Thúc đẩy giao lưu thế hệ trẻ Việt Nam - Hoa Kỳ
Đoàn do bà Margot C. Delogne, người sáng lập, Giám đốc Điều hành 2SP, làm Trưởng đoàn đến thăm Việt Nam từ ngày 25/11 đến 10/12.
Tại buổi tiếp. Ảnh M.P.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ, cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Tâm Chiến giới thiệu tổng quan về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ; giới thiệu về vị trí, vai trò của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, trong đó có Hội Việt - Mỹ trong việc tăng cường hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân nhân dân Việt Nam nói chung với nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.
Ông đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn lần này với tinh thần hòa giải, hữu nghị, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai; là một hoạt động rất ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển sâu rộng, đồng thời là một kênh nhằm thúc đẩy giao lưu, đối thoại giữa nhân dân giữa hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, vì sự phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai.
Chủ tịch Hội Việt – Mỹ hy vọng, qua những trải nghiệm ở Việt Nam, các thành viên trong Đoàn sẽ hiểu rõ hơn tình hình, lịch sử đất nước, con người Việt Nam, từ đó góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt- Mỹ cũng như cơ hội hợp tác, kinh doanh cùng cơ lợi giữa thế hệ con, em cựu chiến binh hai nước.
Thay mặt Đoàn, bà Margot C. Delogne cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của Hội Việt - Mỹ; bày tỏ vui mừng được đến thăm lại Việt Nam lần thứ hai và lần này đã có thêm nhiều thành viên, trong đó có em gái bà, lần đầu tiên sang thăm và giao lưu tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án 2SP.
Bà cho rằng, mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã tiến những bước dài sau hơn 20 năm bình thường hóa, song con của các liệt sỹ Việt Nam và con các quân nhân Mỹ tử trận trong chiến tranh ở Việt Nam chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về nhau.
Đó là lý do tại sao chuyến đi lần này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với thành viên trong Đoàn, góp phần giúp họ được hiểu biết thêm về thực tế ở Việt Nam và các địa phương Đoàn sẽ đến thăm; đồng thời có dịp để gặp gỡ, giao lưu với các con liệt sỹ Việt Nam để bày tỏ mong muốn hai bên sẽ đồng cảm, chia sẻ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển trong thời gian tới.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: M.P.
Trong lịch trình hai tuần tại Việt Nam, dự kiến Đoàn sẽ có những chuyến tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở ba miền; gặp gỡ, giao lưu với con liệt sỹ Việt Nam; thăm và làm việc với cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc Phòng Mỹ-DPAA để tìm hiểu về kết quả giải quyết vấn đề MIA của hai bên và các tổ chức cựu chiến binh Việt Nam các tỉnh, thành phố: Nam Định, Quảng Ninh, Quảng Trị, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh…
Đồng thời, đến thăm Trung tâm trưng bày hậu quả bom mìn của Dự án RENEW, Văn phòng Peace Trees tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điểm nóng chất độc da cam/dioxin tại Sân bay Biên Hòa để tìm hiểu về hậu quả ô nhiễm tại đây và thăm nạn nhân chất độc Da cam tại Làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ; và các địa điểm chiến trường xưa, trong đó có địa điểm cha của họ tử trận/mất tích.
Dự án 2SP đi vào hoạt động vào năm 2015 xuất phát từ ý tưởng của bà Margot Delogne và tổ chức “Con quân nhân Hoa Kỳ tử trận trong chiến tranh Việt Nam” (SDIT), một tổ chức được thành lập năm 1990 với mục đích kết nối và hỗ trợ con em của những người này.
Đoàn các con liệt sỹ Việt Nam giao lưu-gặp gỡ với các con quân nhân tử trận và cựu chiến binh Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam tại Washington ngày 26/5/2017. Ảnh: TTXVN.
Vào tháng 5/2017, nhân dịp ngày cựu chiến binh Mỹ, Dự án 2SP đã mời đoàn gồm đại diện lãnh đạo Hội và 3 con của liệt sỹ Việt Nam đi Mỹ dự giao lưu với con các tử sỹ Mỹ và dự Liên hoan phim tài liệu về đề tài binh sỹ và chiến tranh. Hoạt động này được báo chí Mỹ và Việt Nam đưa tin rộng rãi, được dư luận Mỹ, trong đó có cựu chiến binh, gia đình của tử sỹ Mỹ ủng hộ và hoan nghênh, góp phần tạo dư luận cho chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5/2017 vừa qua cũng như hoạt động liên quan đến quan hệ Việt – Mỹ trong năm 2017.
Chương trình trao đổi đoàn giữa Hội Việt - Mỹ và 2SP đã phản ánh sự thay đổi về chất trong quan hệ nhân dân Việt – Mỹ, nhất là liên quan đến các gia đình KIA, MIA Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam. Hai nhóm đối tượng đặc biệt này đã chuyển từ hận thù, mặc cảm sang sẻ chia, đồng cảm và làm bạn. Chương trình về giao lưu con cái và thân nhân các gia đình tử sỹ Mỹ và liệt sỹ Việt Nam sẽ là một hình mẫu cho biểu tượng và hoạt động hòa giải, phát triển quan hệ giữa hai nước Việt – Mỹ.
M.A