Trang chủ Hữu nghị
08:09 | 24/11/2017 GMT+7

Lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị tiếp đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam

aa
TĐO - Sáng ngày 23/11 tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp đoàn đại biểu công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam đang ở thăm Việt Nam từ ngày 21-26/11.

lanh dao bo cong an va tong cuc chinh tri tiep doan dai bieu lao co cong voi cach mang viet nam

Toàn cảnh buổi tiếp

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ và sự hi sinh to lớn của nhân dân và lực lượng Công an Lào đã dành cho sự nghiệp cách mạng và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đoàn, đồng thời tin tưởng rằng những hoạt động giao lưu gặp gỡ phong phú trong những ngày ở Việt Nam của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng đã giới thiệu với các đại biểu về kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước; nhấn mạnh rằng trong giai đoạn hiện nay, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển về cả bề rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Năm 2017, hưởng ứng các hoạt động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ Công An Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã tổ chức nhiều hoạt động như: trao đổi đoàn đại biểu các cấp sang thăm và dự các hoạt động giao lưu hữu nghị, ôn lại truyền thống quan hệ hợp tác hai nước, hai lực lượng; triển lãm ảnh về phòng, chống tội phạm, giao lưu nghệ thuật, thể thao;...Bộ Công an đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào trong lực lượng Công an nhân dân, thu hút hơn 1000 bài dự thi gửi về. Đặc biệt là, Bộ Công an đang xúc tiến thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Lào trong Công an nhân dân, đến nay đã có gần 1000 đồng chí là cán bộ và nguyên cán bộ Công an đăng ký tham gia. Đó là những hoạt động hết sức thiết thực làm sâu sắc quan hệ giữa lực lượng công an hai nước.

lanh dao bo cong an va tong cuc chinh tri tiep doan dai bieu lao co cong voi cach mang viet nam

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Vilayvonge Budakhame phát biểu

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Vilayvonge Budakhame cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết. Ông Vilayvonge Budakhame cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những giúp đỡ to lớn mà phía Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Ông Vilayvonge Budakhame khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Ông hi vọng rằng mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

* Trước đó, vào tối 22/11 tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã có buổi tiếp và chiêu đãi Đoàn đại biểu công dân Lào có công với cách mạng Việt Nam.

lanh dao bo cong an va tong cuc chinh tri tiep doan dai bieu lao co cong voi cach mang viet nam

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị tặng quà cho đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, nhân dân các bộ tộc Lào đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong những năm qua.

Thượng tướng nhấn mạnh việc hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả to lớn nhằm củng cố và thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước; đảm bảo ổn định an ninh chính trị ở mỗi nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực và trên thế giới; giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng đối với quân đội; phòng và chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá chế độ của hai nước cũng như chia rẽ mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Quân đội nhân dân Việt Nam dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình để mối quan hệ Việt - Lào “ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Vilayvonge Budakhame khẳng định tình hữu nghị Lào - Việt Nam là tình hữu nghị đặc biệt trong sáng, thủy chung, mẫu mực. Tình cảm mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước dành cho nhau nói bao nhiêu thời gian cũng không hết, đó là tài sản vô giá của hai nước Lào - Việt Nam.

Ông Vilayvonge Budakhame khẳng định, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng chung dòng nước Mê Kông, cùng chung dãy Trường Sơn hùng vĩ. Các thế hệ sau cần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Như Quỳnh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động