Trang chủ Gia đình Việt
08:01 | 27/10/2017 GMT+7

Vì sao một loạt trường rớt chuẩn quốc gia?

aa
Nhiều trường thừa nhận dù chưa đạt chuẩn nhưng được "nợ tiêu chí" để công nhận trường chuẩn quốc gia.

vi sao mot loat truong rot chuan quoc gia

Trường tiểu học thị trấn Kim Bài (Thanh Oai, Hà Nội) được công nhận chuẩn quốc gia nhưng cơ sở vật chất xập xệ. (Ảnh: NINH VŨ)

Trong đợt rà soát của năm trước, Hà Nội có 205 trường đã đạt chuẩn cần công nhận lại theo quy định (5 năm phải xem xét để công nhận lại, kể từ thời điểm đạt chuẩn).

Nhưng tới thời điểm này, Hà Nội mới chỉ công nhận lại được 24 trường. 181 trường chuẩn quốc gia của Hà Nội vẫn xếp hàng chờ công nhận.

"Nợ tiêu chí"

Vì sao việc "công nhận lại" bị ách tắc? Theo đại diện UBND huyện Ba Vì, việc công nhận lại gặp khó khăn vì tài chính eo hẹp. Hầu hết các trường tới thời hạn công nhận lại đều khó …công nhận do cơ sở vật chất xuống cấp. Nhưng kinh phí để đầu tư nâng cấp chưa có.

Theo chia sẻ của lãnh đạo một số trường chuẩn ở Ba Vì (Hà Nội), một trong các lý do dẫn tới việc công nhận lại khó là vì thời gian được công nhận trước đây, các trường được "nợ tiêu chí".

Có nghĩa là có những tiêu chí chưa đạt nhưng trong quá trình hoàn thiện nên được "nợ có thời hạn" để hoàn tất thủ tục công nhận.

Hiện tại một phần phải "trả nợ", một phần những tiêu chí được công nhận rồi đã bị ‘trôi chuẩn" nên càng khó khăn.

Lãnh đạo huyện Ba Vì cũng nêu một thực trạng do phải phấn đấu cho chỉ tiêu đặt ra của thành phố trong việc công nhận mới trường chuẩn quốc gia nên lãnh đạo huyện không biết phải đầu tư trước nâng cấp cơ sở vật chất để "công nhận lại" hay đầu tư để công nhận mới, tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn.

Đại diện UBND huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cũng thừa nhận nhiều trường học đã được công nhận chuẩn quốc gia, nhưng nếu không được đầu tư nâng cấp thì hiện còn không bằng trường bình thường.

Huyện Mỹ Đức có 13 trường cần công nhận lại, nhưng theo lãnh đạo huyện này thì kinh phí quá lớn. Ví dụ: để hoàn thiện tiêu chí về thiết bị dạy học, một trường ở huyện này cần đầu tư 10 tỷ đồng.

Theo trưởng phòng GD-ĐT huyện Ba Vì thì có một số trường công nhận trước năm 2008, nếu xét lại vào thời điểm này sẽ rớt chuẩn vì không khắc phục được.

Khá nhiều ý kiến trong ngành giáo dục ở Hà Nội cũng cho rằng lý do các trường "trôi chuẩn" chậm được giải quyết là do áp lực thành tích đạt chuẩn quốc gia đặt ra vượt quá điều kiện tài chính thực tế.

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều trường ở Hà Nội bị "trôi chuẩn" là do sĩ số học sinh vượt quá quy định. Quy định thì sĩ số học sinh không vượt quá 35 học sinh/lớp (với tiểu học) và 45 học sinh/lớp (với THCS), nhưng nhiều trường đã vượt mức nàykhá xa.

Đơn cử như trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hà Bà Trưng), THCS Mai Động, tiểu học Đại Kim (quận Hoàng Mai)… sĩ số hiện tại từ 50 học sinh/lớp trở lên.

Một thực trạng đáng chú ý nữa là nhiều trường tới thời hạn công nhận lại đã không chủ động đề nghị cấp trên kiểm tra, vì biết chắc công nhận lại sẽ không đạt, và đã "lờ" đi.

Phòng học xuống cấp và sĩ số học sinh tăng chỉ là hai lý do căn bản, nhưng nếu áp quy định trường chuẩn quốc gia thì còn rất nhiều tiêu chí mà các trường cần công nhận lại bị lung lay như thư viện, phòng học tin học, ngoại ngữ, thiết bị dạy học.

