VVA trao hồ sơ hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị
Đoàn VVA và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị dâng hương tại nơi phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sỹ tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. (Ảnh: TTXVN)
Sau khi đối chiếu hồ sơ với các nhân chứng đã từng sinh sống tại địa phương, kết quả cho thấy hồ sơ đã hoàn toàn trùng khớp với sự kiện năm 2006 tỉnh Quảng Trị phát hiện, cất bốc khoảng 80 hài cốt liệt sỹ được chôn tập thể tại xã Cam Thành. Toàn bộ hài cốt liệt sỹ đã được đưa về an táng và chăm sóc tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.
Tại buổi gặp mặt với các cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, thành viên của VVA nêu rõ chiến tranh đã kết thúc, họ phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
Cùng ngày, VVA đã đến thăm Căn cứ 241 Tân Lâm Quảng Trị. Đây là một căn cứ có hỏa lực mạnh trong hệ thống phòng thủ Đường 9 của quân đội Mỹ trong chiến tranh; đồng thời thăm nơi phát hiện, cất bốc khoảng 80 hài cốt liệt sỹ tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; viếng, dâng hương tại khu mộ tập thể các liệt sỹ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.
* Trước đó, VVA đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị.
Tại buổi tiếp, ông Grant Towsend Coates đã thảo luận, trao đổi với UBND tỉnh Quảng Trị nội dung về việc thực hiện “Chương trình sáng kiến cựu chiến binh” (VIP) để cung cấp thông tin, hồ sơ về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến đấu vào những năm tháng chiến tranh, đồng thời trao đổi ý kiến với các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị về tiến trình giải quyết vấn đề người mất tích trong chiến tranh (MIA) từ hai phía. Bên cạnh đó, thảo luận thêm một số nội dung về mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ - Việt Nam nói chung hiện nay, cũng như Quảng Trị nói riêng. Đồng thời, đoàn cũng bày tỏ nguyện vọng muốn thăm lại một số chiến trường xưa, cũng như các di tích lịch sử, văn hóa tại Quảng Trị.
Toàn cảnh buổi tiếp
Bên cạnh đó, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng chia sẻ: Sau chiến tranh, Quảng Trị là địa phương đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm bom mìn, đây là rào cản khá lớn trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, tỉnh Quảng Trị bày tỏ mong muốn phía VVA thời gian tới có thể xem xét, hỗ trợ cùng địa phương trong việc chăm lo, xây dựng các công trình giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội tại những địa bàn còn gặp khó khăn, vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Quảng Trị. Qua đó, cùng giúp củng cố tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung cũng như tại Quảng Trị nói riêng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng mở cửa, hội nhập với cộng đồng quốc tế để phát triển đất nước.
Được biết, trải qua 25 năm hoạt động (1993 – 2018), Chương trình sáng kiến cựu chiến binh của VVA đã cung cấp cho tỉnh Quảng Trị khoảng 300 bộ hồ sơ liên quan tới hơn 12.000 trường hợp bộ đội Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, qua đó giúp địa phương tìm kiếm, quy tập hài cốt của gần 1.500 liệt sĩ. Thời gian qua, phía VVA cũng không ngừng thực hiện các hoạt động liên quan về việc hàn gắn vết thương chiến tranh, ủng hộ mối quan hệ ngoại giao hiện nay giữa Hòa Kỳ và Việt Nam. Chương trình đã vận động, quyên góp được hơn 20.000 USD để xây dựng Trạm xá Hoà Phong ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và tạo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử, giáo dục của mỗi nước. |
Bảo Giang (t/h)