Thúc đẩy hiệu quả tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Phó Chủ tịch Hà Minh Huệ (phải) và Phó Chủ tịch ISCUF Pujari Gobardhan (trái) trao đổi tại buổi tiếp. (Ảnh: PM)
Chuyến thăm Việt Nam nhằm mục đích triển khai Bản ghi nhớ được ký kết giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) với Hội Hữu nghị và Hợp tác văn hóa Ấn Độ vào tháng 6/2017 về việc tăng cường hợp tác trao đổi đoàn, qua đó giới thiệu và giúp bạn bè Ấn Độ hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo VUFO và Chủ tịch VIFA, Phó Chủ tịch VIFA Hà Minh Huệ bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu ISCUF sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, ông Hà Minh Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hết sức gắn bó, thân thiết. Ngày 7/1/1972, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao song mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã được các cựu lãnh đạo hai nước gây dựng từ những năm 1950. Hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang ở giai đoạn phát triển đỉnh cao. Đặc biệt, ngoại giao nhân dân phát triển vô cùng mạnh mẽ, trong đó phải kế tới festival du lịch được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai quốc gia.
Phó Chủ tịch Hà Minh Huệ chúc chuyến thăm của Đoàn đại biểu ISCUF sẽ đạt được thành công, đóng góp tích cực vào mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ.
Chia sẻ tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch ISCUF Pujari Gobardhan bày tỏ, lãnh tụ Hồ Chí Minh không chỉ là người tiên phong chống lại hệ thống nô dịch của chủ nghĩa thực dân mà còn là người đã truyền cảm hứng đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho người dân Ấn Độ nói riêng và nhân dân lao động trên toàn thế giới nói chung.
Tới viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan Khu di tích Phủ Chủ tịch là cơ hội để đoàn hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cũng như lý do khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng đấu tranh vì tự do cho con người và độc lập cho các dân tộc. Ông Pujari Gobardhan một lần nữa bày tỏ khâm phục về một đất nước Việt Nam nhỏ bé đã chiến thắng trước những cường quốc lớn, trong đó có đế quốc Mỹ.
Ông Pujari Gobardhan cho rằng, nhân dân các nước trên thế giới tuy đã giành được độc lập về mặt chính trị song chủ nghĩa đế quốc vẫn chưa hề từ bỏ cuộc chiến. Do đó, hơn bao giờ hết, nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới cần tiếp tục đoàn kết, đấu tranh giành lại nền tự do độc lập hoàn toàn.
Đại diện hai bên trao tặng quà và chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: PM)
Giới thiệu về ISCUF, Phó Chủ tịch Pujari Gobardhan cho biết, ISCUF được thành lập nhằm thiết lập tình hữu nghị với các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác nhau trên thế giới; ủng hộ các quốc gia chiến đấu vì dân chủ, chủ nghĩa xã hội và tự do; tăng cường hội nhập quốc gia, chủ quyền đất nước; đồng thời thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác xã hội với các quốc gia thân thiện.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ISCUF đã ủng hộ Việt Nam cả về vật chất lẫn tinh thần. ISCUF đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, biểu tình chống lại chủ nghĩa đế quốc của Mỹ; đồng thời vận chuyển thuốc men và hàng hóa thiết yếu tới Việt Nam trong chiến tranh…
Phó Chủ tịch Pujari Gobardhan hy vọng rằng, thông qua chuyến thăm lần này, đoàn sẽ hiểu rõ hơn về đất nước Việt Nam, nhờ đó tăng cường hữu nghị và ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Phó Chủ tịch khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.
Đoàn đại biểu ISCUF sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này gồm 11 thành viên. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sẽ làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh và tham quan các địa danh, di tích lịch sử tại các địa phương ở Việt Nam.
Phương Mai