Trang chủ Hữu nghị
15:35 | 22/11/2017 GMT+7

Liên hiệp Cần Thơ tích cực chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV

aa
TĐO - Sáng 22/11, tại Hà Nội, Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) Phan Anh Sơn đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cần Thơ.

Tại buổi tiếp, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cần Thơ đã thông tin khái quát về hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) thời gian qua cũng như phương hướng hoạt động thời gian tới.

lien hiep can tho tich cuc chuan bi cho dai hoi lan thu iv

Toàn cảnh buổi tiếp

Hiện nay Liên hiệp Cần Thơ đang có 21 Hội hữu nghị thành viên trực thuộc hoạt động trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp Cần Thơ cùng các đơn vị thành viên đã tích cực chủ động triển khai nhiều kết quả nổi bật công tác đối ngoại nhân dân. Công tác đối ngoại nhân dân luôn được đổi mới về nội dung lẫn hình thức đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự hợp tác của thành phố Cần Thơ với các nước, nâng cao vị thế và uy tín của thành phố trên trường quốc tế, góp phần xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố và bạn bè quốc tế, tuổi trẻ thành phố hiểu và tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân.

Trong các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương, Liên hiệp Cần Thơ và Hội hữu nghị thành viên luôn tăng cường mở rộng các hoạt động giao lưu, hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước có mối quan hệ với thành phố, chủ động phối hợp tốt với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các Viện, Trường, các tổ chức nhân dân nước ngoài thường xuyên tổ chức các buổi Lễ kỷ niệm, họp mặt hữu nghị với các nước nhân kỷ niệm Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia. Các hoạt động vì hoà bình, thắm tình hữu nghị giữa thành phố Cần Thơ và các nước mang lại hiệu quả thiết thực trong việc trao đổi thông tin hai chiều, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Cần Thơ với các nước. Trong đó có thể kể đến các hoạt động nổi bật như: Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào; Ngày hội Pháp ngữ lần thứ 20 khu vực ĐBSCL; Ngày quốc tế Yoga…

lien hiep can tho tich cuc chuan bi cho dai hoi lan thu iv

Ngày quốc tế Yoga tại Cần Thơ được tổ chức tháng 6/2017 thu hút hàng ngàn ngời tham gia

Về tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2017, bà Lê Thị Thanh Giang cho biết: Trong năm, Liên hiệp Cần Thơ hợp tác với 7 đối tác là tổ chức PCPNN để thực hiện 10 chương trình, dự án, phi dự án. Trong đó, có 7 dự án chuyển tiếp từ năm 2016. Tổng giá trị viện trợ năm 2017 là hơn 40 tỷ VNĐ, tiếp nhận mới gần 3 tỷ VNĐ. Đến nay, đã giải ngân khoảng hơn 10 tỷ VNĐ. Trong quá trình triển khai dự án, phi dự án, Liên hiệp Cần Thơ luôn phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chuyên môn liên quan đến nội dung đầu tư của dự án, phi dự án và phối hợp với các địa phương để đảm bảo tốt kết quả thực hiện.

Bà Lê Thị Thanh Giang mong muốn, Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN, Ban Điều phối Viện trợ nhân dân tiếp tục giới thiệu các tổ chức PCPNN đến Cần Thơ tìm hiểu các nhu cầu tài trợ, đồng thời tạo cơ hội cho Liên hiệp Cần Thơ tiếp cận và giới thiệu các dự án cần tài trợ từ các tổ chức PCPNN đã được UBND thành phố phê duyệt đến các tổ chức PCPNN tiềm năng.

Đồng thời, bà Lê Thị Thanh Giang hy vọng VUFO tiếp tục quan tâm, chỉ đạo về một số sự kiện quan trọng năm 2018 mà Liên hiệp Cần Thơ sẽ tổ chức như: Đại hội Liên hiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 để kiện toàn bộ máy (dự kiến vào tháng 9/2018), các khoá bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, công tác đối ngoại nhân dân cho các cán bộ phụ trách.

Tại buổi tiếp, ông Phan Anh Sơn đánh giá cao sự tích cực đổi mới, phát triển các công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Cần Thơ trong thời gian qua.

Về công tác PCPNN, VUFO cùng Ban Điều phối Viện trợ nhân dân sẵn sàng hỗ trợ để Liên hiệp Cần Thơ xử lý sớm cơ chế phối hợp của các cơ quan liên quan trong nhóm công tác PCPNN.

Về trọng tâm công tác của Liên hiệp Cần Thơ trong năm 2018, đặc biệt là tổ chức Đại hội Liên hiệp nhiệm kỳ 2018 - 2022, ông Phan Anh Sơn yêu cầu Liên hiệp Cần Thơ cần chủ động, linh hoạt tổ chức Đại hội cho 21 Hội thành viên trước tháng 7/2018 nhằm chuẩn bị cho Đại hội của Liên hiệp Cần Thơ.

Bên cạnh đó, ông Phan Anh Sơn đề xuất Liên hiệp Cần Thơ thông tin, báo cáo sớm các hoạt động, công việc trong năm 2018 để VUFO có kế hoạch hỗ trợ cụ thể.

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động