Trang chủ Hữu nghị
07:57 | 17/01/2018 GMT+7

VUFO tích cực chuẩn bị cho nhiều hoạt động quan trọng trong năm 2018

aa
TĐO - Chiều 16/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch khoá V lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 – 2018) nhằm tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và thông qua một số nội dung công tác quan trọng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp/VUFO).

Tham dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch Liên hiệp và đại diện một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương...

vufo tich cuc chuan bi cho nhieu hoat dong quan trong trong nam 2018

Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp Đôn Tuấn Phong phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp Đôn Tuấn Phong cho biết: Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ VI này có ý nghĩa rất quan trọng vì năm 2018 là năm cuối của nhiệm kỳ 2013-2018. Ngoài việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Liên hiệp cần tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ V, đề ra phương hướng nhiệm kỳ VI (2018-2023). Đặc biệt, Liên hiệp cần tổ chức Đại hội toàn quốc khoá VI nhiệm kỳ 2018-2023 (dự kiến quý 4/2018); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (Khoá X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2017, hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động năm 2017 có chiều sâu và tầm chiến lược hơn những năm trước. Hoạt động đối ngoại nhân dân đã hướng tập trung vào các nước láng giềng và ở khu vực Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Trung Quốc và các nước ASEAN), các nước quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện, các nước có quan hệ truyền thống, kết hợp thúc đẩy về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, du lịch và một số lĩnh vực khác, cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó mở rộng và tăng cường quan hệ với các đối tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, đặc biệt là trong phong trào nhân dân khu vực và quốc tế.

Hoạt động đa phương của Liên hiệp trong thời gian qua luôn được chú trọng tăng cường và đẩy mạnh. Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia các cơ chế, diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế, đặc biệt là các diễn đàn và các cơ chế mà Việt Nam là thành viên như APF, AEPF, AICHR, ECOSOC...; phối hợp tốt đối ngoại song phương và đa phương, qua đó, Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã vận động được sự đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam, đấu tranh với các lực lượng thù địch, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, hỗ trợ kênh đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, đóng góp chung cho phong trào nhân dân thế giới vì sự tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

vufo tich cuc chuan bi cho nhieu hoat dong quan trong trong nam 2018

Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại biểu

Trong công tác PCPNN, Liên hiệp tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ PCPNN, Cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác PCPNN. Giá trị viện trợ giải ngân của các tổ chức PCPNN cho Việt Nam năm 2017 ước đạt khoảng 280 triệu USD. Đặc biệt, năm qua, trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng, Liên hiệp đã chủ động phối hợp với một số cơ quan liên quan, một số tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN đi khảo sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ gần 60 tỷ đồng chung tay hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng.

Năm 2017 là năm tổng kết Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN 2013-2017. Liên hiệp Hữu nghị coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và đã tổ chức nhiều hoạt động để tổng kết Chương trình này. Trong khuôn khổ các hoạt động tổng kết, Liên hiệp Hữu nghị đã tổ chức Lễ ghi nhận đóng góp của 48 tổ chức PCPNN cho Việt Nam giai đoạn 2013-2017.

Về công tác Liên hiệp địa phương, trong năm 2017, 4 tỉnh đã tổ chức Đại hội thành lập Liên hiệp hữu nghị tỉnh bao gồm: Bình Phước (1/2017), Tây Ninh (3/2017), Hòa Bình (6/2017) và Sơn La (8/2017). Tính đến thời điểm cuối năm 2017, Liên hiệp Hữu nghị đã phát triển lên 116 tổ chức thành viên bao gồm 64 tổ chức thành viên trung ương và 52 Liên hiệp địa phương. Liên hiệp Hữu nghị đang tiếp tục hướng dẫn về quy trình, thủ tục thành lập Liên hiệp Hữu nghị tại 6 tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Kon Tum.

Về phương hướng công tác trong năm 2018, Liên hiệp tập trung vào các trọng tâm hoạt động đối ngoại như: Củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu phân tích, đánh giá những nỗ lực và kết quả tích cực trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp cần nghiên cứu thành lập Liên hiệp hoặc tổ chức chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân tại các địa phương chưa có tổ chức Liên hiệp theo tinh thần của Chị thị 04-CT/TW, tạo điều kiện để hoạt động của Liên hiệp phát huy hiệu quả.

vufo tich cuc chuan bi cho nhieu hoat dong quan trong trong nam 2018

Lãnh đạo Liên hiệp trao cơ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Nhân dịp này, Liên hiệp cũng trao tặng cờ thi đua cho 8 tổ chức thành viên (gồm 4 đơn vị trung ương và 4 đơn vị địa phương) là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017.

* Cũng trong sáng 16/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 – 2018) nhằm tổng kết công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

vufo tich cuc chuan bi cho nhieu hoat dong quan trong trong nam 2018

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp sáng ngày 16/1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến tham dự Hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp về công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với báo cáo và đề nghị trong thời gian tới, hoạt động của Liên hiệp cần làm nổi bật vai trò của đối ngoại nhân dân, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời hoạt động đối ngoại, hòa bình, hữu nghị, đoàn kết của Việt Nam cần thiết thực, hiệu quả, đi vào thực chất hơn. Liên hiệp cần có những hoạt động cụ thể như tham gia các diễn đàn nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền thông tin đối ngoại, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; thông tin các hoạt động cụ thể của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các đối tác.

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động