Trang chủ Hữu nghị
10:00 | 19/10/2017 GMT+7

Nậm Păm: Nắng lên sau bão

aa
(TĐO) – Gượng dậy sau trận lũ lịch sử tháng 8 năm 2017, việc dạy và học tại hai trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã dần ổn định trở lại, đi vào nề nếp trong bầu không khí sôi nổi, hăng say.

Trường học nơi rốn lũ

Rạng sáng ngày 3/8, một trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi gần như toàn bộ trường tiểu học (TH) Nậm Păm - một trong những ngôi trường có cảnh quan khuôn viên đẹp nhất huyện Mường La.

Từ một tòa nhà khang trang với gần 20 phòng học vừa được tu sửa, quét vôi lại, sau cơn bão, trường TH Nậm Păm chỉ còn lại đống đổ nát ngổn ngang.

nam pam nang len sau bao

Nhọc nhằn đường đến trường (đường trước trường THCS Nậm Păm)

Trong khi đó, trường Trung học cơ sở (THCS) Nậm Păm may mắn hơn khi chỉ bị vùi lấp một phần, nhưng vẫn chịu thiệt hại nghiêm trọng. Con nước dữ đã phá hủy sân chơi, hàng rào, khu để xe của trường, cuốn trôi bàn ghế, sách vở, trang thiết bị dạy và học. Những lớp học, hành lang ngập trong bùn đất, sỏi đá, cây đổ.

Là một trong những rốn lũ của Sơn La, Nậm Păm thường xuyên phải hứng chịu những thiệt hại lớn về người và tài sản. Thiên tai đã cản trở việc phát triển kinh tế của các hộ gia đình cũng như việc tiếp cận với giáo dục của trẻ em.

Phần lớn các em học sinh của trường Tiểu học và THCS Nậm Păm là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, vẫn thường xuyên phải ăn xen kẽ mèn mén bên cạnh những bữa cơm độn ngô, sắn. Có những em ở cách trường đến 15km, đường đi học hiểm trở, thường xuyên sạt lở trong mùa mưa bão.

Trận lũ quét lịch sử ngày 3/8 vừa qua đã hủy hoại nhà ở, ruộng vườn, trâu, bò, gà, lợn, sinh kế của gia đình, cướp đi người thân của các em, gây nên những tổn thất nặng nề về cả vật chất lẫn tinh thần.

Những mất mát do thiên tai khiến việc học của các em học sinh ở Nậm Păm phải đối diện với nguy cơ bị gián đoạn cao nếu như không được hỗ trợ kịp thời, khẩn trương.

Nắng lên sau bão

Sau cơn lũ, Nậm Păm đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhiều đơn vị trung ương, địa phương, doanh nghiệp cũng như các tổ chức phi chính phủ.

Trong số đó có Save the Children, Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế, là một trong những tổ chức có mặt tại địa phương sớm nhất.

nam pam nang len sau bao

Đại diện SCI, cán bộ, giáo viên chuyển hàng cứu trợ về văn phòng trường

Vượt qua những con đường núi quanh co, băng qua những nẻo đường lầy lội, họ đã tới Nậm Păm, mang theo những món hàng cứu trợ thiết thực, kịp thời cho trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất do thiên tai.

Ngày 17/8/2017, 750 suất quà, bao gồm sách giáo khoa, dụng cụ học tập, balo đã được chuyển tới tay những học sinh Nậm Păm, phần nào bù đắp lại những gì đã bị lũ cuốn trôi. Những suất quà tuy giản đơn, nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần sẻ chia bớt gánh nặng của những gia đình vẫn còn chật vật sau thiên tai.

Ngày khai giảng ở Nậm Păm năm nay tuy diễn ra chỉ một tháng sau lũ, nhưng các em học sinh vẫn tựu trường đầy đủ, sĩ số lên lớp được duy trì ổn định, cũng là nhờ một phần lớn vào sự hỗ trợ của tổ chức Cứu trợ trẻ em, thầy Lò Văn Đôi, phó hiệu trưởng trường TH Nậm Păm cho biết.

