Trang chủ Hữu nghị
10:25 | 19/08/2017 GMT+7

Tia hy vọng mới cho những thanh niên nghèo vượt khó

aa
TĐO - Ngày 15/8 tại Hà Nội, 43 bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước đã chính thức bắt đầu chương trình học nghề 6 tháng miễn phí tại các khách sạn 5 sao trong khuôn khổ chương trình "Sáng kiến thanh niên lập nghiệp (YCI)" do Trung tâm REACH phối hợp cùng các khách sạn 5 sao tổ chức.

tia hy vong moi cho nhung thanh nien ngheo vuot kho

43 học viên tại buổi khai giảng chương trình “Sáng kiến thanh niên lập nghiệp (YCI) 2017”

Thấu hiểu và đồng hành

YCI là chương trình quốc tế hướng nghiệp cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hiện nay đã triển khai tại 19 quốc gia trên toàn thế giới, tại Việt Nam REACH phối hợp với các khách sạn 5 sao tại Hà Nội bao gồm: khách sạn Hilton Opera Hanoi, InterContinental Westlake Hanoi, JW Marriott Hanoi và Sheraton Hanoi, cam kết hỗ trợ tài chính để các học viên có thể được đào tạo miễn phí. Chương trình đem đến sự hỗ trợ tuyệt vời cho các bạn thanh niên khó khăn với môi trường học tập thực tế, chuyên nghiệp, các em luôn nhận được sự quan tâm, sâu sát từ REACH cũng như các khách sạn.

Chia sẻ về những khó khăn và thách thức khi tổ chức khóa học, chị Ngọc Hằng, quản lý đào tạo và quản lý mạng lưới doanh nghiệp của trung tâm REACH cho biết vì đối tượng là các em có hoàn cảnh khó khăn từ các vùng nông thôn nghèo, dân tộc thiểu số hoặc từ các tỉnh miền núi ít được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, vậy nên việc mà các em biết đến chương trình cũng như trung tâm REACH tiếp cận đến các em là một điều hạn chế.

tia hy vong moi cho nhung thanh nien ngheo vuot kho

Chị Ngọc Hằng quản lý đào tạo và mạng lưới doanh nghiệp trung tâm REACH và học viên Cấn Xuân Công

Ngoài ra với mô hình đào tạo thực tế tại các khách sạn 5 sao thì việc quản lý và quan tâm đến từng học viên đối với REACH cũng là một thách thức lớn. Có những trường hợp vì những lý do khác nhau mà học viên không thể tiếp tục tham gia khóa học. Từ đó tùy vào từng nguyên nhân mà REACH đưa ra những biện pháp hỗ trợ phù hợp, với mong muốn đem đến những điều kiện tốt nhất để chắp cánh ước mơ cho các học viên.

Sau 4 khoá học được tổ chức hiệu quả và thành công tại Hà Nội, đến nay chương trình YCI đã đào tạo được hơn 120 học viên, trong đó gần 90% các em được làm việc tại những khách sạn, nhà hàng cao cấp ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tiếp nối những thành công đó, kể từ khoá 5 năm 2017, YCI chính thức mở rộng vào thành phố Hồ Chí Minh, với 4 khách sạn lớn tham gia và hứa hẹn nhiều cơ hội cho các bạn trẻ đến với chương trình. Bên cạnh đó REACH tiếp tục hỗ trợ, theo dõi, tư vấn việc làm cho học viên trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp để đảm bảo các em tìm và duy trì được công việc.

Khát vọng vượt lên số phận

Mỗi học viên đến với YCI đều có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Kể về hành trình của mình trước khi tới REACH và chương trình YCI, em Vàng A Dềnh xúc động cho biết: Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc thiểu số có 4 anh chị em tại huyện Trạm Tấu – tỉnh Yên Bái. Một điều hiển nhiên đó là khi hoàn cảnh khốn khó, em cũng như bao bạn khác bị gia đình cấm đi học. Và để được đi học là những trận đòn và những cái véo tai đau nhói vì không nghe lời. Nhiều bữa phải nhịn ăn để được đến trường và nhiều lúc không đến trường vì không no cái bụng.

tia hy vong moi cho nhung thanh nien ngheo vuot kho

Em Vàng A Dềnh – học viên của khoá học YIC K5 phát biểu tại buổi khai giảng

Rồi bất ngờ ập đến, vào một ngày cuối năm em học lớp 4. Vì mâu thuẫn gia đình mà bố em đã tìm đến lá ngón và ra đi mãi mãi. Đó là một cú sốc lớn, một nỗi đau không tả và một niềm bất hạnh đối với em.Gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Năm lớp 12, không có điều kiện tiếp tục học chuyên nghiệp, em quyết định không đi học nữa, đi làm để đỡ đần giúp đỡ gia đình trong khi phải nuôi 2 cháu ăn học và chăm sóc mẹ già yếu. Nhưng em cảm thấy nếu với 2 bàn tay trắng, không kiến thức chuyên môn, tay nghề chưa có thì không thể tìm kiếm được một công việc ổn định.

