Trang chủ Hữu nghị
15:33 | 05/12/2017 GMT+7

Thái Nguyên tích cực đẩy mạnh cơ chế trao đổi thông tin giữa các tổ chức PCPNN đang hoạt động trên địa bàn

aa
TĐO - Nhằm phát huy có hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, sáng 5/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) tổ chức chương trình Toạ đàm về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Thái Nguyên năm 2017.

Chủ trì Toạ đàm có: ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên; bà Phạm Anh Đào, Phó Trưởng Ban PACCOM (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam). Tham dự Toạ đàm còn có lãnh đạo đại diện các ban Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh Thái Nguyên và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen tich cuc day manh co che trao doi thong tin giua cac to chuc pcpnn dang hoat dong tren dia ban

Toàn cảnh toạ đàm

Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục của vùng trung du miền núi phía Bắc, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng Trung du miền núi với vùng Đồng bằng Bắc bộ. Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính với 180 xã, trong đó có gần 70% xã vùng cao và miền núi, đời sống vô cùng khó khăn. Trong những năm qua, bên cạnh những thành quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá của tỉnh, vẫn còn một số lĩnh vực phát triển còn hạn chế, kết quả đạt được ở một số khu vực vùng sâu vùng xa còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi trong giai đoạn mới hiện nay.

Trước những thực tế đó, công tác vận động, xúc tiến viện trợ phi chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn lực, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng an ninh. Tính đên nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 80 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) được câp giấy phép hoạt động, trong đó 35 giấy phép còn hiệu lực.

thai nguyen tich cuc day manh co che trao doi thong tin giua cac to chuc pcpnn dang hoat dong tren dia ban

Ông Lê Văn Tuấn phát biểu khai mạc Toạ đàm

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, ông Lê Văn Tuấn cho biết: Trong 5 năm chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 tại địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã vận động, tạo điều kiện và gia hạn cho rất nhiều tổ chức vào khảo sát, mở rộng và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án mới trên địa bàn tỉnh. Các dự án chủ yếu được thưucj hiện tại các xã nghèo, địa bàn khó khăn, hướng tới đối tượng hưởng lợi là trẻ em, phụ nữ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, các nhóm yếu thế trong địa bàn. Riêng trong năm 2017, giái trị giải ngân của các dự án PCP đạt 2,5 triệu USD, tăng đáng kể so với con số 1,8 triệu USD của năm 2016.

Có được những kết quả khả quan trên, trước hết phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN, PACCOM. Ngoài ra tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã luôn quan tâm, củng cố và tăng cường năng lực các cơ quan đầu mối về công tác PCPNN, đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện công tác này một cách hiệu quả. Thêm vào đó, hoạt động vận động, tiếp xúc, tăng cường hợp tác, cung cấp thông tin vẫn luôn được chú trọng.

Ngoài hiệu quả về mặt mặt kinh tế, viện trợ PCPNN còn mang lại hiệu quả rất lớn với công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh. Thông qua việc tham gia triển khai các chương trình, dự án PCPNN, đội ngũ cán bộ của tỉnh, huyện, xã cũng như người dân đã có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cũng đã lên kế hoạch để có thể vận động nhiều hơn nữa các tổ chức PCPNN và hoạt động trên địa bàn tỉnh. Năm 2018 và những năm tiếp theo, với chương trình kế hoạch của tỉnh và sự hỗ trợ, giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục kêu gọi vận động và thu hút các nhà đầu tư về với Thái Nguyên; tập trung nhiều vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ người dân, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cùng với đó là các lĩnh vực như chống biến đối khí hậu… Qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, ông Lê Văn Tuấn cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, PACCOM và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Thái Nguyên như những năm qua.

thai nguyen tich cuc day manh co che trao doi thong tin giua cac to chuc pcpnn dang hoat dong tren dia ban

Bà Phạm Anh Đào phát biểu

Phát biểu tại Toạ đàm, bà Phạm Anh Đào nhấn mạnh, mục đích của toạ đàm là để các đại biểu cùng nhìn lại và đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được nhằm cải thiện công tác viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đây là dịp để các tổ chức PCPNN chia sẻ, tư vấn về cách thức để tăng cường hợp tác giữa các tổ chức PCPNN và tỉnh Thái Nguyên và công tác vận động viện trợ để đạt được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác tích cực từ các cơ sở địa phương, ông Chu Đức Mạnh – đại diện tổ chức Alliance Mission (Đức) cho biết nhờ sự hỗ trợ đó, các hoạt động khảo sát, tiếp cận người dân trở nên thuận tiện hơn. Từ đó, tổ chức có điều kiện biết, chia sẻ nhu cầu thực tế trong đời sống hiện tại của người dân và đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Đồng quan điểm với ông Chu Đức Mạnh, đại diện tổ chức Habitat (Mỹ) cũng đánh giá cao cơ chế tiếp nhận viện trợ và sự quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức PCPNN trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Bà cho biết, Habitat luôn xác định Thái Nguyên là một trong những tỉnh trọng tâm ở phía bắc. Hiện tại, hoạt động của Habitat tập trung vào các vấn đề nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường… và nhu cầu của Thái Nguyên phù hợp với định hướng, chiến lược hoạt động của Habitat.

thai nguyen tich cuc day manh co che trao doi thong tin giua cac to chuc pcpnn dang hoat dong tren dia ban

Đại biểu tham gia toạ đàm chia sẻ

Tại Toạ đàm, đại diện một số tổ chức PCPNN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã chia sẻ, thảo luận nhằm tăng cường công tác PCPNN tại tỉnh. Các đại diện cho rằng, tỉnh Thái Nguyên cần đẩy mạnh cơ chế trao đổi thông tin; tổ chức nhiều buổi chia sẻ thông tin giữa các tổ chức đang hoạt động trên địa bàn với nhau nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kỹ thuật… mang lại hiệu quả công tác tốt hơn cho địa phương. Bên cạnh đó, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, các thủ tục rõ ràng hơn.

Đại biểu các sở, ban, ngành, các địa phương đang có dự án được các tổ chức PCPNN hỗ trợ trên địa bàn cũng cam kết sẽ cố gắng làm việc, phối hợp tốt nhất để các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN về với Thái Nguyên đạt được hiệu quả cao nhất.

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động