Trang chủ Gia đình Việt
08:33 | 21/08/2017 GMT+7

Trường THPT Hùng Vương (TX Phú Thọ) xứng đáng danh hiệu "Trường học Anh hùng” trên quê hương đất tổ

aa
TĐO –Nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Hùng Vương (TX Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ) thấm nhuần lời dạy của Bác, tích cực thi đua dạy tốt, học tốt; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục trong suốt 72 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2017).

truong thpt hung vuong tx phu tho xung dang danh hieu truong hoc anh hung tren que huong dat to

Hiệu trưởng Vi Văn Chấn trao thưởng cho các giáo viên dạy giỏi năm học 2016 - 2017 (Ảnh: trường THPT Hùng Vương)

Tr­ường THPT Hùng V­ương (thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ) được thành lập ngày 1/12/1945, là ngôi tr­ường THPT đầu tiên của tỉnh Phú Thọ và là một trong 7 trường THPT đ­ược thành lập sớm nhất ở nư­ớc ta sau Cách mạng Tháng Tám. Khi thành lập, tr­ường chỉ có 1 lớp với 36 học sinh bậc đệ nhất trung học, đến năm học 2016 – 2017, trường phát triển lên 30 lớp với 1.120 học sinh và 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong 72 năm xây dựng và phát triển, trường THPT Hùng Vương đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo gần 5 vạn học sinh.

Ghi nhận những thành tựu đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, trường THPT Hùng Vương vinh dự được Nhà n­ước tặng thưởng 2 Huân ch­ương Lao động Hạng Nhất (năm 1995, năm 2000), và Huân chương Độc Lập Hạng Ba (năm 2011); tháng 11/2002 Bộ GD&ĐT cấp bằng công nhận trư­ờng THPT đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 – 2010 (là 1 trong 3 tr­ường Chuẩn Quốc gia đầu tiên của bậc THPT trong cả nước); tháng 5/2013, UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013 – 2018; năm 2004 Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới"…cùng nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp.

truong thpt hung vuong tx phu tho xung dang danh hieu truong hoc anh hung tren que huong dat to

Cảnh quan môi trường sư phạm của trường THPT Hùng Vương: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn (Ảnh: trường THPT Hùng Vương)

Chúng tôi, có dịp đến thăm trường THPT Hùng Vương khi ngày khai giảng năm học mới 2017 – 2018 chuẩn bị bắt đầu, hình ảnh chúng tôi ghi nhận được là một ngôi trường khang trang, bề thế; cơ sở vật chất trang thiểt bị phục vụ dạy và học được đầu tư đồng bộ, đầy đủ; cảnh quan môi trường sư phạm của trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

Tiếp chúng tôi, thầy giáo Vi Văn Chấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường trường THPT Hùng Vương (TX Phú Thọ) chia sẻ: xác định việc nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược lâu dài. Nhà trường luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và các hoạt động trong nhà trường theo hướng đơn giản, hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu giáo dục; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, đẩy mạnh công tác giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

truong thpt hung vuong tx phu tho xung dang danh hieu truong hoc anh hung tren que huong dat to

Các thầy cô giáo trao thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 (Ảnh: trường THPT Hùng Vương)

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất nhà lớp học và trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, đáp ứng cơ bản với nhu cầu dạy học; Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện. Học sinh có động cơ, mục đích học tập đúng đắn, chăm chỉ, có phẩm chất tốt của người học sinh mới mang vẻ đẹp của học sinh Hùng Vương: Trong sáng về đạo đức - Phong phú về tâm hồn - Phát triển về trí tuệ - Cường tráng về thể chất.

Thầy giáo Vi Văn Chấn nhấn mạnh, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo trong nhà trường là đội ngũ các thầy giáo, cô giáo cùng với sự ham học của các em học sinh. Nhà trường có trên 80 thầy cô, cán bộ công nhân viên có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao, hết lòng vì học sinh thân yêu. Trong những năm qua nhiều thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp ngành, cấp tỉnh...Kể từ năm 1995 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua bậc THPT trong tỉnh Phú Thọ, liên tục được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

truong thpt hung vuong tx phu tho xung dang danh hieu truong hoc anh hung tren que huong dat to

Hiệu trưởng Vi Văn Chấn trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2016 - 2017 (Ảnh: trường THPT Hùng Vương)

Vì vậy, trong những năm học vừa qua, chất lượng đào tạo của trường luôn ở thế ổn định và phát triển, 99,6% đạo đức học sinh xếp loại tốt và khá, quyết tâm ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Học sinh đạt văn hóa giỏi ngày càng cao (đạt 12,5%), tỷ lệ học sinh tiên tiến đạt hơn 70% . Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh số lượng học sinh đạt giải ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước, Hùng Vương là một trong 5 trường THPT dẫn đầu toàn tỉnh Phú Thọ.

Thầy giáo Vi Văn Chấn – Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương khẳng định: kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong 72 năm qua, năm học 2017 – 2018, thầy trò nhà trường tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, không ngừng đổi mới về giáo dục, đổi mới công tác quản lý và kiểm tra đánh giá,… đẩy mạnh và phát huy công tác xã hội hóa giáo dục, phấn đấu để xứng đáng là trường chuẩn quốc gia của bậc học THPT tỉnh Phú Thọ, xứng đáng với danh hiệu: Trường học Anh hùng trên quê hương đất Tổ.

truong thpt hung vuong tx phu tho xung dang danh hieu truong hoc anh hung tren que huong dat to

Tiết mục văn nghệ hát Xoan Phú Thọ do các em học sinh trường THPT Hùng Vương biểu diễn tại Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 (Ảnh: trường THPT Hùng Vương)

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Tối 16.3, tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ những sắc màu văn hóa trong cả nước.
Chuyến đi bồi đắp tình yêu quê hương Việt - Hàn

Chuyến đi bồi đắp tình yêu quê hương Việt - Hàn

Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại thủ đô Seoul và địa phương; gặp gỡ các bạn bè cùng trang lứa, là con em gia đình Hàn-Việt đã nhập cảnh vào Hàn Quốc... Đó là những trải nghiệm đáng nhớ của các gia đình đa văn hóa thế hệ thứ hai sống tại Việt Nam vào những ngày cuối tháng 2/2024.. Chuyến đi do Hiệp hội Gia đình Hàn - Việt tổ chức, góp phần thúc đẩy tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt - Hàn.
Độc đáo phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh

Độc đáo phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh

Phiên chợ độc đáo có một không hai ở Tây Ninh, đó là người mua hàng bằng lá thay tiền. Nghe tưởng chuyện đùa nhưng đó lại là sự thật.
Clip khách Tây đẩy gậy kịch tính với chàng trại H'Mông tại Lễ hội Gầu tào

Clip khách Tây đẩy gậy kịch tính với chàng trại H'Mông tại Lễ hội Gầu tào

Đến Lào Cai dịp này, nhiều du khách nước ngoài thích thú, hào hứng trải nghiệm nét văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc H’Mông trong lễ hội Gầu Tào.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động