Trang chủ Hữu nghị
08:26 | 23/05/2017 GMT+7

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên ở châu Phi

aa
TĐO – Ngày 22/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Đại sứ quán các nước châu Phi tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Khai thác lợi tức dân số thông qua đầu tư vào thanh niên ở châu Phi” nhân kỷ niệm 54 năm Ngày châu Phi (25/5/1963 – 25/5/2017).

thuc day tinh than khoi nghiep cua thanh nien o chau phi

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo quy tụ đông đảo sự tham dự của Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán các nước châu Phi tại Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp và các học giả, nhà ngoại giao từ các tổ chức Quốc tế: Ngân hàng thế giới, tổ chức Y tế thế giới, các tổ chức của Liên hiệp quốc…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó trưởng nhóm các Đại sứ châu Phi tại Việt Nam, Đại sứ nước Cộng hòa Mozabique tại Việt Nam Gamiliel Munguambe cho biết: Châu Phi là lục địa có dân số trẻ nhất trên thế giới với khoảng 200 triệu người có độ tuổi từ 15-24. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng 30 năm tới. Do đó, các nền kinh tế châu Phi sẽ phải đối mặt với tỉ lệ thất nghiệp cao, trong đó riêng thanh niên chiếm khoảng 60%.

thuc day tinh than khoi nghiep cua thanh nien o chau phi

Phó trưởng nhóm các Đại sứ châu Phi tại Việt Nam, Đại sứ nước Cộng hòa Mozabique tại Việt Nam Gamiliel Munguambe phát biểu khai mạc hội thảo

Đại sứ Gamiliel Munguambe nhấn mạnh, những người trẻ tuổi ở châu Phi là nguồn tài nguyên khổng lồ cho sự phát triển của châu lục này. Làm thế nào để tập hợp, giáo dục, đào tạo để mỗi một thanh niên có ý thức trách nhiệm với quốc gia, có ý thức học tập nâng cao trình độ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, làm thế nào để khơi dậy tiềm năng của họ. Đây là vấn đề được các nước quan tâm và Hội thảo với chủ đề “Khai thác lợi tức dân số thông qua đầu tư và thanh niên ở châu Phi”, cùng sự tham gia của các các học giả và nhà ngoại giao từ các tổ chức khác nhau tới chia sẻ ý tưởng để chuyển biến các nền kinh tế châu Phi phục vụ tốt nhất cho thế hệ mai sau, thúc đẩy tiềm năng, mang lại hy vọng mới cho thế hệ trẻ.

Đại sứ Mozambique tại Việt Nam hy vọng rằng những vấn đề được nêu lên trong buổi thảo luận sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như tăng cường giao lưu hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và các nước châu Phi, đặc biệt thông qua việc thúc đẩy các sáng kiến ​​hợp tác giữa các Đại sứ quán Châu Phi và các trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam.

thuc day tinh than khoi nghiep cua thanh nien o chau phi

Phó Chủ tịch VUFO Bùi Khắc Sơn phát biểu

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch VUFO Bùi Khắc Sơn chia sẻ: ”Hơn 50 năm qua, tình hình châu Phi đã có những thay đổi to lớn và căn bản. Nhiều nước đã thu được những thành tựu đáng phấn khởi trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, châu Phi được đánh giá là một trong những châu lục có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới, trong đó có nước đứng trong hàng ngũ các nước có nền kinh tế mới nổi”.

Với chức năng và nhiệm vụ làm cầu nối cho sự phát triển quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác kinh tế, VUFO, Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam-châu Phi cũng sẽ nỗ lực để làm tốt hơn nữa vai trò của mình; sẵn sàng giúp đỡ các đối tác châu Phi tìm hiểu mô hình khởi nghiệp, các gương điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi ở Việt Nam.

Hai bên sẽ tăng cường hoạt động giao lưu thanh niên, giao lưu doanh nhân trẻ để giúp cho thanh niên tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa ở mỗi nước, cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn khẳng định.

thuc day tinh than khoi nghiep cua thanh nien o chau phi

Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo bao gồm hai phiên thảo luận với hai chủ đề chính là khai thác nhân khẩu học qua đầu tư vào thanh niên ở châu Phi và thúc đẩy khởi nghiệp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Các chuyên gia cho rằng, phân chia theo nhân khẩu học là yếu tố then chốt để đạt được sự phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế toàn diện. Từ đó xây dựng một châu Phi hòa nhập, thịnh vượng và hòa bình, được thúc đẩy bởi chính công dân của mình và đại diện cho một lực lượng năng động trên trường quốc tế.

Các thành viên tham gia hội thảo đã đồng ý rằng châu Phi đang phát triển chậm hơn so với tiềm năng của nó, phần lớn là do chưa đầu tư một cách đúng đắn vào thế hệ trẻ. Về mặt này, những kinh nghiệm chia sẻ của Việt Nam về lĩnh vực công nghệ, giáo dục cũng như một số mô hình thanh niên được áp dụng thành công và ngày càng được nhân rộng, giúp thay đổi bộ mặt kinh tế của đất nước như: mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên lập nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên xây dựng nông thôn mới. Những chia sẻ có thể góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cũng như những ý tưởng sáng tạo của sinh viên tại các trường đại học ở Châu Phi.

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động