Việt Nam - Lào: Mối quan hệ hữu nghị trong sáng mãi không phai nhạt
Buổi gặp gỡ có sự tham dự của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Lào Bounnhang Vorachith, đại diện lãnh đạo cấp cao hai nước, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, 260 đại biểu đại diện cho các chiến sĩ, cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào cùng hơn 230 thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ hai nước.
Toàn cảnh hội trường
Vui mừng có mặt tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc tới Đảng và nhà nước Việt Nam anh em đã kề vai sát cánh cùng dân tộc Lào chiến đấu và giành chiến thắng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, giữ gìn và bảo vệ đất nước.
Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith nhấn mạnh, đây là dịp tốt để nhân dân hai nước cùng ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng nhau dày công gây dựng và gìn giữ trong nhiều thập kỷ qua, được kế thừa, phát huy bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ lãnh đạo cách mạng và nhân dân hai nước Lào - Việt, trở thành quan hệ đặc biệt hiếm có, di sản chung vô giá của hai nước.
Tổng Bí thư xúc động bày tỏ, hầu hết các chiến trường trên mảnh đất Lào đều in đậm dấu ấn cuộc chiến đấu của chiến sĩ hai nước Lào - Việt Nam. Vượt qua các thế lực thù địch, mối quan hệ trong sáng hữu nghị thân thiết giữa nhân dân hai nước mãi không phai nhạt và ngày càng được phát huy có hiệu quả cả về chiều rộng và chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố, không ngừng được nâng cao. Hai nước tiếp tục giữ gìn thành quả cách mạng, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần tích cực trong sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
Lãnh đạo cấp cao hai nước và đại diện cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: PM)
Ôn lại lịch sử chiến đầu hào hùng của nhân dân hai nước, Tổng Bí thư bày tỏ quyết tâm, nguyện cùng nhân dân Việt Nam mãi mãi giữ gìn tình đoàn kết trong sáng, truyền thống quý báu không kẻ thù nào có thể phá vỡ nổi. Tổng Bí thư chúc các đại biểu dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ tiếp nối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện năm 2019 sắp tới.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Chính ủy quân tình nguyện, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đại diện cho hàng ngàn cựu chuyên gia, quân tình nguyện đã chiến đấu tại Lào bày tỏ vinh dự được gặp lại Tổng Bí thư Lào Bounnhang Vorachith. Thiếu tướng cảm ơn tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư cho sự cống hiến của chiến sĩ Việt Nam tại Là và cho biết, đó là động lực to lớn để các cựu chiến sĩ, quân tình nguyện nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần gìn giữ, bảo vệ, vun đắp cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đại diện thế hệ trẻ hai nước bày tỏ tự hào ngưỡng mộ và biết ơn khi được thừa hưởng thành quả từ cuộc đấu tranh anh dũng của hai dân tộc; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm sẽ kế thừa, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của thể hệ trẻ, kế thừa xứng đáng tâm huyết và công lao to lớn của các thế hệ cha anh.
Các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào tham dự buổi gặp gỡ (Ảnh: PM)
Cũng tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo hai nước đã trao quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng để tri ân những cống hiến âm thầm nhưng to lớn và đầy ý nghĩa của các mẹ có những người con đã dành trọn tuổi xuân vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.
Phương Mai