Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:02 | 30/07/2016 GMT+7

Lễ hội giao lưu văn hoá Việt – Nhật 2016: Kết nối mối lương duyên

aa
TĐO - Ngày 29/7/2016, tại TP Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội giao lưu văn hoá Việt – Nhật 2016, lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 29/7 – 31/7/2016 tại Cảng Sông Hàn với chủ đề “Kết nối mối lương duyên”.

Lễ hội giao lưu văn hoá Việt – Nhật 2016 là hoạt động thường niên lần thứ 3, được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa Nhật Bản đến người dân Đà Nẵng, cũng như đưa hình ảnh, văn hóa của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đến người dân Nhật Bản và du khách.

le hoi giao luu van hoa viet nhat 2016 ket noi moi luong duyen


Tham dự buổi lễ có: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ; ông Tomika Tsutomu – Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật bản, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Giáo dục – Khoa học kỹ thuật, Hạ nghị sỹ kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật TP Nagasaki, và các quan chức, lãnh đạo các địa phương Nhật bản; đại diện các Ngoại giao đoàn Nga, Lào; Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP Đà Nẵng cùng các đại biểu thay mặt các sở, ngành hữu quan; lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và các đại biểu khách mời đã đến dự.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa. Nhật Bản là quốc gia hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam trong phát triển kinh tế – hội thông qua hoạt động viện trợ ODA. Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/9/1973, mối quan hệ này đã không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

le hoi giao luu van hoa viet nhat 2016 ket noi moi luong duyen

Các đại biểu thực hiện nghi lễ đập rượu truyền thống Nhật Bản để khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật 2016

Tại Đà Nẵng, sau khi đường bay trực tiếp Đà Nẵng – Narita được khai thác chính thức tháng 7/2014, lượng khách du lịch và nhà đầu tư Nhật bản đến Đà Nẵng ngày càng tăng nhanh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2016 với sự đầu tư kỹ càng về nhiều mặt cả lượng và chất, kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật nói chung, TP Đà Nẵng và các địa phương Nhật bản nói riêng.

Ông Huỳnh Đức Thơ hy vọng Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật sẽ là sự kiện góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa của hai nước đến người dân và du khách, qua đó sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản nói chung và thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản nói riêng.

le hoi giao luu van hoa viet nhat 2016 ket noi moi luong duyen

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Lễ hội

Ông Tomioka Tsutomu, Hạ nghị sĩ, Phó Chánh Văn phòng Nội các, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao và Khoa học công nghệ Nhật Bản, kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật Nagasaki mong rằng, thông qua Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật lần này mối quan hệ hữu nghị của hai nước nói chung, TP Đà Nẵng và các thành phố của nước bạn sẽ đạt một bước tiến mới trên nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Ông Tomioka Tsutomu bày tỏ rất vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là mối quan hệ lâu đời giữa TP Đà Nẵng và Nagasaki đang phát triển ngày càng rực rỡ. Tiếp nối Con đường Tơ lụa trong lịch sử; tôi hy vọng nhân dân TP Đà Nẵng sẽ đến Nagasaki và Nhật Bản, ngược lại chúng tôi cũng sẽ tiếp nối lịch sử sang Đà Nẵng giao thương và học hỏi.

le hoi giao luu van hoa viet nhat 2016 ket noi moi luong duyen

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Lễ hội

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật 2016 đánh dấu sự hợp tác của TP Đà Nẵng và chính quyền các tỉnh bạn với 75 gian hàng giới thiệu Hải sản Nhật Bản của thành phố Kushiro – vùng Hokkaido, văn hóa - ẩm thực của tỉnh và thành phố Nagasaki, làm Diều của thành phố Mitsuke, giới thiệu du lịch địa phương của thành phố Yokohama, Narita, Sakai,… cùng 17 tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản khác.

Bên cạnh đó, với sự quảng bá sâu rộng tại Nhật Bản, Lễ hội năm nay nhận được sự ủng hộ của hơn 62 đoàn khách Nhật Bản, trong đó có hơn 25 đoàn là các đoàn nghệ thuật đến từ các thành phố Sakai, Mitsuke; các nghệ sĩ là nghệ nhân Trà đạo, nghệ nhân cắm hoa Ikebana, thư pháp gia, ca sĩ, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ nhạc kịch, nhạc công, nghệ sĩ hóa trang...

Ngoài các hoạt động thường niên, Lễ hội năm nay sẽ có thêm nhiều hoạt động trao đổi thông tin hữu ích giữa hai quốc gia bằng những hoạt động đồng hành như: “Hội thảo du học và Ngày hội việc làm” hợp tác với hơn 15 trường Đại học, các trường Nhật ngữ uy tín của Nhật Bản; Cuộc thi “Hùng biện tiếng Nhật toàn thành phố Đà Nẵng” hợp tác với Tỉnh Nagasaki; Cuộc thi văn nghệ - nghệ thuật dành cho Học sinh – sinh viên học tiếng Nhật thành phố…Thông qua các hoạt động này, Ban tổ chức hy vọng mối quan hệ hữu nghị của hai nước nói chung, thành phố Đà Nẵng và các thành phố Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị nói riêng sẽ đạt một bước tiến mới trong tương lai.

Thanh Mai

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động