Trang chủ Hữu nghị
16:30 | 30/10/2017 GMT+7

Lễ hội văn hóa Việt ở Hàn góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng

aa
Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 29/10 tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ bảy tại khuôn viên Trường Đại học Sejong ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

le hoi van hoa viet o han gop phan tang cuong gan ket cong dong

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú (thứ 5, bên trái) cùng các đại biểu cắt băng khai trương triển lãm ảnh khẳn định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: Vũ Toàn/TTXVN)

Đây là một hoạt động thường niên của hội được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

​Lễ hội năm nay được tổ chức với chủ đề “Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc - Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc,” thu hút sự tham gia của của hàng nghìn lao động, lưu học sinh Việt Nam và thành viên của các gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc cũng như đại diện chính quyền địa phương.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Ngọc Cẩm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh lễ hội là dịp để quảng bá văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam đến người dân nước bạn Hàn Quốc, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Đồng thời cũng là dịp tạo sân chơi bổ ích cho các thành viên của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó tạo sự gắn kết bền chặt hơn giữa những người con đang sống xa Tổ quốc.

le hoi van hoa viet o han gop phan tang cuong gan ket cong dong

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN)

Bà Cẩm biểu dương các thành viên của cộng đồng trong việc tổ chức và tham gia sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa này với phương châm “Tất cả vì sự phát triển chung của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.”

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú đánh giá cao nỗ lực của Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc tổ chức lễ hội, bày tỏ hy vọng sự kiện này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ nhiều mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, giữa hai nước.

Đại sứ khẳng định sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành các đối tác hợp tác chiến lược của nhau và mối quan hệ này đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt các hoạt động giao lưu nhân dân và văn hóa đang trở nên ngày một sâu rộng hơn.

Cùng với sự thâm nhập của làn sóng văn hóa Hàn Quốc vào Việt Nam, nhiều nét đẹp văn hóa của Việt Nam đã lan tỏa rộng rãi tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đó, lễ hội văn hóa Việt Nam lần này có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

le hoi van hoa viet o han gop phan tang cuong gan ket cong dong

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú xem triển lãm ảnh. (Ảnh: Hữu Tuyên/Vietnam+)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú chúc tất cả bà con trong cộng đồng 160.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và các bạn bè Hàn Quốc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Kim Yong-han, đại biểu Hội đồng thành phố Seoul chúc mừng Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc đã có bước trưởng thành và lớn mạnh nhanh chóng trong thời gian qua, đóng góp cho sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bà Kim Yong-han cho rằng sống trên một mảnh đất khác thật không dễ dàng gì nhưng vượt qua tất cả, cộng đồng người Việt đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để vươn lên.

Bà chúc lễ hội thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình hữu nghị song phương, giúp người dân hai nước tăng cường tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình để giúp cộng đồng người Việt Nam hòa nhập tốt hơn vào xã hội Hàn Quốc.

Tại lễ hội năm nay, ban tổ chức đã trao giải cho các thành viên tiêu biểu của hội, ghi nhận những đóng góp của họ vào việc quảng bá hình ảnh và văn hóa của Việt Nam tới bạn bè nước ngoài cũng như tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hàng nghìn người Việt Nam và bạn bè nước ngoài đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ ngợi ca văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; thưởng thức các món ăn đặc sắc và cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.

Nhiều vị khách nước ngoài còn quan tâm tới khu vực thời trang với các bộ áo dài, áo tứ thân và nón lá. Không khí tưng bừng của sự kiện đã xóa đi khoảng cách và sự rụt rè giữa người Việt Nam và người nước ngoài, giúp họ hòa làm một để cùng nhau thưởng thức một lễ hội vui vẻ và đầm ấm.

le hoi van hoa viet o han gop phan tang cuong gan ket cong dong

Trò chơi dân gian tại Lễ hội. (Ảnh: Hữu Tuyên/Vietnam+)

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, ban tổ chức còn trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu có giá trị khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, cũng như trình chiếu đoạn băng hình về sinh hoạt hằng ngày của quân và dân Việt Nam trên các hải đảo.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tự hào là một trong những cộng đồng ở nước ngoài có nhiều đóng góp để cải thiện cuộc sống của đồng bào tại các vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc trong thời gian gần đây.

Lễ hội đã kết thúc thành công trong bầu không khí vui vẻ, đậm tình nghĩa đồng bào giữa những người con đang sống xa quê hương đất nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè nước ngoài về một đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và thân thiện với những con người cần cù lao động, yêu chuộng hòa bình.

le hoi van hoa viet o han gop phan tang cuong gan ket cong dong

Du khách nước ngoài thưởng thức món ăn truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Hữu Tuyên/Vietnam+)

Theo TTXVN/Vietnam+


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động