Trang chủ Hữu nghị
10:16 | 13/03/2018 GMT+7

Trao kỷ niệm chương cho Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio Andres De Negri Quintana

aa
TĐO - Chiều 12/3, tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp), Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn đã trao tặng Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio Andres De Negri Quintana kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tích, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Chile; Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước Mỹ Latinh, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Chile và Liên hiệp.

trao ky niem chuong cho dai su chile tai viet nam claudio andres de negri quintana

Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn đã trân trọng ghi nhận những cống hiến và hỗ trợ to lớn của Đại sứ Claudio De Negri Quintana trong việc củng cố, phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile.

Trong thời gian qua, Đại sứ đã không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Chile trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao đến thương mại, kinh tế, giáo dục và quan hệ nhân dân. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác và phát triển, Đại sứ không ngừng nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước. Hợp tác thương mại Việt Nam – Chile tăng từ 170 triệu USD năm 2005 lên 1,3 tỷ USD năm 2017. Bên cạnh đó, với việc Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết vào ngày 9/3/2018 tại Chile trong đó Việt Nam và Chile là thành viên, sẽ mở ra cơ hội mới trong thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, nông nghiệp, khoáng sản, viễn thông, quốc phòng, chống biến đổi khí hậu và thiên tai.

Ngoài ra, Đại sứ Claudio De Negri Quintana đã thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ cấp chính phủ giữa hai nước về hợp tác chăm sóc trẻ em và trẻ vị thành niên là nạn nhận chất độc da cam ở Việt Nam.

trao ky niem chuong cho dai su chile tai viet nam claudio andres de negri quintana

Ông Bùi Khắc Sơn đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam, ông Claudio Andres De Negri Quintana

Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn cảm ơn những đóng góp của Đại sứ cho công việc của Liên hiệp, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile cũng như sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Đồng thời đồng thời nhấn mạnh, trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Đại sứ đã phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp, Hội hữu nghị tổ chức thành công những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước như: triển lãm giới thiệu tranh, ảnh và ẩm thực Chile; khánh thành đoạn bức tranh trên đoạn đường gốm sứ do họa sỹ Chile Alejandro Mono Gonzalez thiết kế. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng tích cực tham gia các hoạt động do Liên hiệp tổ chức như chương trình du xuân hữu nghị…

Các hoạt động này đã tạo dấu ấn về văn hóa Chile tại Việt Nam, giúp nhân dân Việt Nam hiểu hơn và cảm thấy gần gũi hơn với đất nước và con người Chile.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Claudio De Negri Quintana bày tỏ niềm vinh dự khi nhận phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đi cùng với phần thưởng cao quý này của Liên hiệp là những trách nhiệm hết sức lớn lao.

“Trong lúc này, cảm xúc của tôi đang rất lẫn lộn, một mặt, tôi vui mừng khi được trở về quê hương, nhưng mặt khác, tôi lại buồn khi phải nói lời tạm biệt đất nước và các bạn Việt Nam".

trao ky niem chuong cho dai su chile tai viet nam claudio andres de negri quintana

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm

Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Chile tuy xa về địa lý nhưng lại hết sức gần gũi về tinh thần vì đều có chung một tình yêu hòa bình. Đồng thời, bên cạnh Cuba, Chile là một trong những quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 25/3/1971, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Chile. Đồng thời, Chile cũng là quốc gia ở khu vực châu Mỹ đầu tiên ký kết một Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Quan hệ giữa nhân dân hai nước không chỉ bắt đầu 47 năm trước (1971-2018) mà đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Tất cả các tầng lớp nhân dân Chile đã hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Tình đoàn kết với Việt Nam đã trở thành một phần quá trình trưởng thành của rất nhiều thế hệ thanh niên Chile, Đại sứ cho biết.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Claudio De Negri Quintana bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Chile sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

trao ky niem chuong cho dai su chile tai viet nam claudio andres de negri quintana

Thay mặt họa sỹ Alejandro Mono Gonzalez, ông Gonzalo Guaiquil Smoje, Phó Đại sứ Đại sứ quán Cộng hòa Chile tại Việt Nam trao tặng cho bức tranh cho Liên hiệp

Ngay sau buổi lễ trao kỷ niệm chương tặng Đại sứ Chile tại Việt Nam, đã diễn ra lễ tiếp nhận bức tranh do họa sỹ Chile Alejandro Mono Gonzalez dành tặng Liên hiệp. Đây là bức tranh được họa sỹ sáng tác nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và nhân chuyến thăm Việt Nam khánh thành bức tranh trên đoạn đường gốm sứ do chính ông thiết kế. Đây cũng là bức tranh ông đã thực hiện cùng các trẻ em Việt Nam với mong muốn lan tỏa và khắc sâu những tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Minh Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động