Trang chủ Gia đình Việt
22:45 | 06/12/2018 GMT+7

Vĩnh Phúc: Trường THPT Võ Thị Sáu đạt chuẩn Quốc gia

aa
TĐO – Với 18 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia bậc trung học.

vinh phuc truong thpt vo thi sau dat chuan quoc gia

Ngày 31/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký Bằng công nhân trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên đạt chuẩn Quốc gia bậc trung học.

Trường THPT Võ Thị Sáu (tiền thân là trường THPT Bán công Võ Thị Sáu) được thành lập tháng 6/2000; đến tháng 8/2009, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển đổi sang mô hình trường công lập. Những ngày đầu mới thành lập, nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như về đội ngũ cán bộ quản lý.

Cả trường chỉ có 5 biên chế, giáo viên chủ yếu là các thầy cô giáo viên cơ hữu mới tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế, có lúc nhà trường còn phải hợp đồng thêm các thầy cô giáo viên của các trường trong khu vực.

Đặc biệt là những khó khăn về cơ sở vật chất như: Phòng học bộ môn, thiết bị dạy học, sân chơi, bãi tập…Nhưng với sự Lãnh chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ nhiệt tình của các lực lượng xã hội, đặc biệt là sự ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh với các chế độ chính sách của nhà trường, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám hiệu, sự đoàn kết nhất trí đầy tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, trường THPT Võ Thị Sáu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình trong 18 năm qua.

vinh phuc truong thpt vo thi sau dat chuan quoc gia

Cảnh quan môi trường sư phạm trường THPT Võ Thị Sáu: Xanh – Sạch – Đẹp.

Trong suốt 18 năm (2000 – 2018) xây dựng và trưởng thành, trường THPT Võ Thị Sáu luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh, sự nỗ lực vươn lên không ngừng của các thế hệ thầy và trò nhà trường, đặc biệt là các thầy trong Ban giám hiệu như các thầy giáo: Trần Duy Tường – nguyên Hiệu trưởng nhà trường; Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Quang Khiêm nguyên Phó Hiệu trưởng và độ ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, tâm huyết, trường đã dần thay đổi cả về chất và lượng.

Đến nay, trường THPT Võ Thị Sáu có 15 lớp với gần 600 HS. Tổng cán bộ giáo viên nhân viên (CBGV NV) 50 người; trong đó 12 CBGV trình độ Thạc sỹ, 31CBGV trình độ Đại học, 3 GV đang theo học các lớp đào tạo Thạch sỹ; đội ngũ CBGV 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, hầu hết giáo viên còn trẻ, nhiệt tình trong công tác, có trách nhiệm cao trong giảng dạy giáo dịc học sinh. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của trường khang trang với khuôn viên riêng biệt diện tích 24.000m2; ba dãy nhà học 2 tầng 26 lớp có đầy đủ bàn ghế mới 2 chỗ ngồi,…

vinh phuc truong thpt vo thi sau dat chuan quoc gia

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Võ Thi Sáu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia bậc trung học.

Ngày 31/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký Bằng công nhận trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên đạt chuẩn Quốc gia bậc trung học.

Đây là vinh dự lớn đối với thầy và trò nhà trường nhưng cũng đặt ra cho nhà trường nhiệm vụ hết sức nặng nề, đó là phải luôn phấn đấu thi thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu giữ vững các tiêu chuẩn của trường Chuẩn Quốc gia.

Thầy giáo Phạm Ngọc Thiệu – Bí thư Chi Bộ, Hiệu trưởng trường THPT Võ Thọ Sáu nhấn mạnh: Với tinh thần phát huy trí tuệ của tập thể và dân chủ trong hoạt động của cơ quan, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Chú trọng giáo dục toàn diện đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Đồng thời, tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân về yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Trong những năm qua chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên.

vinh phuc truong thpt vo thi sau dat chuan quoc gia

Ông Phạm Khương Duy – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 2 từ phải sang) trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia bậc trung học cho trường THPT Võ Thi Sáu.

