Trang chủ Gia đình Việt
15:48 | 13/02/2017 GMT+7

Trường Tiểu học Chu Hóa (TP Việt Trì – Phú Thọ): Luôn nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

aa
TĐO – Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học, thầy cô giáo và học sinh trường Tiểu học (TH) Chu Hóa, xã Chu Hóa (TP Việt Trì – Phú Thọ) luôn tích cực thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo trong suốt thời gian qua.

Theo đó, năm học 2015 – 2016, học sinh trường TH Chu Hóa đạt được thành tích cao trong các đợt giao lưu Olympic các cấp như: 2 học sinh đạt giải giao lưu cấp Quốc gia (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng); 5 học sinh đạt giải giao lưu cấp Tỉnh (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và khuyến khích); 25 học sinh đạt giải giao lưu cấp Thành phố (2 giải nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba; 11 giải khuyến khích).

Nhà trường được UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng “Tập thể Lao động xuất sắc”; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc... Trường phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, cơ sở vật chất được tăng cường ngày một khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục được nâng cao.

truong tieu hoc chu hoa tp viet tri phu tho luon nang cao chat luong giao duc dao tao

Cảnh quan, môi trường sư phạm trường TH Chu Hóa: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn - Thân thiện

Chia sẻ với chúng tôi về chất lượng giáo dục đào tạo, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Tính – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường TH Chu Hóa cho biết, trường luôn nhận được sự quan tâm của: Phòng GD&ĐT TP Việt Trì, của Đảng ủy – HĐND – UBND xã Chu Hóa, của Hội cha mẹ học sinh; do vậy, trong suốt thời gian qua, trường TH Chu Hoá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục duy trì ổn định, hoàn thành 100% chương trình các lớp học.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường trẻ hóa, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn; các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ, năng lực chuyên môn vững, tích cực học hỏi, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều năm liền có cán bộ, giáo viên đạt Chiến sỹ thi đua và giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.

truong tieu hoc chu hoa tp viet tri phu tho luon nang cao chat luong giao duc dao tao

Khuôn viên trường TH Chu Hóa khang trang, sạch đẹp

Cô giáo Hồng Tính nhấn mạnh: Nhà trường tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực”, “Thầy mẫu mực - Trò chăm ngoan - Trường khang trang - Lớp thân thiện”...

Cán bộ, giáo viên của trường thực hiện đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo... Trường đã thực hiện thành công, hiệu quả mô hình trường học mới VNEN trong công tác giáo dục đào tạo, thực hiện sáng tạo tổ chức lớp học VNEN, học sinh tự giác, tự quản, tự học, tự đánh giá...

truong tieu hoc chu hoa tp viet tri phu tho luon nang cao chat luong giao duc dao tao

Tiết mục nghệ thuật của các em học sinh trường TH Chu Hóa tại Lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2016

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu Nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và đổi với phương pháp dạy học. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên vận dụng linh hoạt sáng tạo tài liệu Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học, linh hoạt trong việc tổ chức dạy học tích hợp một số nội dung giáo dục theo yêu cầu của ngành... Chú trọng xây dựng kỹ năng tự học, chủ động và sáng tạo, rèn luyện tư duy cho học sinh trong học tập.

Nhà trường thực hiện nghiêm túc 3 công khai: Công khai chất lượng giáo dục trước Phòng GD&ĐT, trước chính quyền địa phương và Hội cha mẹ học sinh; công khai điều kiện về cơ sở vật chất, năng lực và chất lượng cán bộ, giáo viên; công khai công tác thu chi tài chính theo quy định.

Theo ông Cao Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chu Hóa (TP Việt Trì – Phú Thọ), trong suốt thời gian qua, Trường TH Chu Hóa luôn có thành tích cao trong công tác giáo dục đào tạo, luôn đứng trong tốp đầu của TP Việt Trì bậc giáo dục Tiểu học, chất lượng giáo viên giỏi, học sinh năng khiếu, và mọi mặt hoạt động của trường đều tăng cao. Trường được Bộ GD&ĐT cấp Bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia năm 2003; nhiều năm được UBND tỉnh Phú Thọ và UBND TP Việt Trì công nhận Tập thể lao động xuất sắc, tiên tiến cấp tỉnh và thành phố.

truong tieu hoc chu hoa tp viet tri phu tho luon nang cao chat luong giao duc dao tao

Ông Cao Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chu Hóa (bên phải) tặng hoa chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Hồng Tính - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường TH Chu Hóa nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2016

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Tính – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, năm học 2016 – 2017, trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; phấn đấu Trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới...

Với những thành tích nổi bật, chất lượng giáo dục đào tạo tốt mà trường TH Chu Hóa đạt được trong thời gian qua, sẽ là tiền đề, tạo thế và lực để tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh phát triển bền vững công tác giáo dục trong tương lai.

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tản mạn hành trình bún Việt

Tản mạn hành trình bún Việt

Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại món ăn được ưa thích, có mặt ở tất cả các vùng miền khác nhau trên cả nước và đều là những món ngon trứ danh. Từ Bắc chí Nam, vùng nào cũng đều gọi là bún.
Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát Kiều trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.
Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Tối 16.3, tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ những sắc màu văn hóa trong cả nước.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động