Và điều này cũng dẫn tới một thực trạng nhiều trường đối phó với đoàn kiểm tra bằng cách trưng ra máy móc thiết bị hỏng hóc, không sử dụng được mà chỉ có giá trị phục vụ đoàn kiểm tra.

vi sao mot loat truong rot chuan quoc gia

Học sinh trường tiểu học thị trấn Kim Bài (Thanh Oai, Hà Nội) - Ảnh: NINH VŨ

Trường chuẩn nhưng cơ sở xập xệ

Câu chuyện rớt chuẩn đối với các trường học đã được nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia không riêng ở Hà Nội mà đang là thực trạng chung ở nhiều tỉnh, thành. Quảng Ngãi có 300 trường đã được công nhận chuẩn quốc gia thì nay có tới trên 100 trường có nguy cơ rớt chuẩn.

Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017 có 489 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp, nhưng so với năm học 2011 - 2012 đã giảm 57 trường, vì nhiều trường rớt chuẩn.

Huyện Hương Khê là điểm sáng của Hà Tĩnh trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia thì hiện là nơi có tỷ lệ mất chuẩn cao nhất.

Dĩ nhiên, nguyên nhân chính mất chuẩn ở đây là cơ sở vật chất trường học bị ảnh hưởng do bão lụt triền miên nhiều năm. Nhưng cũng có nguyên nhân rớt chuẩn do từng được "nợ chuẩn" giống như tình trạng ở Hà Nội.

Một hiệu trưởng trường mầm non bị mất chuẩn ở huyện này đã thừa nhận lý do trường đạt chuẩn từ năm 2005 nhưng vẫn "nợ" công trình nhà hiệu bộ nên khi xét lại đã không đạt.

Mới đây, trường chuẩn quốc gia đầu tiên của Hà Tĩnh là trường THCS Long Sơn (Thạch Hà) công bố mất chuẩn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì đây là ngôi trường lá cờ đầu, là niềm tự hào của ngành giáo dục Hà Tĩnh.

Trường Long Sơn đạt chuẩn năm 2003, nhưng từ trước đó đã là ngôi trường có chất lượng dạy học tốt, đội ngũ giáo viên có năng lực, uy tín.

Nhưng hơn một thập kỉ, sự xuống cấp và những đòi hỏi mới đảm bảo chất lượng dạy học đã không được bổ sung nâng cấp. Cùng với việc có những phòng học buộc phải đóng cửa vì thiếu an toàn cho học sinh, trường này phải chấp nhận từ bỏ danh hiệu trường chuẩn quốc gia

Ngoại trừ các trường rớt chuẩn do thiên tai bão lũ, có một câu hỏi đặt ra là phải chăng ở nhiều địa phương, việc phải chạy theo số lượng đạt chuẩn mới và quan trọng là dễ dãi khi công nhận chuẩn đã dẫn tới hệ lụy là rớt chuẩn hoặc chỉ có "danh" mà không có "thực"?

Tại Hà Nội, mới đây nhiều người đã ngỡ ngàng khi từ phản ánh của nhiều phụ huynh mới thấy trường tiểu học thị trấn Kim Bài (Thanh Oai) là trường đạt chuẩn và từng được tái công nhận chuẩn nhưng cơ sở vật chất xập xệ.

Đến cái trống duy nhất làm hiệu lệnh báo giờ học cũng thủng. Trường mới khánh thành một khu nhà đa năng nhưng cơ bản các phòng học vẫn cũ kĩ, xuống cấp, mà đây mới là chỗ học sinh ngồi học hàng ngày.

Tỷ lệ công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng

Tốc độ tăng tỷ lệ công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng đều tính từ năm 2010 đến 2015.

Năm 2015, cấp THPT có khoảng 29,45%. Cấp THCS là 34,59%, cấp tiểu học là trên 50% trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong khoảng 5 năm, số trường đạt chuẩn quốc gia các cấp trên cả nước tăng khoảng 15 - 20%.

Theo Bộ GD-ĐT khu vực đồng bằng Sông Hồng có tỷ lệ trường đạt chuẩn cao nhất.

Tính đến năm học 2014 - 2015, Long An là nơi có trường tiểu học, THCS được công nhận chuẩn quốc gia cao nhất cả nước. Ở bậc THPT, tỷ lệ đạt chuẩn cao nhất ở Hà Nội.

Tuy vậy, Hà Nội có số học sinh/lớp rất cao ở cả ba cấp, trung bình 41 học sinh/lớp.

Theo Tuổi Trẻ Online

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tản mạn hành trình bún Việt

Tản mạn hành trình bún Việt

Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại món ăn được ưa thích, có mặt ở tất cả các vùng miền khác nhau trên cả nước và đều là những món ngon trứ danh. Từ Bắc chí Nam, vùng nào cũng đều gọi là bún.
Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát Kiều trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.
Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Tối 16.3, tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ những sắc màu văn hóa trong cả nước.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động