Phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng (phải) tặng hoa Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh Popov Aleksey Vladimirovich nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga
Buổi lễ đã ôn lại những giá trị to lớn của Cách mạng tháng 10 Nga đối với tiến trình phát triển của lịch sử thế giới trong thế kỷ XX cũng như với cách mạng Việt Nam; mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga qua các thời kỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga cách đây 100 năm đã chỉ ra cho cách mạng Việt Nam con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn; đồng thời cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cũng từ đó, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên Xô (trước đây) nảy nở và không ngừng được củng cố và phát triển.
Riêng với Đồng Nai, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị ấy chính là Công trình Nhà máy thủy điện Trị An (tại huyện Vĩnh Cửu) được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984 và đi vào hoạt động từ năm 1991.
Tiết mục văn nghệ Nga do Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và Vũ đoàn Khúc Ca Xuân biểu diễn
Đặc biệt, tháng 4/2016, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai ra đời đã tạo bước phát triển mới trong mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Liên bang Nga. Hiện Đồng Nai có kim ngạch xuất nhập khẩu vào Liên bang Nga khoảng 200 triệu USD mỗi năm; tỉnh cũng đã tổ chức các hội nghị giao thương, xúc tiến thương mại tại Nga.
Tuy nhiên, kết quả hợp tác kinh tế vẫn còn khiêm tốn, Đồng Nai vẫn chưa thiết lập mối quan hệ hợp tác với các địa phương Liên bang Nga. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng mong muốn, Tổng lãnh sự Nga tại TP. Hồ Chí Minh có những tác động, thúc đẩy giao thương giữa Đồng Nai với các doanh nghiệp, địa phương của Liên bang Nga phát triển hơn trong thời gian tới.
Bày tỏ sự tri ân đối với nhân dân Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng vì đã trân trọng gìn giữ truyền thống hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Tổng lãnh sự Nga tại TP. Hồ Chí Minh Popov Aleksey Vladimirovich nhấn mạnh, đây là mối quan hệ bền chặt có nền tảng từ tháng 10/1917, được nhân dân hai nước gìn giữ và phát triển đầy sáng tạo. Đồng thời khẳng định, bằng những nỗ lực chung, nhân dân hai nước không chỉ gìn giữ được di sản hữu nghị và sự tương trợ quý báu từ nhiều năm qua mà còn phát huy hơn nữa giá trị di sản đó, mở ra chân trời hợp tác mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Các đại biểu xem các hình ảnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức các bài hát, điệu múa Nga thông qua các nhạc phẩm: Chiều ngoại ô Matxcơva, Cánh đồng Nga, Triệu đóa hồng, Thời thanh niên sôi nổi, Cây liễu... do Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và Vũ đoàn Khúc Ca Xuân biểu diễn. Đồng thời, nghe một số đại biểu đã từng có những năm tháng học tập, sinh sống tại Nga chia sẻ cảm xúc về đất nước, con người nước Nga...
An Nhi (t/h)