Trang chủ Hữu nghị
16:21 | 21/12/2017 GMT+7

Vinh danh 48 Tổ chức PCPNN có đóng góp tích cực cho Việt Nam giai đoạn 2013-2017

aa
TĐO – Với những đóng góp tích cực cho giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam, 48 Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã được vinh danh và trao tặng bằng chứng nhận tại Lễ ghi nhận đóng góp của các Tổ chức PCPNN tại Việt Nam giai đoạn 2013-2017 diễn ra tại Hà Nội vào sáng 21/12/2017.

Tham dự buổi lễ có: ông Đôn Tuấn Phong, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN; ông Phan Anh Sơn, Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); cùng các đại biểu đến từ một số cơ quan tham gia cơ chế Uỷ ban Công tác về các tổ chức PCPNN, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố, đại diện các tổ chức PCPNN, các cơ quan hợp tác phát triển của các nước tại Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam

Trong những năm qua, từ một đất nước nghèo đói bước ra từ khói lửa chiến tranh, Việt Nam đã từng bước vươn lên và gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Trên chặng đường đó, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ vô cùng to lớn của các tổ chức PCPNN. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vui mừng khi được đóng góp một phần đáng kể, trở thành cầu nối hiệu quả giữa các tổ chức PCPNN với các cơ quan, đối tác địa phương góp phần vào công cuộc giảm nghèo và phát triển đất nước.

vinh danh 48 to chuc pcpnn co dong gop tich cuc cho viet nam giai doan 2013 2017

Ông Đôn Tuấn Phong phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ghi nhận, ông Đôn Tuấn Phong cho biết, Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 đã được triển khai thành công với các mục tiêu cơ bản đều đã đạt được. Ngoài sự cố gắng của các Bộ ngành, địa phương Việt Nam, thành công của Chương trình còn có sự đóng góp rất to lớn của các tổ chức PCPNN.

Ông Đôn Tuấn Phong khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các cơ quan của Việt Nam lựa chọn các tổ chức xứng đáng hơn để tiếp tục ghi nhận trong thời gian sắp tới.

Nhân dịp này, ông Đôn Tuấn Phong bày tỏ cảm ơn những nỗ lực vượt bậc trong những năm vừa qua và hy vọng trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức PCPNN; đồng thời cảm ơn các Bộ ngành, địa phương của Việt Nam đã cố gắng trong suốt quá trình hợp tác với các tổ chức PCPNN.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Đôn Tuấn Phong và Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân Phan Anh Sơn đã trao tặng bằng chứng nhận những đóng góp tích cực cho giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt nam cho 48 tập thể, trong đó có 47 tổ chức PCPNN và Trung tâm Dữ liệu PCPNN (VUFO – NGO RC). Việc khen thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chí như quá trình hoạt động tại Việt Nam, hiệu quả của các chương trình/ dự án, giá trị giải ngân, việc tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam, sự hợp tác với các đối tác Việt Nam…

vinh danh 48 to chuc pcpnn co dong gop tich cuc cho viet nam giai doan 2013 2017

vinh danh 48 to chuc pcpnn co dong gop tich cuc cho viet nam giai doan 2013 2017

Ông Đôn Tuán Phong và ông Phan Anh Sơn trao bằng chứng nhận cho các tổ chức PCPNN

Tại buổi lễ, bà Dragana Strinic, Giám đốc Quốc gia tổ chức Save the Children đã thay mặt các tổ chức PCPNN bày tỏ niềm vinh dự khi được ghi nhận những hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo bà Dragana, phía trước vẫn còn rất nhiều thách thức, đó là khoảng cách giàu-nghèo, khoảng cách giữa các vùng thành thị-nông thôn ngày càng gia tăng; trong số 10% dân số sống ở mức nghèo thì các nhóm dân tộc thiểu số chiếm tới 2/3. Ngoài ra, Việt Nam còn nằm trong nhóm 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Về mặt kinh tế, mỗi năm thiên tai làm Việt Nam thiệt hại 1.5% GDP.

“Chúng tôi, các Tổ chức PCPNN, trong đó có Save the Children, cam kết tiếp tục hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác để khắc phục những thách thức đó, xóa nghèo hoàn toàn và đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững. Chúng ta cùng chia sẻ mục tiêu chung là đảm bảo tương lai đầy triển vọng cho tất cả người dân, đặc biệt là trẻ em Việt Nam”, bà Dragana khẳng định.

vinh danh 48 to chuc pcpnn co dong gop tich cuc cho viet nam giai doan 2013 2017

Bà Dragana Strinic, Giám đốc Quốc gia tổ chức Save the Children thay mặt các tổ chức PCPNN bày tỏ cảm ơn tại Lễ ghi nhận

Nhân dịp này, bà Dragana Strinic cũng gửi lời cảm ơn tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và PACCOM đã hỗ trợ, nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn các tổ chức PCPNN tuân thủ các quy định hiện hành, tích cực hỗ trợ để đảm bảo hoạt động của các tổ chức được suôn sẻ, thuận lợi. Bà nhấn mạnh: Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh sự hỗ trợ quý giá và kịp thời của các bạn trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, giúp chúng tôi đến được với những người dân cần cứu trợ. Thay mặt cho các Tổ chức PCPNN, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các bạn vì những cam kết và hỗ trợ mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Đồng thời, cảm ơn sự hợp tác của các đối tác ở các bộ, ngành và địa phương vì những nỗ lực chung trong việc cải thiện đời sống người dân.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin về Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017.

vinh danh 48 to chuc pcpnn co dong gop tich cuc cho viet nam giai doan 2013 2017

Toàn cảnh Hội nghị chia sẻ thông tin

Tham dự Hội nghị có khoảng 150 đại biểu đến từ một số cơ quan tham gia cơ chế Uỷ ban Công tác về các tổ chức PCPNN, đại diện các tổ chức PCPNN, các cơ quan hợp tác phát triển của các nước tại Việt Nam…

Trên cơ sở báo cáo tổng kết từ các địa phương, các Bộ, ngành và các tổ chức PCPNN, có thể nói Chương trình đã được triển khai đồng bộ cả ở trung ương và địa phương và về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra. Nguồn lực từ viện trợ PCPNN tiếp tục là một trong những nguồn lực cần được đẩy mạng quan tâm vận động trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức PCPNN đã đề xuất giới thiệu một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác vận động viện trợ PCPNN như cơ chế chia sẻ thông tin, đổi mới trong cách tiếp cận để thu hút nguồn viện trợ…

Trên cơ sở đánh giá Chương trình giai đoạn 2013-2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng Chương trình cho giai đoạn tới để tiếp tục thúc đẩy công tác này theo đúng nhu cầu và ưu tiên của Việt Nam, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chương trình, dự án và nâng cao hợp tác với các TCPCPNN vì giảm nghèo và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động