Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của giới ngoại giao Nga cho mối quan hệ hai nước
Tham dự buổi lễ có, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và gần 150 khách mời là các thành viên Đại sứ quán, Bộ ngoại giao và những người Nga sinh sống, làm việc tại Việt Nam, các cựu sinh viên Việt Nam tại Nga…
Quang cảnh buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các nhà ngoại giao Nga nhân sự kiện đặc biệt ý nghĩa này. Thứ trưởng nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, Bộ Ngoại giao Nga luôn đóng vai trò tích cực trong việc triển khai chính sách đối ngoại, đi đầu bảo vệ lợi ích quốc gia và để lại dấu ấn quan trọng trong mỗi giai đoạn phát triển của nước Nga.
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các nhà ngoại giao Nga vào việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga và củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước với vai trò đầu tàu thúc đẩy hợp tác song phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành khác là cơ sở quan trọng để đưa quan hệ giữa hai nước chúng ta phát triển ngày càng mạnh mẽ, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng lợi ích của cả hai bên”.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov
Tại buổi lễ, Đại sứ Konstantin Vnukov chia sẻ về truyền thống phong phú của nền ngoại giao Nga. Đồng thời Đại sứ bày tỏ, các mối quan hệ với Việt Nam vẫn là ưu tiên chính đối với Nga tại Đông Nam Á. Đặc biệt, trong năm nay, hai nước sẽ thực hiện nhiều công việc quan trọng chung, bao gồm cả các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên như chuyến thăm chính thức của Tổng thống Liên bang Nga V.V.Putin nhân dịp ông tham gia Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Hai bên cũng sẽ nỗ lực tạo ra sự tăng trưởng về số lượng cũng như chất lượng trong hoạt động thương mại và đầu tư, tận dụng những cơ hội của Hiệp định thương mại tư do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam.
Bên cạnh đó, sự quan tâm cũng được dành cho các lĩnh vực quan trọng bậc nhất trong hợp tác cùng có lợi như an ninh quốc phòng, khoa học kỹ thuật, văn hóa – giáo dục, thể thao - du lịch và đơn giản hóa các thủ tục đi lại của công dân hai nước.
Thùy Linh