Trang chủ Hữu nghị
21:19 | 30/10/2018 GMT+7

Kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện Nam Khê Sơn Khu tự trị dân tộc Choang

aa
Vừa qua, tại Quế Lâm, Bệnh viện Nam Khê Sơn Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tham dự buổi lễ có hơn 20 đại biểu Việt Nam thuộc Bộ Y tế, Hội Hữu nghị Việt – Trung, Bệnh viện E, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh và các đại biểu Trung Quốc thuộc Ủy ban Y tế sức khỏe trung ương, Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình, Văn phòng Ngoại vụ Kiều vụ, Chính phủ thành phố Quế Lâm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cùng gần 1.000 cán bộ viên chức các thời kỳ của Bệnh viện.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của bệnh viện- là bệnh viện duy nhất ở Trung Quốc chuyên chữa trị cho bệnh nhân nước ngoài 50 năm trước đây; chia sẻ về việc tiếp tục truyền thống văn hóa và sáng tạo phát triển của bệnh viện.

ky niem 50 nam thanh lap benh vien nam khe son khu tu tri dan toc choang

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung đã nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc “núi sông liền một dải”, có quan hệ truyền thống lâu đời. Những năm tháng nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước đã từng kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau lập nên những chiến công vang dội, đồng thời đúc kết nên tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Cùng nhân loại tiến bộ trên thế giới, đất nước Trung Hoa đã trở thành hậu phương lớn của cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn về tình đoàn kết, sự ủng hộ to lớn và có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam

Đại sứ Thơ chúc mừng và chia sẻ những thành tựu Bệnh viện Nam Khê Sơn đã đạt được và bày tỏ mong muốn, phát huy truyền thống hữu nghị, bệnh viện Nam Khê Sơn sẽ tiếp tục giao lưu hợp tác chuyên môn với các bệnh viện của Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao tay nghề phục vụ nhân dân.

Đại sứ khẳng định, Hội Hữu nghị Việt – Trung sẵn sàng làm cầu nối và phối hợp với các bạn trong các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tích cực vào việc làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và củng cố, phát triển nền tảng nhân dân vững chắc cho quan hệ Việt – Trung hôm nay và mai sau. Chúc Bệnh viện Nam Khê Sơn ngày càng phát triển, mãi là bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu nghị Việt – Trung.

ky niem 50 nam thanh lap benh vien nam khe son khu tu tri dan toc choang

Trong thời gian ở Quế Lâm tham dự lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt – Trung đã tham dự tọa đàm hữu nghị với các bác sỹ, y tá đã cứu chữa cho thương bệnh binh tại Bệnh viện Nam Khê Sơn 50 năm trước, tiếp đại diện cựu chiến binh Trung Quốc giúp Việt Nam thời kỳ chống Mỹ.

Với mục đích chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, sau một thời gian chuẩn bị (1966), khởi công (1967) và hoàn thành xây dựng (1968), từ năm 1969 đến năm 1975, thông qua đầu mối phía Việt Nam là Bệnh viện E, Bệnh viện Nam Khê Sơn Quế Lâm trực thuộc Bộ Y tế Trung Quốc đã thực hiện việc điều trị cho các thương bệnh binh từ miền Nam Việt Nam và các cán bộ trung cao cấp ở các địa phương của Việt Nam.
Trong bảy năm, Bệnh viện đã chữa trị được 5.432 bệnh nhân, trong đó, tiến hành hơn 2.000 ca phẫu thuật và tiếp 780.000 ml máu cho các thương, bệnh binh.
Năm 1975, sau khi những bệnh nhân cuối cùng được đưa về Việt Nam, Bệnh viện được giao cho Sở Y tế Quảng Tây quản lý, đổi tên thành Bệnh viện Nam Khê Sơn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện Nam Khê Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, năm 1974, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho tập thể cán bộ, công nhân viên chức Bệnh viện. Sau này, Bệnh viện Nam Khê Sơn đã đón tiếp nhiều đoàn đại biểu các cấp, ngành của Việt Nam đến thăm.

Xuân Oanh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động