Trang chủ Hữu nghị
13:55 | 09/03/2017 GMT+7

Tài năng không đợi tuổi của nữ pianist người Việt tại Séc

aa
Được gia đình tạo điều kiện theo đuổi đam mê tại trường nhạc ở thủ đô Praha, Đặng Thùy Linh đã vượt qua chính mình để giành giải nhất cuộc thi piano toàn Séc, và các cuộc thi piano quốc tế tại Italia và Pháp. Cô bé có ước mơ sẽ chinh phục thêm các giải tầm cỡ thế giới để mang vinh quang về cho gia đình, cộng đồng và Tổ quốc.

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng Đặng Thùy Linh sớm bộc lộ năng khiếu chơi đàn piano từ lúc còn nhỏ. Chị Nguyễn Thi Kim Dung, mẹ cháu, kể gia đình phát hiện năng khiếu của Linh rất tình cờ khi cháu đăng ký thi vào trường nhạc thành phố Cheb lúc 5 tuổi. Sau một thời gian, Linh được gợi ý lên Praha để học bài bản hơn và có cơ hội cọ sát nhiều hơn, giúp em phát triển được tài năng.

Vì tương lai của con, muốn con theo đuổi đam mê, chị Dung bàn với chồng quyết định đưa Linh và đứa con gái út của họ lên thủ đô Praha để theo học trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

tai nang khong doi tuoi cua nu pianist nguoi viet tai sec

Ngoài giờ lên lớp, Linh dành thời gian ở nhà để tập đàn, hoàn thiện kỹ năng

Thời kỳ đầu sống trên Praha là một quãng thời gian khá khó khăn với Linh. Hàng ngày em cắp sách tới trường từ sáng tới chiều tối tập luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên bản xứ có kinh nghiệm. Linh chia sẻ học đàn piano đòi hỏi có sự tập trung cao độ để người học lắng nghe các nốt nhạc và nhớ được chúng. Thêm vào đó, hai tay người chơi phải thật khỏe để có thể đánh cùng một lúc và sử dụng lực mạnh để ấn phím.

Để hỗ trợ việc học đàn của con, chị Dung quyết định mua cho Linh một chiếc đàn piano để con luyện tập. Ngoài giờ lên lớp học âm nhạc và văn hóa, Linh tranh thủ thời gian ngày nghỉ cuối tuần hoặc buổi tối ở nhà tập luyện, trau dồi thêm kỹ năng đánh đàn. Hiểu tâm lý của con, chị Dung luôn bên cạnh động viên an ủi con biết vượt qua khó khăn để hoàn thành bài cô giáo giao. Bên cạnh đó, chị cũng cũng dành thời gian hướng dẫn con gái công việc bếp núc, hay tạo điều kiện cho con giao lưu cùng bạn bè để thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

tai nang khong doi tuoi cua nu pianist nguoi viet tai sec

Chị Nguyễn Thị Kim Dung tự hào về hai con gái và luôn hướng các con về quê hương

Nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, nỗ lực bền bỉ của bản thân, từ một cô bé có kiến thức sơ đẳng về đàn piano, Linh đã nắm bắt kỹ năng cơ bản và nâng cao của môn nghệ thuật này, trở thành cô học sinh giỏi của trường Âm nhạc Zus Lounskych, được mọi người mến phục. Không phụ công sức và mong chờ của cô giáo, gia đình và bạn bè, Linh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ tại các cuộc thi của trường, quận và thành phố để sau đó giành giải nhất cuộc thi piano toàn Cộng hòa Séc.

Chưa dừng lại ở đó, em tiếp tục đánh bại các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau để giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế tại Pháp và hai lần giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế tại Italy.

Cô Fatima Alekbarova, giáo viên trực tiếp hướng dẫn Linh, cho biết, cô rất tự hào về cô học trò cưng người Việt này, đồng thời cho rằng nếu được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp hơn, Linh sẽ còn tiếp tục có bước tiến xa hơn trong tương lai. "Linh là một học sinh rất tài năng, có thể nói là một trong những học sinh tài năng nhất trong trường mà tôi từng dạy. Em có kỹ thuật đánh đàn và khả năng cảm nhận âm nhạc rất tuyệt vời. Tôi cho rằng với sự luyện tập chăm chỉ và nghiêm túc của mình, Linh có nhiều cơ hội để gặt hái nhiều thành công trên con đường âm nhạc", cô Alekbarova nói.

Ngoài việc học nhạc, Linh không quên học các môn văn hóa. Nhiều năm liền em đều là học sinh giỏi của trường, nhận Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam và Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Với khả năng của mình, em cũng giúp cô em gái nhỏ của mình giành hai giải nhất đánh đàn piano tại Pháp.

tai nang khong doi tuoi cua nu pianist nguoi viet tai sec

Linh và phần thưởng giải nhất cuộc thi piano nước Pháp

Chị Dung cho biết chị rất mừng với thành tích mà các con đạt được bởi điều đó chứng tỏ sự đầu tư của gia đình đã đi đúng hướng, đồng thời các cháu đã tự khẳng định được bản thân mình tại các cuộc thi danh tiếng. Chị Dung tâm sự: “Tôi quan niệm rằng môn học đàn Piano này rất khó nhưng vì theo đuổi đam mê và năng khiếu của các con, nên gia đình cũng cố gắng tạo mọi điều kiện để các con được theo đuổi đam mê của mình. Hơn thế nữa, tôi muốn các con sau này được đi thi cọ sát trên thế giới để có thành tích tốt nhất, để làm niềm vinh quang cho gia đình, cộng đồng, xã hội Việt”.

Chị Dung cũng cho rằng đã là người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, cho thì dù sống ở bất cứ đâu trên thế giới cũng đều hướng về quê hương, nguồn cội. Chị cho biết nếu sau này môn nghệ thuật chơi đàn piano phát triển ở Việt Nam và nhà nước có chế độ đãi ngộ nhân tài thích hợp thì chị khuyến khích các con về đóng góp vào sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà. Còn cô học sinh lớp 11 Đặng Thùy Linh thì có một mong ước giản dị là tiếp tục được học lên cao nữa để có thêm kinh nghiệm thi đấu và hoàn thiện bản thân.

"Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cháu sẽ sang Pháp thi vào trường Đại học âm nhạc để có thể cọ sát với học sinh khác, và có thể học hỏi thêm kiến thức của các thày giáo. Khi nào thi xong bên Pháp thì cháu muốn tham gia các cuộc thi khác tại các nước để mang vinh quang về cho gia đình, cộng đồng và Tổ quốc Việt Nam", Linh chia sẻ.

Hiện nay Linh đang tích cực cho các vòng thi các cấp tiến tới vòng thi quốc gia, và mục tiêu của em là đoạt vé tham gia và giành chiến thắng tại các giải quốc tế sắp tới. Chúc cho tài năng của em thực sự tỏa sáng và ước mong của em sớm thành hiện thực.

Theo Hữu Bình-Văn Huy/VOV Praha

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động