Em đã tìm hiểu các khóa học dạy nghề cho người nghèo và biết đến Trung tâm REACH. Em đã được trung tâm REACH và khách sạn JW Marriott tiếp nhận. Em Dềnh chia sẻ ước mong của em là sẽ có cơ hội được học tập và có được cho mình một công việc tốt, có thể nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Được tham gia chương trình YCI là cơ hội tốt cho em đến với ước mơ của mình.

Không chỉ riêng em Dềnh mà còn có rất nhiều em học viên khác cũng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có bạn bố mẹ bị khuyết tật không có khả năng chu cấp cho con đi học, đến từ vùng quê xa xôi hẻo lánh và nghèo đói. Như câu chuyện của em Cấn Xuân Công (19 tuổi)sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều mắc bệnh tâm thần, từ nhỏ em đã phải tự bươn trải kiếm sống.Em vui mừng chia sẻ: Em cảm thấy may mắn vì nhận sự hỗ trợ từ Quỹ khát vọng và được giới thiệu đến theo học tại trung tâm REACH. Nhờ đó, giờ đây em đã được nhận vào học việc ở vị trí buồng phòng tại khách sạn JW Marriott, không những thế em còn tham gia các lớp học tiếng Anh, phát triển kỹ năng sống và nghề nghiệp do trung tâm REACH tổ chức.

Mọi thành công đều bắt đầu từ sự nỗ lực hết mình

Em Nguyễn Minh Phúc, học viên của khóa học mùa đầu tiên và hiện đang làm việc ở vị trí Phụ bếp lạnh tại khách sạn Hilton Hà Nội Opera chia sẻ: Trong quá trình tham gia khóa học của YCI em đã gặp rất nhiều khó khăn, ví dụ như phải làm quen với các vật dụng trong nhà bếp mà trước đó em hoàn toàn chưa được nhìn thấy, hơn thế nữa em phải học giao tiếp trong môi trường sử dụng tiếng anh. Nhưng em đã vượt qua được tất cả nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình từ phía trung tâm REACH và khách sạn Hilton Hà Nội Opera.

Phúc chia sẻ thêm dự định trong tương lai em sẽ tiếp tục theo học các khóa học chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ của mình. Được biết khách sạn Hilton Hà Nội Opera cũng có nhưng kế hoạch để đào tạo, giúp Phúc trau dồi hơn nữa về kiến thức cũng như kỹ năng để em có thể đạt được những vị trí cao hơn trong khách sạn.

tia hy vong moi cho nhung thanh nien ngheo vuot kho

Chị Thu Thuỷ và học viên của mình, em Nguyễn Minh Phúc.

Là một người trực tiếp giảng dạy và theo sát em Phúc, chị Thu Thuỷ hiện là bếp phó, quản lý bếp chính, trưởng bộ phận đào tạo của khách sạn Hilton Hà Nội Opera cho biết: Tính đến nay Phúc đã làm việc tại khách sạn Hilton Hà Nội Opera được 3 năm, và em được chọn là một trong những học viên tiêu biểu nhất trong số các học viên của YCI ở khu vực châu á thái bình dương của tập đoạn Hilton.

Chị Thu Thuỷ cũng tự hào chia sẻ, sau 4 năm đồng hành cùng YCI, hiện nay có 1/3 trong số các em học viên của YCI đang làm việc tại Hilton Hà Nội Opera, chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các khách sạn. Chị cảm thấy hài lòng về khoá 3, các em học viên có một tinh thần cầu thị, ham học hỏi, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt là luôn kết nối với các giáo viên cũ để chia sẻ, trao đổi những khó khăn mà các em gặp phải sau khi tốt nghiệp và tìm việc. Các học viên đang từng bước trưởng thành và đạt được những vị trí khác nhau trong công việc.

Hy vọng rằng với lòng quyết tâm ra trường có một công việc ổn định, một thái độ làm việc tốt, một kỹ năng, nghiệp vụ chuyên nghiệp và có một nhân cách đẹp các em học viên sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để phát triển hoàn thiện bản thân, giúp đỡ gia đình, những người thương yêu và trở thành niềm tự hào của Trung tâm REACH, chương trình YCI và các khách sạn.

Sáng kiến thanh niên lập nghiệp (Youth Career Initiative YCI) là chương trình hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng sống kéo dài 6 tháng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.Mục đích của chương trình nhằm giúp thanh niên đưa ra được những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, đồng thời cải thiện cơ hội việc làm và khả năng kinh tế- xã hội của các em.

Sáng kiến thanh niên lập nghiệp dựa trên mối quan hệ đối tác đặc biệt với hệ thống khách sạn quốc tế, theo đó những đơn vị tham gia cam kết cung cấp các nguồn lực cần thiết về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai chương trình đào tạo.

Sáng kiến thanh niên lập nghiệp là một chương trình của Ban hợp tác du lịch quốc tế International Tourism Partnership.


Thư Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động