Trang chủ Hữu nghị
13:20 | 21/11/2016 GMT+7

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt nhân dân hai nước Việt Nam – Lào

aa
TĐO – Ngày 19/11/2016, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào hội đàm với Trung ương Hội hữu nghị Lào Việt Nam. Hội đàm nhằm đánh giá các hoạt động hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào trong năm 2016; trao đổi kế hoạch hợp tác giữa hai Hội trong năm 2017.

tang cuong tinh doan ket huu nghi dac biet nhan dan hai nuoc viet nam lao

Quang cảnh buổi Hội đàm

Tại buổi Hội đàm, ông Trần Văn Tuý - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam. Đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được củng cố và có bước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Trần Văn Tuý nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị hợp tác về kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật, giao thông vận tải… giữa Việt Nam và Lào trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hai bên tiếp tục ưu tiên cho việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước đi vào thực chất, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

tang cuong tinh doan ket huu nghi dac biet nhan dan hai nuoc viet nam lao

Ông Trần Văn Túy – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào (bên phải) phát biểu tại Hội đàm

Ông Trần Văn Tuý thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam trong thời gian qua; cũng như điểm lại các hoạt động nổi bật của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào trong năm 2016 như: nhân dịp kỷ niệm 107 năm ngày sinh Chủ tịch Xu-pha-nu-vông (13/7/1909 – 13/7/2016) Hội đã tổ chức cho Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đi thăm khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại tỉnh Tuyên Quang, nơi mà Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hẳn từng hoạt động từ những năm 50 của thế kỷ 20; tổ chức Liên hoan giai điệu hoà bình, hữu nghị Việt Nam – Lào…

Năm 2017, Việt Nam và Lào cùng nhau: Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017); kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017). Để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại này, ông Trần Văn Tuý đề xuất phối hợp hoạt động với Hội hữu nghị Lào – Việt Nam.

tang cuong tinh doan ket huu nghi dac biet nhan dan hai nuoc viet nam lao

Ông Vilayvong Bouddakham – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch –Tài chính và Kiểm toán Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam (bên phải) phát biểu tại Hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, ông Vilayvong Bouddakham thay mặt Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp thân mật của ông Trần Văn Tuý cùng các cán bộ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào. Đồng thời, ông cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Lào trong thời gian qua.

Ông Vilayvong Bouddakham nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn là bàn công tác phối hợp hoạt động Hội của hai nước trong năm 2017; và nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó giữa nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng bền chặt.

tang cuong tinh doan ket huu nghi dac biet nhan dan hai nuoc viet nam lao

Các đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tại buổi Hội đàm

Theo ông Vilayvong Bouddakham, công tác hoạt động của hai Hội trong thời gian tới nên tổ chức nhiều hơn các buổi giao lưu theo hình thức hỏi đáp, tập trung vào thế hệ thanh thiếu niên, từ đó, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu, biết nhiều hơn về cội nguồn cách mạng hai nước, về phong tục tập quán, văn hóa, về mối quan hệ Việt Nam – Lào, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Kết thúc Hội đàm, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam nhất trí tăng cường phối hợp các hoạt động của Hội trong năm 2017 nhân dịp: Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017); kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017).

tang cuong tinh doan ket huu nghi dac biet nhan dan hai nuoc viet nam lao

Các đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tại Hội đàm

Hội hữu nghị hai nước cần tiếp tục chú trọng và tích cực tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục trong quảng đại quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân dưới nhiều hình thức và các tài liệu tuyên truyền.

Hai bên tích cực phối hợp tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ IV, do Lào đăng cai; phối hợp xuất bản Đặc san về quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Lào nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quan hệ Việt Nam – Lào, thông tin về các hoạt động hữu nghị nhân dân hai nước và tình hình hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực; tên gọi của Đặc san giao cho Thường trực hai Hội thảo luận, thống nhất trình Ban chấp hành Trung ương hai Hội quyết định.

tang cuong tinh doan ket huu nghi dac biet nhan dan hai nuoc viet nam lao

Các đại biểu Trung ương Hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Lào chụp ảnh kỷ niệm tại Nhà truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn luân phiên hàng năm giữa hai Hội nhằm kiểm điểm và trao đổi kế hoạch hợp tác giữa hai Hội. Bên cạnh đó, hai Hội cần phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan của hai nước trong triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân cũng như các hoạt động, hữu nghị hợp tác giữa hai nước…

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động