Trang chủ Hữu nghị
08:15 | 07/02/2018 GMT+7

VUFO tổ chức gặp mặt hữu nghị đón Xuân Mậu Tuất 2018

aa
TĐO - Tối ngày 6/2/2018, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp/VUFO) và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức gặp mặt các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp tết Mậu Tuất 2018.

Buổi gặp gỡ là dịp để nhìn lại kết quả đã đạt được của công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trong năm 2017. Đây cũng là dịp bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước, sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả của các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương và các đối tác quốc tế.

Đến dự buổi gặp mặt có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Trưởng Ban Tổ chức TW Hà Ban; Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Đôn Tuấn Phong; nguyên Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách của Liên hiệp Vũ Xuân Hồng; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương của Liên hiệp.

Về phía khách quốc tế có: ông Jorge Rondon Uzcategui, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam; ông Marko Lovrekovic, đồng Giám đốc Trung tâm Dữ liệu PCPNN cùng các vị Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan hợp tác phát triển quốc tế, các tổ chức PCPNN tại Việt Nam.

vufo to chuc gap mat huu nghi don xuan mau tuat 2018

Ông Đôn Tuấn Phong phát biểu

Bày tỏ vui mừng được gặp các đại diện ngoại giao đoàn, đại diện các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, Phó chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong cho biết, năm 2017, nhân dân Việt Nam đoàn kết và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của đất nước và đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế, các quốc gia, các tổ chức quốc tế và khu vực, của các tổ chức PCPNN… Nhờ có sự hợp tác đó, Liên hiệp, các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương và Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, cũng trong năm 2017, quan hệ hữu nghị, hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước được tăng cường, mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam ở các châu lục được củng cố, xây dựng và phát huy hiệu quả; viện trợ PCPNN tiếp tục đạt 280 triệu USD, góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, ông Đôn Tuấn Phong gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp và giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành và tổ chức nhân dân ở Trung ương và các địa phương trong cả nước… cảm ơn các tổ chức quốc tế và đại diện của cộng đồng PCPNN tại Việt Nam về tình cảm hữu nghị, tinh thần hợp tác và quan hệ đối tác tin cậy, xây dựng trong năm 2017.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong tin tưởng, trên nền tảng quan hệ của năm 2017, trong năm 2018, Liên hiệp và Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan hợp tác quốc tế, các tổ chức PCPNN.

vufo to chuc gap mat huu nghi don xuan mau tuat 2018

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những thành tích mà Liên hiệp và Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN đã đạt được trong năm qua

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Trong năm 2017, Việt Nam đã đạt được thành tựu rất tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Đặc biệt, Việt Nam đã tổ chức thành công năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thành tựu đó có sự ủng hộ và giúp đỡ của các đại diện ngoại giao đoàn, đại diện các tổ chức PCP tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cảm ơn, đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đó của các đại diện ngoại giao đoàn và tổ chức PCPNN. Phó Chủ tịch nước cho rằng, đây là nguồn động viên, cổ vũ thiết thực đối với nhân dân Việt Nam trên con đường phát triển, xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những thành tích trên các lĩnh vực hoà bình, hữu nghị, hợp tác nhân dân, công tác PCPNN mà Liên hiệp và Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN đã đạt được trong năm qua cả ở cấp Trung ương và địa phương. Phó Chủ tịch nước khẳng định, thành tích đó đã góp phần xây đắp và phát triển tình cảm hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn, thành tích đó sẽ được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục phát huy để đạt những kết quả cao hơn nữa trong năm tới.

vufo to chuc gap mat huu nghi don xuan mau tuat 2018

Đại diện Ngoại giao đoàn, ông Jorge Rondon Uzcategui phát biểu

Đại diện Ngoại giao đoàn, ông Jorge Rondon Uzcategui, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Venezuela tại Việt Nam chia sẻ, buổi Gặp mặt là cơ hội để cùng cố và mở rộng tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân các nước.

Năm 2017, trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, nhiều công tác hiệu quả của Liên hiệp đã đạt được bước tiến quan trọng. Nhiều hoạt động đoàn kết, hữu nghị được triển khai tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương được tăng cường và nhiều nỗ lực quan trọng thúc đẩy hiểu biết chung giữa nhân dâ các nước được thực hiện. Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui tin tưởng năm 2018 sẽ tiếp tục là một năm thành công của Liên hiệp và các tổ chức thành viên với nhiều hoạt động tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

vufo to chuc gap mat huu nghi don xuan mau tuat 2018

Tiết mục nghệ thuật tại buổi gặp mặt

Về phần mình, ông Marko Lovrekovic, đồng Giám đốc Trung tâm Dữ liệu PCPNN đại diện cho các tổ chức PCPNN nhấn mạnh, các tổ chức đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam cả trong niềm vui và những thách thức. Ông Marko chúc mừng những thành công của Việt Nam và khẳng định các tổ chức PCPNN sẽ tiếp tục hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ bằng vật chất hay tài chính; cùng nỗ lực vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi ngày xuân, thắm tình hữu nghị, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillén. Tại cuộc tiếp, thừa ủy quyền, Đại sứ Orlando Hernández Guillén đã trao tặng Quốc hội Việt Nam cuốn Đặc san “Cuba và Việt Nam: Biểu tượng của tình hữu nghị anh em”.
95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động