Trang chủ Hữu nghị
08:01 | 09/10/2017 GMT+7

Việt Nam - Campuchia có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới

aa
TĐO - Trong buổi tiếp đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam, Campuchia tối 8/10, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng, với lịch sử đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, kịp thời giúp đỡ lẫn nhau vô tư, trong sáng và có hiệu quả trong suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam – Campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong thời gian tới.

Tối 8/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Đoàn đại biểu nhân dân Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, nhân dịp đoàn sang tham dự chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia” lần thứ IV.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hoạt động gặp gỡ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước và nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

viet nam campuchia co nhieu tiem nang phat trien trong thoi gian toi

Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp

Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa 2 Hội hữu nghị và rà soát kết quả 2 năm thực hiện các chương trình hợp tác giữa 2 bên được tổ chức sáng 8/10 đã thành công tốt đẹp. Ông tin rằng qua Tọa đàm hai bên đã có dịp cùng trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác đối ngoại nhân dân, những thành quả đạt được, cũng như đề xuất phương hướng tăng cường hiệu quả hợp tác hơn nữa trong tương lai, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng, gìn giữ và làm hết sức mình tiếp tục vun đắp cho quan hệ hai nước, trong đó có quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Campuchia, ngày càng trở nên thiết thực và hiệu quả. Một số nội dung hợp tác tiêu biểu như Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnôm Pênh, các Hội chợ Triển lãm Thương mại – Dịch vụ và Du lịch, hợp tác về giáo dục cũng như các hoạt động xã hội từ thiện của Thành phố với địa phương kết nghĩa Phnom Penh và các địa phương khác… đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương và góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước.

Bày tỏ xúc động khi xem lại chuyến thăm con đường cứu nước 40 năm trước của Thủ tướng Hun Sen, kéo dài từ huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum (Campuchia) sang đến huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và câu nói của Thủ tướng “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay, dứt khoát là thế”, Bi thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân nói: "Tôi cho rằng đây chính là minh chứng cho mối quan hệ keo sơn gắn bó giữa hai dân tộc, hai đất nước chúng ta, đồng thời sẽ tiếp tục mở ra các cơ hội hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Campuchia trong thời gian tới".

viet nam campuchia co nhieu tiem nang phat trien trong thoi gian toi

Các đại biểu cùng giao lưu văn nghệ thân mật, ấm cũng với nghệ sĩ

Tại buổi tiếp, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, thực hiện thỏa thuận lãnh đạo hai nước, Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam; đã tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân như: Đón các đoàn cựu quân tình nguyện, thân nhân gia đình liệt sỹ, cựu chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam thăm lại chiến trường xưa tại Campuchia...

Bà Men Sam An cam kết sẽ cùng Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước, tăng cường tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ hai nước gìn giữ và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp, vì hòa bình và phát triển của mỗi nước.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Campuachia, ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhấn mạnh, điều này thể hiện mối quan tâm lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Thành phố Hồ Chí Minh đối với hoạt động ngoại giao nhân dân nói chung, của Hội hữu nghị hai nước nói riêng.

Ông Vũ Mão bày tỏ mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị với nhân dân Campuchia, đặc biệt là phong trào “Ươm mầm hữu nghị”; đỡ đầu, giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các chương trình giao lưu giữa học sinh, sinh viên và thanh niên để tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa thế hệ trẻ hai nước.

Kết thúc buổi tiếp, đoàn đại biểu nhân dân hai nước đã dự tiệc chiêu đãi thân mật, ấm cúng và giao lưu nhiều tiết mục văn nghệ đặc trưng văn hóa hai nước.

*Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam - Campuchia đã đi tham quan và tìm hiểu hoạt động của Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã nghiên cứu một số mô hình sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu.

viet nam campuchia co nhieu tiem nang phat trien trong thoi gian toi

Phó Thủ tướng Campuchia cùng đoàn đại biểu nhân dân tham quan Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động