Trang chủ Hữu nghị
08:53 | 06/12/2016 GMT+7

Liên hiệp TP Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Ấn Độ dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8

aa
TĐO – Tối 3/12/2016, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp và mời cơm đoàn đại biểu Ấn Độ dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8.

Dự buổi tiếp về phía Việt Nam có Tiến sĩ Cấn Việt Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO); bà Trần Thị Phương, Tổng Thư ký HAUFO; ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Á - Phi thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Nghệ sỹ nhân dân Chu Thúy Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; ông Vũ Quang Diệm, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cùng cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Về phía Ấn Độ có ông Kannan Lakshminarayanan, Lãnh đạo Đảng Quốc đại, thành viên Hội đồng Lập pháp vùng lãnh thổ Puducherry, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn (AIPSO), Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ; ông Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn, Cố vấn đoàn và 34 đại biểu đến từ Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Tiến sĩ Cấn Việt Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hà Nội bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Ấn Độ đến Hà Nội tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8.

Tiến sĩ Cấn Việt Anh nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm qua. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí đưa mối quan hệ hai nước lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng. `

Từ thế hệ trước đến thế hệ sau, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn không ngừng được vun đắp thông qua các hoạt động ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện và đặc biệt là ngoại giao nhân dân. Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ được luân phiên tổ chức ở hai nước là cơ hội tốt để nhân dân hai nước hiểu biết hơn về nhau thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị ở nhiều địa phương của mỗi nước.

lien hiep tp ha noi tiep doan dai bieu an do du lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8

Tiến sĩ Cấn Việt Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (bên phải) trao tặng quà cho đại diện Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ

Tiến sĩ Cấn Việt Anh cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội luôn coi trọng các hoạt động hữu nghị, hợp tác với Ấn Độ, duy trì tốt mối quan hệ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, thường xuyên phối hợp các hoạt động góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết giữa nhân dân hai nước và hai Thủ đô.

Phát biểu đáp từ, ông Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn, Cố vấn đoàn, thay mặt đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ bày tỏ vui mừng và cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã đón tiếp và giao lưu với đoàn. Ông Pallab Sengupta khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã có từ khi Việt Nam đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước sẽ luôn được gìn giữ và phát huy.
Thay mặt Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ, ông Pallab Sengupta khẳng định sẽ cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

lien hiep tp ha noi tiep doan dai bieu an do du lien hoan huu nghi nhan dan viet nam an do lan thu 8

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với Ban Giám đốc và các em Làng trẻ em Birla

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ sang Việt Nam dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8, do ông Kannan Lakshminarayanan, Lãnh đạo Đảng Quốc đại, thành viên Hội đồng Lập pháp vùng lãnh thổ Puducherry, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn, làm Trưởng đoàn đã tới thăm Làng trẻ em Birla (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại đây, đoàn đã được ông Chu Đình Điệp, Giám đốc Làng trẻ em giới thiệu về chức năng, mô hình của Làng trẻ em. Đoàn đã giao lưu với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng và thăm ngôi nhà do các kỹ sư Ấn Độ xây dựng tại đây.

Theo chương trình, sáng 4/12 đoàn sẽ tới đặt hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; chiều cùng ngày đoàn sẽ rời Hà Nội vào thăm, làm việc tại Cần Thơ.

Theo vietpeace.org.vn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động