Trang chủ Hữu nghị
20:22 | 11/07/2016 GMT+7

Phát triển bền vững quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

aa
Trong hai ngày 8-9/7/2016, Đoàn công tác Đại sứ quán Lào đã đi thăm Khu di tích cách mạng Lào tại tỉnh Tuyên Quang, nhân dịp kỷ niệm 107 năm, ngày sinh Chủ tịch Xu-pha-nu-vông (13/7/1909 – 13/7/2016).

Đoàn công tác Đại sứ quán Lào do đồng chí Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng các cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tìm về “địa chỉ đỏ” tại Làng Ngòi – Đá Bàn, xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn – tỉnh Tuyên Quang).

Về phía Việt Nam, cùng đi với đoàn có đồng chí Tạ Minh Châu, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; các cán bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hải Anh cùng đại diện các Sở ban ngành tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Sơn.

phat trien ben vung quan he huu nghi dac biet viet lao

Đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam thăm Khu di tích cách mạng Lào tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đến thăm nơi tổ chức Đại hội Mặt trận Neo Lào Ít-xa-la, bầu Chính phủ kháng chiến Lào tại Khu di tích lịch sử quốc gia cách mạng Lào tại hai thôn Làng Ngòi – Đá Bàn thuộc xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) là tìm về với cội nguồn của một giai đoạn lịch sử cách mạng thắm nghĩa tình Việt Nam – Lào trong cuộc kháng chiến Vệ quốc vĩ đại.

Đồng thời nơi đây, Khu di tích cách mạng Lào cũng là “địa chỉ đỏ” để giáo dục thế hệ trẻ hai nước lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước và tình Hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào đã dày công vun đắp.

phat trien ben vung quan he huu nghi dac biet viet lao

Đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam thăm Khu di tích cách mạng Lào tại Tuyên Quang

Tại đây, đoàn đã nghe, tìm hiểu giai đoạn lịch sử cách mạng trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của hai dân tộc. Trong các năm 1950, 1951, thôn Làng Ngòi là nơi Hoàng thân Xu-Pha Nu-vông, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, đồng chí Khăm-tày Si-phăn-đon và hơn 200 đồng chí cán bộ, chiến sỹ cấp cao của Lào đã ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng Lào.

Tại Khu di tích lịch sử cách mạng Lào này, ngày 13 – 15/8/1950 đã diễn ra: Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào, quyết định thành lập Chính phủ kháng chiến Lào; bầu Hoàng thân Xu-pha Nu-vông làm Thủ tướng Chính phủ kháng chiến Lào kiêm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận thống nhất Lào – Neo Lào ít-xa-la; và bầu đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thông qua Cương lĩnh và xác định đường lối chính trị quan trọng của cách mạng Lào.

phat trien ben vung quan he huu nghi dac biet viet lao

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang

Cũng tại đây, tháng 12/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với các đồng chí trong Chính phủ kháng chiến Lào, đánh dấu mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

phat trien ben vung quan he huu nghi dac biet viet lao

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hải Anh chia sẻ, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng làm hết sức mình cùng với nhân dân các bộ tộc Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Ông Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh: Tuyên Quang mong đồng chí Đại sứ cùng toàn thể các cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam quan tâm, giúp đỡ đưa mối quan hệ hữu nghị, anh em giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Xiêng Khoảng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả góp phần phát triển bền vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, thỏa lòng mong đợi của nhân dân hai nước.

phat trien ben vung quan he huu nghi dac biet viet lao

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt NamThong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đồng chí Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam, trong đó có Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như quá trình xây dựng đất nước Lào hiện nay.

Phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai nhà nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đồng chí Thong-sa-vẳn Phôm-vi-hẳn hứa sẽ làm hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào cũng như hai tỉnh Tuyên Quang và Xiêng Khoảng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động