Quỹ Hòa giải & Phát triển Mỹ: Ấn tượng với những thành tựu đổi mới của Việt Nam
Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: Phi Yến)
Trong phần trình bày của mình, ông Bùi Thế Giang đã giới thiệu với đoàn về những thay đổi, thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Ông đặc biệt nhấn mạnh chính sách mở cửa của Việt Nam đã tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế, đặc biệt là thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài, trong đó có Mỹ.
“Việt Nam không quên những mất mát đau thương trong quá khứ, nhưng chúng tôi chọn gác lại quá khứ. Vì nếu giữ nguyên tâm lý thù địch thì sẽ không thể có bạn bè, đối tác trong hiện tại cũng như tương lai”, ông Bùi Thế Giang cho biết.
Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội Việt – Mỹ cũng thể hiện sự cảm kích trước sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ Mỹ dành cho Việt Nam qua các thời kỳ, trong và sau chiến tranh, với tấm gương tiêu biểu là ông John McAuliff, Giám đốc kiêm Nhà sáng lập FRRD, người đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động Chính phủ Mỹ gỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam trong thập niên 80, 90.
Về phần mình, Trưởng đoàn, ông John McAuliff, cảm ơn những thông tin hữu ích mà ông Bùi Thế Giang chia sẻ với đoàn. Theo ông McAuliff, cuộc nói chuyện đã cung cấp cho các thành viên FRRD những hiểu biết toàn diện về tình hình phát triển, phục hồi sau chiến tranh của Việt Nam.
Giám đốc FRRD, ông John McAuliff phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Phi Yến)
Có mặt tại Việt Nam từ ngày 10/3, ông chia sẻ, bản thân hết sức ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam trong hiện tại, và hi vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo cơ hội cho những người Mỹ tiến bộ được “mắt thấy tai nghe” về những nỗ lực, thành tựu trong xây dựng đất nước và hàn gắn vết thương chiến tranh của người dân Việt Nam.
Tại cuộc gặp, đại diện Hội Việt - Mỹ và FRRD cũng đã có những trao đổi cởi mở về các vấn đề liên quan đến phát triển như quan hệ Việt – Mỹ đương đại, giải quyết hậu quả chiến tranh, toàn cầu hóa với Việt Nam...
Buổi chiều cùng ngày, đoàn FRRD tiếp tục có buổi trao đổi với Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, ông Phạm Văn Chương về chủ quyền biển đảo Việt Nam, cũng như giao lưu với đạo diễn Đặng Nhật Minh về bộ phim “Đừng đốt”.
Quỹ Hòa giải và Phát triển Mỹ (FRRD) là một tổ chức phi Chính phủ được thành lập năm 1985 với mục tiêu liên kết với các tổ chức phi chính phủ khác trong các chương trình hòa giải trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, ngoại giao giữa Mỹ với các nước Campuchia, Lào và Việt Nam Đoàn FRRD đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 13-25/3. Đoàn gồm 16 thành viên, là những nhà hoạt động vì hòa bình cho Việt Nam từ thập niên 60, hiện tại đang làm việc trong nhiều lĩnh vực như: luật, y tế, giáo dục, văn học - nghệ thuật. Hoạt động trọng tâm của đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này là tham gia lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Mỹ Lai tại Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 16/3. Bên cạnh đó, từ nay cho đến ngày 30/3, đoàn sẽ có những chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh thành khác như làm việc với Viện Phát triển kinh tế - xã hội, thăm nạn nhân chất độc da cam (Đà Nẵng), gặp gỡ Dự án RENEW về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Quảng Trị), thăm Đại học Huế... |
Phi Yến