Công tác bồi dưỡng giáo viên quyết định sự phát triển của nhà trường, vì vậy nhà trường luôn thực hiện các hoạt động bồi dưỡng giáo viên một cách thường xuyên và nghiêm túc.

Ban Giám Hiệu đã yêu cầu giáo viên tiến hành tự học hỏi, tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác nhau, với nhiều nội dung khác nhau như: Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị, về kiến thức xã hội, tin học...

Các phương pháp và thời gian phù hợp mỗi giáo viên của trường đều tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên theo đúng quy định của ngành và của nhà trường đề ra. Hiệu trưởng trực tiếp quản lý công tác tự bồi dưỡng của giáo viên hàng tháng, đồng thời nâng cao chất lượng họp tổ chuyên môn, tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp theo kế hoạch và đột xuất. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức thi chuyên đề đổi mới giáo dục, hội giảng tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực, góp phần đáng kể nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

vinh phuc truong thpt vo thi sau dat chuan quoc gia

Khen thưởng cán bộ, giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo năm học 2017 – 2018.

Với những thành tích trên nhiều năm: Chi bộ trường THPT Võ Thị Sáu được công nhận Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; hà trường đạt danh hiệu trường Lao động Tiên tiến Xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen; Công Đoàn được khen thưởng, Đoàn thanh niên được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen; hơn 20 lượt các đồng chí cán bộ giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen, và rất nhiều các thầy cô giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 100% giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiến tiến.

Thầy giáo Phạm Ngọc Thiệu – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học 2017 –2018 vừa qua, thầy và trò Trường THPT Võ Thị Sáu đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn thách thức, tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ như:

Thi HS giỏi cấp tỉnh Vĩnh Phúc toàn trường đạt 25 giải (5 Nhì, 8 Ba, 12 KK). Thi THPT Quốc gia vừa qua, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lớp 12 đạt 193/194 HS chiếm tỷ lệ 99,49% (năm học trước đạt 100%, giảm 0,51% so với năm học trước). Thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning giành cho giáo viên, nhà trường đứng thứ nhất toàn đoàn trong các trường THPT đạt 7 giải (1 giải Nhất, 3 giải Ba 3 giải KK).

vinh phuc truong thpt vo thi sau dat chuan quoc gia

Khen thưởng các em học sinh trường THPT Võ Thị Sáu có thành tích cao trong học tập năm học 2017 – 2018.

“Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh trường THPT Võ Thị Sáu nguyện phát huy hơn nữa truyền thống nhà giáo Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần làm chủ trường học, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội tạo môi trường giáo dục lành mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 –2019 và những năm tiếp theo”, thầy giáo Phạm Ngọc Thiệu – Bí thư Chi Bộ, Hiệu trưởng trường THPT Võ Thọ Sáu khẳng định.

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Tối 16.3, tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ những sắc màu văn hóa trong cả nước.
Chuyến đi bồi đắp tình yêu quê hương Việt - Hàn

Chuyến đi bồi đắp tình yêu quê hương Việt - Hàn

Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại thủ đô Seoul và địa phương; gặp gỡ các bạn bè cùng trang lứa, là con em gia đình Hàn-Việt đã nhập cảnh vào Hàn Quốc... Đó là những trải nghiệm đáng nhớ của các gia đình đa văn hóa thế hệ thứ hai sống tại Việt Nam vào những ngày cuối tháng 2/2024.. Chuyến đi do Hiệp hội Gia đình Hàn - Việt tổ chức, góp phần thúc đẩy tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt - Hàn.
Độc đáo phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh

Độc đáo phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh

Phiên chợ độc đáo có một không hai ở Tây Ninh, đó là người mua hàng bằng lá thay tiền. Nghe tưởng chuyện đùa nhưng đó lại là sự thật.
Clip khách Tây đẩy gậy kịch tính với chàng trại H'Mông tại Lễ hội Gầu tào

Clip khách Tây đẩy gậy kịch tính với chàng trại H'Mông tại Lễ hội Gầu tào

Đến Lào Cai dịp này, nhiều du khách nước ngoài thích thú, hào hứng trải nghiệm nét văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc H’Mông trong lễ hội Gầu Tào.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động