Trang chủ Hữu nghị
10:10 | 11/08/2017 GMT+7

Kỷ niệm 64 năm cuộc tiến công Moncada – Ngày quật khởi dân tộc của nhân dân Cuba

aa
TĐO - Chiều 10/8, , đoàn đại biểu Cuba, dẫn đầu là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz, đã có buổi giao lưu hữu nghị đầy ý nghĩa tại tỉnh Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 64 năm Cuộc tấn công Trại lính Moncada, thành phố Santiago, Cuba (26/7/1953-26/7/2017).

Trong chuyến thăm Bắc Ninh, đoàn đã đến thăm Đền Đô – Đền thờ 8 vị vua triều Lý có công khai mở vương triều Lý, phát triển nền văn minh Đại Việt. Tại đây, Đoàn đã làm lễ dâng hương, tưởng nhớ công ơn Đức vua Lý Thái Tổ và các vua Lý có công làm rạng rỡ lịch sử và truyền thống văn hiến Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Sau đó, Đoàn đã đến thăm và dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912 - 1941) - Tổng Bí thư trẻ tuổi nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1938 – 1940 tại Khu di tích lưu niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí được xây dựng tại làng Phù Khê.

ky niem 64 nam cuoc tien cong moncada ngay quat khoi dan toc cua nhan dan cuba

Đoàn dâng hương tại Đền Đô

Buổi chiều cùng ngày, trong không khí thân tình, ấm áp tình anh em của buổi giao lưu hữu nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ vui mừng và vinh dự được chào đón đoàn về thăm và tổ chức giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm lần thứ 64 Cuộc tiến công Moncada – Ngày quật khởi dân tộc của nhân dân Cuba anh em.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh tặng quà lưu niệm cho ông Herminio Lopez Diaz, Đại sứ Cuba tại Việt Nam và ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chào mừng đoàn đại biểu đã đến thăm tỉnh. Bắc Ninh là một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, nơi khởi nguồn của thủy tổ Việt Nam, quê hương của Vương triều Lý, có nhiều di tích quốc gia đặc biệt, có dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

ky niem 64 nam cuoc tien cong moncada ngay quat khoi dan toc cua nhan dan cuba

Ông Nguyễn Văn Phong chào mừng đoàn đến với Bắc Ninh

Tại buổi tiếp đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đã khẳng định: Việt Nam và Cuba tuy cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng luôn tự hào vì có mối quan hệ gần gũi, thủy chung, trong sáng, chân thành giữa hai nhà nước, hai dân tộc. Mối quan hệ ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công gây dựng, vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước không ngừng củng cố, phát triển, mở rộng, tạo nguồn sức mạnh và niềm tin chiến thắng, giúp hai đất nước vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhắc lại tuyên bố khẳng khái của cố Chủ tịch Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", ông Nguyễn Văn Phong đã gửi lời tri ân tới những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Cuba đã dành tặng Việt Nam.

Chia vui với những kết quả mà Cuba đạt được trong những năm gần đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định: cùng với nhân dân cả nước, tỉnh Bắc Ninh hết sức vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ đất nước mà nhân dân Cuba, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba đã đạt được trong những năm gần đây. Ông bày tỏ tin tưởng rằng cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông ca ngợi ý nghĩa của cuộc tiến công pháo đài Moncada đối với cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Cuba giải phóng đất nước, nhấn mạnh rằng cuộc tiến công của đội quân 135 chiến sỹ do luật sư trẻ tuổi Fidel Castro chỉ huy cách đây hơn 60 năm, từ lâu đã được coi là sự khởi đầu cho một cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập, tự do cho dân tộc Cuba.

ky niem 64 nam cuoc tien cong moncada ngay quat khoi dan toc cua nhan dan cuba

Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, ông Hermini López Diaz phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị.

Thay mặt đoàn, Ông Hermini López Diaz, Đại sứ Cộng hòa Cuba đã bày tỏ sự cảm ơn đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiếp đón đoàn chu đáo; bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ tốt đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp, được nhân dân hai nước giữ gìn và sự xúc động khi tới thăm và giao lưu hữu nghị với lãnh đạo, nhân dân Bắc Ninh nhân kỷ niệm 64 năm cuộc tiến công trại lính Moncada, mở đầu Cách mạng Cuba.

Năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm ngày lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã tới thăm khu giải phóng của Việt Nam ở tuyến lửa Quảng Trị vào tháng 9/1973. 2018 cũng là 15 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam cuối cùng của cựu Chủ tịch Fidel – đất nước mà ông luôn yêu mến, trong đó ông đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở Hà Nội năm 2003.

Đại sứ cũng chia sẻ: Đất nước Cuba đang đứng trước những khó khăn thử thách, rất cần những vòng tay hữu nghị của anh em trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam. Đại sứ Herminio Lopez Diaz tin tưởng và hy vọng Cuba sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của mình.

Ông nhấn mạnh, chương trình giao lưu là dịp để chúng tôi tăng cường hiểu biết về văn hóa và lịch sử Việt Nam. “Chúng tôi có vinh dự ghé thăm Đền Đô, một địa điểm ý nghĩa trong khía cạnh văn hóa, lịch sử và tinh thần. Và những làn điệu quan họ đã góp phần tạo ra bầu không khí lạc quan hứng khởi và hữu nghị trong buổi giao lưu hôm nay”, Đại sứ Cuba chia sẻ.

ky niem 64 nam cuoc tien cong moncada ngay quat khoi dan toc cua nhan dan cuba

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp tình anh em

Ngài Hermini López Diaz khẳng định đây là dịp để đoàn cán bộ Đại sứ quán và các bạn Cuba đang công tác và học tập tại Việt Nam hiểu biết về văn hóa và lịch sử Việt Nam đồng thời chứng kiến sự phát triển kinh tế-xã hội năng động của tỉnh Bắc Ninh. Cuba sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng trong các hoạt động hợp tác song phương, vì mục tiêu cùng xây dựng, cùng phát triển.

Sự kiện đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, thắm tình đoàn kết anh em. Tại buổi giao lưu, đoàn đã được thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Chương trình kết thúc bằng việc các đại biểu Cuba nắm tay các người anh em Việt Nam trong những bài hát, vũ điệu sôi động của đất nước Mỹ Latinh.

Minh Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động