Trang chủ Gia đình Việt
16:08 | 05/10/2017 GMT+7

Ra mắt bộ sách Bách khoa thư Hà Nội giai đoạn mở rộng

aa
Ngày 5/10, UBND TP tổ chức Lễ tổng kết công tác biên soạn và xuất bản bộ sách Bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 2 - giai đoạn Hà Nội mở rộng.

Đến dự lễ tổng kết có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP Hà Nội.

ra mat bo sach bach khoa thu ha noi giai doan mo rong

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại lễ tổng kết

Tại lễ tổng kết, GS Lê Xuân Tùng, Chủ nhiệm công trình nghiên cứu cho biết: Bách khoa thư Hà Nội thứ hai ra đời kế tiếp bộ Bách khoa thư Hà Nội trước. Đây là bộ sách nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung nghiên cứu 14 lĩnh vực quan trọng như Địa lý, Lịch sử - Chính trị - Pháp luật, Khoa học và Công nghệ, Kinh tế, Giáo dục…với độ dài khoảng 6000 trang khổ A4. Không gian nghiên cứu là vùng đất Hà Nội mở rộng gồm tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh và 4 xã trước đây thuộc tỉnh Hoà Bình. Thời gian nghiên cứu của Bộ sách trải dài trên 1000 năm, từ khi vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long (năm 1010) đến khi hợp nhất với Thủ đô năm 2008.

“Yêu cầu cao nhất của bộ sách là phải chính xác, có độ tin cậy cao. Tư liệu có thể chưa đầy đủ, khi tái bản sẽ bổ sung, nhưng không cho phép sai hoặc thiếu chuẩn xác…Bộ sách là một “ngân hàng thông tin, một trường học không có tường bao, một công cụ tìm kiếm” hữu ích” - GS Lê Xuân Tùng nhấn mạnh.

ra mat bo sach bach khoa thu ha noi giai doan mo rong

Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn cùng GS Lê Xuân Tùng (chủ nhiệm công trình) tặng sách cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Đáng chú ý, tập thể tác giả bộ Bách khoa thư thứ hai gồm 80 người, chủ yếu từ vùng đất Hà Nội mở rộng, nhờ đó mà chất Hà Nội mở rộng đậm đà thêm trong từng trang sách. Họ hầu như dành toàn bộ thời gian và tâm lực cho việc biên soạn nên bộ Bách khoa thư mới này chỉ mất 6 năm hoàn thành, trong khi bộ bách khoa trước mất tới 18 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn bày tỏ vui mừng vì bộ Bách khoa thư Hà Nội sách giai đoạn 2 được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017). Trước đó, sau 18 năm thực hiện, bộ Bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 1 hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, được dư luận đánh giá cao về trí tuệ, giá trị lịch sử, kinh tế, văn hoá và con người Thủ đô, có giá trị thực tiễn cao, thực sự là bộ sách quý. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Bộ Bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai và hoàn thành.

Phó Bí thư Thành uỷ đánh giá cao sự tâm huyết, nỗ lực và trách nhiệm của tập thể tác giả thực hiện Bộ Bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 2, không chỉ bổ sung thêm những kinh nghiệm, cách làm trong việc tổ chức biên tập, mà còn tiếp tục thu hút, tập hợp được nhiều nhà khoa học, tri thức có kinh nghiệm khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của người dân. “Chính điều đó làm cho bộ sách có tính kế thừa và có sức hấp dẫn cao” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

ra mat bo sach bach khoa thu ha noi giai doan mo rong

39 cá nhân nhận bằng khen của UBND TP vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn Bộ bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 2 - giai đoạn Hà Nội mở rộng.

Thay mặt lãnh đạo TP và Nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn gửi tới Ban chủ nhiệm, chủ biên bộ sách lời cảm ơn sâu sắc vì đã đầu tư công sức, đóng góp vào việc xây dựng những sản phẩm văn hoá có giá trị cao cho Thủ đô. Đồng thời, giúp cho công tác tuyên truyền quảng bá thông tin của Thủ đô thêm chính xác.

Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Sở VHTT phối hợp với các quận huyện để tổ chức thông tin rộng rãi về cuốn sách tới Nhân dân và bạn bè quốc tế; có hình thức thông tin đa dạng và thiết thực, đặc biệt là trên nền tảng internet, để bất kỳ ai có nhu cầu cũng có thể nghiên cứu tìm hiểu thông tin về Thủ đô.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 39 cá nhân nhận bằng khen của UBND TP vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn Bộ bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 2 - giai đoạn Hà Nội mở rộng.

Theo Kinh tế & Đô thị

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tản mạn hành trình bún Việt

Tản mạn hành trình bún Việt

Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại món ăn được ưa thích, có mặt ở tất cả các vùng miền khác nhau trên cả nước và đều là những món ngon trứ danh. Từ Bắc chí Nam, vùng nào cũng đều gọi là bún.
Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát Kiều trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.
Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Tối 16.3, tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ những sắc màu văn hóa trong cả nước.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động