Những phần quà nhỏ mang ý nghĩa lớn ấy nằm trong gói cứu trợ khẩn thuộc Dự án Hỗ trợ trường học ảnh hưởng lũ quét 2017 triển khai bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế, sau quá trình đánh giá tình hình thiệt hại và khảo sát nhu cầu của các trường bị ảnh hưởng trên địa bàn hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.

nam pam nang len sau bao

Học sinh trường TH và THCS Nậm Păm trong giờ ra chơi

Dự án có tổng trị giá 150.000 USD, bao gồm đồ đạc và đồ dùng trường học, hỗ trợ phục hồi các nhà vệ sinh, khu rửa tay và bể cung cấp nước sạch, đảm bảo sinh hoạt, học tập cho trẻ em ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong khuôn khổ dự án, ngày 4/10, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã trở lại Nậm Păm, trao tặng hai trường TH và THCS Nậm Păm những trang thiết bị dạy và học cần thiết, bao gồm: máy tính xách tay, máy in, máy chiếu, loa, micro, hệ thống chỉnh âm và tủ đứng đựng tài liệu (tổng trị giá gần 181 triệu đồng).

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Trần Mạnh Hùng, hiệu trưởng trường THCS Nậm Păm xúc động cho biết: “Sau trận lũ vừa rồi, chúng tôi rất vui và cảm động khi nhận được sự quan tâm của các tổ chức trong nước và bạn bè quốc tế, đã góp phần chia sẻ những mất mát khó khăn của trường. Những món quà nhà trường nhận được hôm nay có ý nghĩa lớn với chúng tôi, bởi đó là những trang thiết bị phục vụ hữu ích cho việc giảng dạy, học tập, giúp khắc phục phần nào khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời là nguồn động viên thầy trò phấn đấu dạy tốt, học tốt.”

Em Cà Thị Diệp, học sinh lớp 5A1 trường TH Nậm Păm cho biết, nhà em bị nước lũ cuốn trôi, đồ đạc không còn gì, nhưng trước ngày khai trường em đã nhận được đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới. Hôm nay em càng vui hơn khi biết các cô chú ở Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quay trở lại, trao tặng trường những trang thiết bị như loa, micro, máy tính, để những giờ chào cờ đầu tuần, biểu diễn văn nghệ của các em lại náo nức, rộn ràng, để những giờ học của các em lại sôi nổi, hào hứng.

nam pam nang len sau bao

Đại diện SCI trao quà cho đại diện trường TH và THCS Nậm Păm.

“Hiện nay, sau khi khảo sát hệ thống nước và vệ sinh, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em dự kiến sẽ hỗ trợ hệ thống lọc nước cho các trường bị thiệt hại bởi lũ quét tại 2 huyện và hỗ trợ nhà vệ sinh trường Mầm non Nậm Păm, Mường La, Sơn La", chị Chu Thanh Hòa, Quản lý Chương trình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Cứu trợ khẩn cấp của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em chia sẻ.

“Bên cạnh đó dự án cũng quan tâm tới việc nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh thông qua các hoạt động tập huấn, truyền thông về vệ sinh, nước sạch và phòng chống rủi ro thiên tai – biến đổi khí hậu,” chị Hòa cho biết thêm.

Dự án hỗ trợ trường học sau bão được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em triển khai từ ngày15/8/2017 đến 15/2/2018 tại hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ quét là Yên Bái và Sơn La, sau quá trình đánh giá tình hình thiệt hại và khảo sát nhu cầu của các trường địa phương.

Ngoài ra, sau đợt lũ quét tại miền núi phía Bắc, Tổ chức cứu trợ Trẻ em cũng tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại miền Trung với tổng số tiền hỗ trợ lên tới 1,8 tỷ đồng thông qua hỗ trợ nhà ở, sinh kế và đồ dung gia đình.


Phi Yến


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillén. Tại cuộc tiếp, thừa ủy quyền, Đại sứ Orlando Hernández Guillén đã trao tặng Quốc hội Việt Nam cuốn Đặc san “Cuba và Việt Nam: Biểu tượng của tình hữu nghị anh em”.
95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động