Trang chủ Hữu nghị
16:17 | 26/01/2018 GMT+7

Liên hiệp Đà Nẵng phát huy vai trò cầu nối hữu nghị trong năm 2017

aa
Ngày 25/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Đức Trường, Chủ tịch Liên hiệp Đà Nẵng cho biết, năm 2017 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất của đối ngoại Việt Nam nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng. Đóng góp vào thành công chung đó, Liên hiệp tiếp tục phát huy tốt vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức nhân dân trên toàn địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phong phú, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Đà Nẵng với các nước trên thế giới.

lien hiep da nang phat huy vai tro cau noi huu nghi trong nam 2017

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2017, thành phố đã tổ chức thành công 10 đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài; cử 517 đoàn cán bộ với tổng số 2.911 lượt người thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc đi nước ngoài học tập, đào tạo, tham dự hội nghị, hội thảo; đón tiếp 96 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc. Lũy kế đến nay, thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác với 39 địa phương của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với 80 thỏa thuận được ký kết còn hiệu lực. Đặc biệt, nhiều hoạt động nhân các sự kiện ngoại giao quan trọng đã tổ chức thành công tại Đà Nẵng như “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào”, “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ”, “Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 9”, kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, và nổi bật nhất là sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan, với 132,4 tỷ đồng tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thông qua 59 chương trình, dự án, góp phần rất lớn vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của thành phố như chương trình “5 không 3 có”, “thành phố môi trường”, “thành phố 4 an”, "xây dựng nông thôn mới”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Đồng thời, Liên hiệp cũng đã trực tiếp triển khai một số chương trình, dự án với tổng giá trị viện trợ đạt 3,2 tỷ đồng để giúp đỡ học sinh nghèo, trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi và các đối tượng nghèo khó khác trên địa bàn thành phố. Cụ thể như: chương trình SUNY Brockport Việt Nam đưa sinh viên Mỹ đến học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ, chính trị Việt Nam và tham gia công tác xã hội với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng; chương trình viện trợ 325 chiếc xe đạp của Hội hữu nghị Nhật - Việt thành phố Kawasaki cho học sinh thuộc các hộ nghèo, khó khăn giá trị 725 triệu đồng; tiếp nhận và quản lý gần 65 tình nguyện viên, sinh viên quốc tế đến tham gia công tác xã hội và học tập tại Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của công tác đối ngoại nhân dân toàn thành phố trong năm 2017 - một năm có rất nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Thống nhất với định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đề ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Liên hiệp tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 04 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; phát huy và tăng cường hiệu quả công tác phối kết hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học liên quan theo đúng tinh thần của quy chế phối hợp triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao chất lượng, phạm vi và hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, cần tranh thủ và tăng cường thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong một số lĩnh vực mà thành phố quan tâm như y tế, giáo dục, môi trường... phát huy vai trò làm cầu nối hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018 của thành phố; đồng thời, xây dựng tiêu chí “Đại sứ nhăn dân” với mục tiêu hướng đến mỗi người dân thực sự là một chiến sỹ trên mặt trận ngoại giao nhân dân.

Nhân những ngày đầu năm mới 2018 và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh chúc công tác đối ngoại nhân dân thành phố trong năm mới sẽ gặt hái được nhiêu thành công hơn nữa, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triên chung của toàn thành phố.

Theo Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động