cho thấy An Giang có định hướng phát triển rõ ràng.

an giang chuyen tai thong diep ket noi co hoi hop tac voi cac nha dau tu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.

Về tiềm năng của tỉnh An Giang, Thủ tướng cho rằng, An Giang có 2 con sông phù sa màu mỡ và là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long nên cần cải thiện môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và An Giang phải đi đầu trong cuộc cách mạng này.

Liên kết vùng rất quan trọng là lợi thế và mang tính bền vững nên rất khó để mạnh ai nấy làm. Các địa phương phải tìm được cơ chế hợp tác. An Giang là tỉnh đa dạng về văn hóa, người dân bậc thầy trong các nghề phổ thông truyền thống của người Khmer, Chăm, nghề mộc ở Chợ Mới, Cần bảo tồn, giữ giữ để bảo tồn sinh thái tự nhiên và sứ mệnh An Giang là gìn giữ vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam. Mục tiêu đưa Mê Kông thành điểm đến của Châu Á.

An Giang cũng là cửa ngõ quan trọng trong vùng đến Campuchia và cả khu vực. Du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, giá trị tâm linh, tính ngưỡng; Thất Sơn, núi Sam là du lịch tâm linh không chỉ của An Giang mà còn của cả ĐBSCL và của khu vực Đông Nam Á. Đây là vùng đất tâm linh, huyền bí nên cần nhiều doanh nghiệp đến đầu tư.

Thủ tướng lưu ý, An Giang cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; đồng thời, mong muốn có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến An Giang đầu tư, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, trong đó có phần lợi nhuận của doanh nghiệp, công ăn việc làm, thu nhập của người dân và tạo nguồn thu ngân sách cho chính quyền. Thủ tướng đề nghị, doanh nghiệp nói đi đôi với làm, quyết tâm làm ăn bền vững, thực hiện tốt tam giác phát triển “kinh tế, xã hội và môi trường”.

an giang chuyen tai thong diep ket noi co hoi hop tac voi cac nha dau tu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, tỉnh An Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án ở 5 lĩnh vực nông nghiệp; thương mại - dịch vụ - du lịch; công nghiệp; xây dựng - đô thị; y tế; trao cam kết đầu tư cho 9 nhà đầu tư với tổng vốn dự kiến trên 132.000 tỷ đồng.

ĐĂNG KHÔI

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Taseco Land “ngắm” khu đất vàng xây tổ hợp 1.600 tỷ ở Long Biên

Taseco Land “ngắm” khu đất vàng xây tổ hợp 1.600 tỷ ở Long Biên

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã chứng khoán: TAL) ngày 24/4 đã ban hành nghị quyết phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
Nhiều nhịp rung lắc nhẹ xuất hiện, VN-Index lửng lơ trên mốc 1.200 điểm

Nhiều nhịp rung lắc nhẹ xuất hiện, VN-Index lửng lơ trên mốc 1.200 điểm

Thanh khoản những phiên cận kề kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tiếp tục kém sôi động. Trong khi đó, rung lắc cũng xuất hiện nhiều hơn khiến việc giữ được trên mốc 1.200 điểm còn dấy lên nhiều sự hoài nghi của nhà đầu tư.
Hà Nội giảm 61 xã, phường sau sắp xếp lại

Hà Nội giảm 61 xã, phường sau sắp xếp lại

Sáng 25/4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố tháng 4/2024 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.
Ngân hàng Nhà nước lại hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước lại hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước huỷ buổi đấu thầu vàng miếng vào sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động